Active High Beam Control - hệ thống đèn pha chống lóa của Volvo

bk9sw
1/3/2013 6:10Phản hồi: 79
Active High Beam Control - hệ thống đèn pha chống lóa của Volvo
Volvo_den_pha_01.jpg

Đèn pha mang lại tầm quan sát tốt hơn cho tài xế khi điều khiển xe vào ban đêm nhưng nó cũng gây khó chịu và thậm chí nguy cơ tai nạn đối với các xe khác cùng tham gia giao thông. Vì vậy, tại triển lãm xe hơi Geneva sắp tới, Volvo sẽ giới thiệu một hệ thống cơ học được lắp đặt vào đèn pha mang tên Active High Beam Control. Hệ thống sẽ chủ động bảo vệ một cách có chọn lựa các xe đi ngược chiều hoặc xe trước mặt khỏi ánh đèn pha, qua đó người dùng xe Volvo có thể sử dụng đèn pha liên tục mà không lo ngại làm lóa mắt tài xế xe khác.

Với hệ thống Active High Beam Control, đèn pha trên xe Volvo vẫn chiếu sáng đoạn đường phía trước ngoại trừ những phương tiện đang tiến đến theo hướng đối diện hoặc các phương tiện đi trước mặt. Điều này có nghĩa bạn vẫn có thể nhìn thấy 2 bên đường và các tài xế khác có thể tự tin kiểm soát chiếc xe của mình.

Điều này được thực hiện nhờ hệ thống camera được lắp trên kính chiếu hậu để phát hiện xe khác và hệ thống phanh tự động. Camera sẽ nhận biết các xe tham gia giao thông và tính toán khu vực được làm tối. Active High Beam Control sau đó sẽ kích hoạt một xy-lanh siêu nhỏ chứa các mảnh kim loại có kích thước khác nhau để làm tối khu vực xác định theo góc phù hợp.

Volvo_den_pha_04.jpg

"Mục tiêu của chúng tôi với công nghệ Active High Beam Control là nhằm cải thiện tầm nhìn trong đêm bằng cách tạo điều kiện cho tài xế sử dụng đèn pha liên tục mà không phải chuyển đổi giữa 2 chế độ cốt/pha khi đối mặt hoặc theo sau xe khác," giáo sư Lotta Jakobsson, chuyên gia công nghệ an toàn tại trung tâm Volvo Cars Safety Centre cho biết.

Theo Volvo, hệ thống trên cũng kích hoạt đối với xe máy và hoạt động ở tốc độ tối thiểu 15 km/h. Công ty sẽ trình diễn công nghệ Active High Beam Control tại triển lãm GMS 2013 trong tuần tới và công nghệ sẽ được trang bị cho các mẫu xe Volvo S60, V60 và XC60 tại thị trường các nước khu vực bắc bán cầu ngay trong mùa xuân năm nay.


