Ai Cập di dời 22 xác ướp tạo nên một “Cuộc diễu hành Pharaoh” hoành tráng và lộng lẫy

Rubi Lee
4/4/2021 7:32Phản hồi: 69
Ai Cập di dời 22 xác ướp tạo nên một “Cuộc diễu hành Pharaoh” hoành tráng và lộng lẫy
Theo đó, 22 xác ướp của các Pharaoh và các nhân vật hoàng gia cổ đại sẽ được hộ tống bởi các ngôi sao điện ảnh, ca sĩ, vũ công nổi tiếng và cả lính gác của Ai Cập. Cuộc diễu hành này sẽ khởi hành từ Bảo tàng Cổ vật Ai Cập và đi ngang qua các đường phố của trung thành thành phố Cairo đến Bảo tàng Văn Minh Ai Cập vào cuối tuần này.

Mời bạn xem thêm bài [Có thể bạn chưa biết] Giải mã kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại

Cuộc diễu hành của Pharaoh


[​IMG]

Với quy mô to lớn, cuộc di dời này còn được mệnh danh là “Cuộc diễu hành vàng của các Pharaoh”, được biết lễ hội lộng lẫy này được thiết kế để tôn vinh các di sản phong phú của Ai Cập và nhằm mục đích thu hút du khách trở lại quốc gia sau một năm ngành du lịch bị trì hoãn do đại dịch. Theo nhà khảo cổ học Zahi Hawass đồng thời là cựu bộ trường cổ vật cho biết: “Cuộc diễu hành này sẽ khiến người dân Ai Cập tự hào về đất nước của mình. Trong thời điểm khó khăn này, người dân càng có nhu cầu mong muốn được hạnh phúc và cảm thấy tự hào về tổ tiên của mình. Họ sẽ cùng nhau chờ đợi trên đường phố để chào đón các vị vua của họ.”

ai-cap-1.jpg

Hầu hết các xác ướp này đều có niên đại từ thời kỳ Tân Vương quốc (khoảng năm 1539 TCN đến năm 1075 TCN), một thời đại hoàng kim của nền văn minh Ai Cập. Các xác ướp được di dời lần này bao gồm 18 vị pharaoh và 4 nhân vật hoàng gia khác có vị trí xã hội quan trọng. Trong đó, những người nổi tiếng là pharaoh Ramses II, người thường được phong là Đại đế và được miêu tả trong sách Xuất hành của Kinh thánh; Nhà lãnh đạo tài ba và là một trong số ít nữ hoàng hiếm hoi của Ai Cập - Hatshepsut,… Hay những vị vua kém nổi tiếng hơn như Siptah Akhenre, người đã qua đời ở tuổi thiếu niên và Sequenere Ta, vị pharaoh với cái chết thương tâm. Nếu anh em quan tâm có thể đọc thêm tại đây.

ai-cap-6.jpg

Buổi diễn hành sẽ bắt đầu vào hoàng hôn khi 21 phát súng chào mừng được thực hiện tại quảng trưởng Tahrir. Tiếp đến các vị pharaoh sẽ được vận chuyển dọc theo một tuyến đường dài chạy ngang sông Nile với bối cảnh pháo hoa và các màn trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc.

ai-cap-12.jpg

Mỗi xác ướp sẽ được đặt trên một chiếc xe riêng đã được trang trí giống như các cỗ xe đã chở các vị pharaoh quá cố đến nơi yên nghỉ trong quá khứ. Bên cạnh đó, xác ướp sẽ được bảo quản bên trong các thùng chứa đặc biệt với khí nitơ. Được biết điều kiện bảo quản sẽ tương tự như trong các hộp kính trưng bày trong viện bảo tàng. Thứ tự diễu hành sẽ được xếp theo thời gian từ lâu đời nhất cho đến gần nhất. Khi đến bảo tàng Văn minh Ai Cập (NMEC), các xác ướp sẽ được đón bởi tổng thống Ai Cập - Abdel Fattah el-Sisi và các quan chức khác.

Đây không phải là lần đầu tiên


ai-cap-7.jpg

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên xác ướp được di dời. Ngay sau khi được an nghỉ trong những ngôi mộ xa hoa trong Thung lũng của các vị vua khoảng 3000 năm trước, đa phần các xác ướp đã được di dời đến các hang động bí mật để tránh những kẻ trộm mộ. Được biết chính chuyến đi nổi tiếng của Ramses trong một lần đến Pháp đã truyền cảm hứng cho bộ trưởng Cổ vật để quyết định tổ chức buổi diễu hành này. El-Anani kể lại khi còn là một đứa trẻ, ông đã từng xem một bộ phim về sự xuất hiện của Ramses ở Paris. Khi đó, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy đám đông phóng viên và máy quay để chào đón pharaoh Ramses. Chính vì thế khi trở thành bộ trưởng, ông quyết định làm một điều gì đó lớn hơn để thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên, những người đóng vai trò như một phần di sản văn hoá của nhân loại.

