Trong một bài chia sẻ, nhóm phát triển Adobe Photoshop nói rằng Apple đã làm rất tốt việc hỗ trợ các nhà phát triển điều chỉnh app của mình để chạy được native trên chip Apple Silicon. Mark Dahm, trưởng quản lý sản phẩm Photoshop, nói rằng ban đầu ông khá lo lắng cho dự án này vì họ không muốn hiệu năng bị ảnh hưởng khi chạy trên chip M1, nhưng “nhờ có Rosetta nên Photoshop có thể chạy ổn định và nhanh trên các thiết bị M1 ngay từ những ngày đầu tiên mà chúng tôi không cần phải đổi gì nhiều”. Thế nên những câu hỏi và lo lắng về hiệu năng đã được loại bỏ.
Tất nhiên, bản Photoshop chạy trên Rosetta thì vẫn là bản cũ và chưa phải tối ưu cho Apple Silicon. Để tận dụng được sức mạnh của con chip do chính Apple thiết kế, Adobe sẽ phải điều chỉnh, nâng cấp Photoshop để chạy được native. Dahm đánh giá cao việc Apple rất chú trọng đến các công cụ dành cho lập trình viên, thế nên việc chuyển đổi có thể diễn ra rất nhanh và dễ. Thời gian của team bây giờ tập trung vào việc nâng cấp Photoshop, chứ không phải cài đặt hay vật lộn với các công cụ cho developer. Dahm nhận xét việc phát triển app cho M1 cũng như các chip Apple Silicon trong tương lai là một trải nghiệm “mượt mà”.
Khi hợp tác chặt chẽ với Apple, nhóm làm Photoshop đã có thể triển khai những tính năng tối ưu giúp tăng hiệu năng cho những chức năng quan trọng như Content Aware Fill, healing brush, các loại filter… “Chúng tôi so sánh MacBook M1 với thế hệ trước có cấu hình tương tự, và phát hiệu ra rằng khi chạy native, Photoshop chạy nhanh hơn 50%. Những cải tiến về hiệu năng này chỉ mới là bước đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Apple để nâng cao tốc độ phần mềm theo thời gian”.
Dahm nói rằng Photoshop và Lightroom giờ đã có app native cho Apple M1, ngoài ra Premiere Pro, Premiere Rush và Adobe Audition cũng đang có bản beta.
Nguồn: Computerworld
Tất nhiên, bản Photoshop chạy trên Rosetta thì vẫn là bản cũ và chưa phải tối ưu cho Apple Silicon. Để tận dụng được sức mạnh của con chip do chính Apple thiết kế, Adobe sẽ phải điều chỉnh, nâng cấp Photoshop để chạy được native. Dahm đánh giá cao việc Apple rất chú trọng đến các công cụ dành cho lập trình viên, thế nên việc chuyển đổi có thể diễn ra rất nhanh và dễ. Thời gian của team bây giờ tập trung vào việc nâng cấp Photoshop, chứ không phải cài đặt hay vật lộn với các công cụ cho developer. Dahm nhận xét việc phát triển app cho M1 cũng như các chip Apple Silicon trong tương lai là một trải nghiệm “mượt mà”.
Khi hợp tác chặt chẽ với Apple, nhóm làm Photoshop đã có thể triển khai những tính năng tối ưu giúp tăng hiệu năng cho những chức năng quan trọng như Content Aware Fill, healing brush, các loại filter… “Chúng tôi so sánh MacBook M1 với thế hệ trước có cấu hình tương tự, và phát hiệu ra rằng khi chạy native, Photoshop chạy nhanh hơn 50%. Những cải tiến về hiệu năng này chỉ mới là bước đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Apple để nâng cao tốc độ phần mềm theo thời gian”.
Dahm nói rằng Photoshop và Lightroom giờ đã có app native cho Apple M1, ngoài ra Premiere Pro, Premiere Rush và Adobe Audition cũng đang có bản beta.
Nguồn: Computerworld