Theo: Gizmag
79 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

công nghệ mới
ghét nhất cái đèn pha này. đi đoạn nào vằng không có đèn là mấy xe 4 bánh nó pha thẳng vào mắt. có lúc phải dừng lại vì k thấy đường mà chạy. còn trong vùng quê cũng thế. đường thì nhỏ. lại không có đèn. bật đèn pha thì đương nhiên. nhưng khi gặp người đi ngược chiều thì cũng biết lịch sự mà tắt pha đi. đằng này cứ để nó pha thẳng vào mắt. nhiều trường hợp trong đường quê vì tình trạng này mà gặp tai nạn.....đa số là lạc tay lái đâm xuống sông
@trieunam tôi không nói tắt đèn. tôi chỉ nói là chuyển sang cốt......và bạn nên nhớ trong nội thành thì cấm sử dụng đèn pha. chắc bạn chưa đi đường quê nên chưa biết. đường lớn thì rộng khoảng 5m là cùng. còn đường nhỏ thì đa phần bằng bê tông. chỉ 2m bề ngang. cứ thứ có cái xe nào đi ngược chiều mà bật đèn pha thử xem bạn có thấy gì mà chạy nữa không
shine89
ĐẠI BÀNG
11 năm
@phamloc_ct Bạn nói đúng.Mấy loại trẻ trâu,mấy loại thiếu ý thức nó có biết gì đâu.Cứ thử ra đường nhất là ở vùng quê mà đi xe ngược chiều nhau mà để pha xem nó có vỡ mồn ra không.
qloved
CAO CẤP
11 năm
@diode đồng ý luôn, rất ức chế vì cái kiểu thế này, chả biết khoe đèn hay làm j mà không hạ cốt đi cho an toàn, cứ thẳng đèn pha rọi vào mặt ngta làm lúc rọi k thấy j, lại còn mất 1 lúc sau mới thấy lại được nữa, rất dễ xảy ra tai nạn
@dangdinhgiang Vấn đề gì đâu, ở quê thi thoảng vẫn dừng xe đỡ mấy cụ té xe do bọn choai choai nó độ đèn pha đấy =))
Cũng đang gom góp kiếm 1 chiếc siêu xe ... máy Jupiter. :p
Tốt với người cầm lái đối diện 😁
tui mà gặp mấy ông đi xe mà cứ pha thẳng vào mặt, tui chạy thẳng đầu cho nó hoảng hồn luôn, không thì chạy sát lại gần, âm côn, rú ga cho nó giật mình chơi, Đi xe mà không có văn hóa gì cả.😁:mad:
Nếu công nghệ đi lên thì nên ra những cụm đèn pha nhìn xa được nhưng chống chói cho người đối diện, vì trên thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm do một việc tưởng chừng rất đơn giản là không bật Cos xuống khi có người đi đối diện, mình cũng là một trong số đó khi còn sống.:D
@tranganhtuan đánh giá người ta khi đã biết về người ta đã bác nhé. bác đi xe nếu có người đối diện bật pha, bác ra hiệu bằng cách bật cospha hặc nháy đèn mà người ta còn pha thẳng mặt, thử bác cư xử đẹp là quỳ xuống lạy người ta cho người ta cho người ta nhường cho bác á? rõ khổ
phuoc34
TÍCH CỰC
11 năm
@phuochongts hi vọng bác làm vs xe ben thành công
@namng Uh, cái loại này là bọn bị bệnh. Lại còn cái bọn gắn cái đèn chớp chớp vào đèn hậu hoặc "xi nhan" nữa chứ. DCB bọn nó, đi sau bọn này rất là ức chế, nếu có võ công thì tôi sẽ muốn cầm khúc cây đập vỡ cái đèn đó mới bõ tức. :mad:
quanbhvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
@namng Đúng là thấy mấy thằng để đèn hậu trắng sáng thấy mất dạy thật. Nhất là xe yamaha còn mới, nó gỡ bỏ lớp kính màu đỏ, đi sau rất lóa mắt. Không hiểu sao nhiều thằng vẫn để, muốn khoe mình mất dạy chăng?
Để đưa vào đại trà thì còn rất lâu, thế nên đi đường quan trọng nhất là ý thức người lái xe, tốt nhất gặp xe đi ngược chiều thì hạ đèn "cốt"
Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
hoang_eryk
ĐẠI BÀNG
11 năm
Xe Phượng Hoàng của tui cũng có hệ thông này...
kasano8x
ĐẠI BÀNG
11 năm
Xe ngon nhỉ?
Volvo một trong những hãng xe đi đầu trong công nghệ an toàn. Trước đây, Volvo cũng chính là hãng xe phát minh ra dây an toàn trên xe hơi.
@iphonespirit Chuẩn luôn. Hãng này cũng mới ra mắt túi khí dành cho người đi đường thì phải 😁
longt61
TÍCH CỰC
11 năm
công nghệ rất hữu ích, mặc dù không mới. ghét nhất là mấy lão xế (2 bánh, 4 bánh) thiếu ý thức, trời tối, đi ngược chiều đến gần mà cứ rọi thẳng pha vào mặt người ta. :mad:
Quá xuất sắc
Anh hùng xa lộ thì mau thành tiên, hiếu chiến thì sớm có ngày buôn hoa quả @@
Xe Volvo khá cá tính cơ mà không hiểu sao không phổ biến ở Việt Nam 😃
Đúng là bực mình nhất là mấy người đi đối diện cứ vô tư bật pha, xe máy lẫn ô tô
Thêm mấy thanh niên thích chỉnh cái đèn pha ngóc lên chiếu thẳng vào mặt, bực mình
Sắp tới đây có chế tài xử phạt những xe vi phạm về đèn, còi, hy vọng giảm bớt tình trạng này
QDND
TÍCH CỰC
11 năm
@norton_symantec Trong luật giao thông đường bộ có quy đinh về nội dung mà bạn nêu trên đấy. Nhưng dân mình được cái toàn thế cứ đc việc cho mình còn kệ người khác. Ko biết cứ như thế này thì bao giờ mới Văn Minh được.
vumyduc1992
ĐẠI BÀNG
11 năm
hiện đại chỉ tổ tốn xăng mà thôi
Theo em ở VN mình quan trọng là ý thức, còn bác nào đến gần mà không hạ pha xuống thì... 2 pha dọi nhau. Em ghét nhất cái kiểu bị dọi pha vào mắt.
kfat86
TÍCH CỰC
11 năm
cái này hay, nhưng mà chắc còn lâu mới có vì chắc công nghệ này cũng đắt
hay thật
quanbhvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Đại đa số người đi xe máy không biết pha-cốt là gì. Cứ vô tư bật đèn, mà thích bật đèn pha hơn vì trên mặt đồng hồ có thêm biểu tượng xanh xanh đẹp mắt.
Các tài xế ô tô đa phần hiểu rõ nhưng vẫn cứ lười xuống cốt. Đường tao tao đi mày lóa mắt kệ mày.
Ai dà, nhận thức người tham gia giao thông còn kém quá.
như thế rất khó chịu cho người đối diện

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019