Quảng cáo



Lời nguyền hiện đại?


ai-cap-2.jpg

Bên cạnh những người mong chờ cuộc diễu hành thù cũng có nhiều người lo lắng rằng cuộc di dời này sẽ mang lại điều không may. Cách đây ít lâu, một vụ đắm tàu ở miền Trung Ai Cập đã gây ra tổn thất nặng nề, hay vụ toà nhà bị sập ở Cairo hay việc tắc nghẽn kỳ lạ ở kênh đào Suez đều được liên kết với buổi di dời xác ướp này. Thế nhưng các nhà khảo cổ học đã bác bỏ khái niệm này khi cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp và chẳng có thứ gọi là lời nguyền.

Vấn đề đạo đức


ai-cap-3.jpg

Bên cạnh đó, buổi diễu hành diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về đạo đức khi trưng bày hài cốt con người đang nổ ra gây gắt. Giới chuyên gia đang thúc đẩy việc che phủ hoàn toàn xác ướp hoặc loại bỏ hoàn toàn hài cốt con người ra khỏi các bảo tàng trưng bày. Thật ra, chính quyền Ai Cập đã tranh luận vấn đề này trong nhiều thập kỷ. Nhưng giờ đây theo bộ trưởng El-Anani cho biết các hoàng gia Ai Cập sẽ nhận được sự an táng tôn trọng mà họ xứng đáng có được tại bảo tàng NMEC. “Du khách sẽ đi xuống một đoạn đường dốc như thể đang đến thế giới khác với các bức tường màu đen với ánh sáng rất thấp. Mỗi căn phòng sẽ được thiết kế trông như một nơi chôn cất, nơi các xác ướp nằm trong quan tài của họ và xung quanh là các lễ vật bồi táng.”

Theo NatGeo

Quảng cáo

69 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vn_soft
CAO CẤP
3 năm
Khổ mấy ông vua. Đã chôn cất cẩn thận cuối cùng vẫn bị chúng nó quật mộ lên để trưng bày. Ở chỗ tôi... à mà thôi...
Pnmr560
TÍCH CỰC
3 năm
@toidang Bạn có thể dẫn nguồn tin quốc tế về việc được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới không? Mình tìm các nguồn tin bằng tiếng Anh thì không thấy cái nào khả dĩ cả.
Pnmr560
TÍCH CỰC
3 năm
@Congcu Tìm nguồn tiếng Anh thì không thấy có chỗ nào công nhận, chắc do trình độ mình có hạn.
Pnmr560
TÍCH CỰC
3 năm
@dino_su À thế mà vẫn nhiều người bị nhồi đó bạn
toidang
TÍCH CỰC
3 năm
@Pnmr560 Như mình đã comment phía trên là "Danh nhân văn hóa thế giới" không phải là một danh hiệu. Cũng chưa ai có được văn bằng chứng chỉ công nhận. Mà chỉ có các văn bản của UNESCO tổ chức các ngày kỉ niệm của những người này.
Cụm từ "Danh nhân văn hóa thế giới" là để chỉ những người có tầm ảnh hưởng nhất định đến thế giới, được thế giới biết đến thông qua UNESCO.
Mình không nói HCM được vinh danh hay công nhận gì, mà chỉ là được đông đảo người dân trên thế giới "thời kì đó" biết đến và ca ngợi.
Nếu bạn thấy mình bị nhồi sọ vì những gì mình viết ở trên thì mình không còn gì để trả lời bạn nữa.
Hết sức long trọng & hoành tráng, mong ngành du lịch của Ai Cập sớm trở lại bình thường 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@✎﹏нσàиɢ тυâиᵛᶰシ Chúc thôi, A chưa có ý định này 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 😁
Nó mà như y trong phim thì lại khổ toàn cầu
@tyhn Chính xác
Mình chỉ nhớ Ai Cập có Mohamed Salah. 😂
@maidng Hy vọng năm nay lọt top 4. Kaka.!
ndkhanhs
ĐẠI BÀNG
3 năm
@BinBon2020 Chỗ đó sẽ thuộc về West Ham 😆)
@ndkhanhs 1. MC.
2,3,4 : khả năng các đội : Mu, Lei, Liv, Tot, Chel, Eve.
Chứ WH khó lọt nổi vào.!
rookie
TÍCH CỰC
3 năm
Ai Cập cứ như là bị đứt đoạn văn hoá ấy nhỉ.
ZzHoTiGizZ
ĐẠI BÀNG
3 năm
@rookie Cũng có thể nói như vậy. Trước thì không biết, chứ sau này bị phương Tây xâm chiếm, rồi đốt sách, tài liệu hết luôn. Giờ nó là nhà nước hồi giáo Ai Cập mà
dangphi95
TÍCH CỰC
3 năm
Hoành tráng quá
cái này gọi là hát trên những xác người hay là ăn tiền trên xác chết ta
@khoanguyendinh Kiếm tiền từ xác chết nhé
ferazzi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ngày xưa mấy ông vua chắc không nghĩ tới vụ này đâu, mấy trăm năm sau tự nhiên bị lôi lên đi diễu hành
Anosoul
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ferazzi gì mà mấy trăm :v gần 4000 năm chứ 😁
edios
TÍCH CỰC
3 năm
@ferazzi Ngày trước những lăng mộ, dù hình thức to lớn thật đấy nhưng vẫn được coi là nơi tôn nghiêm, cho đến khi khảo cổ học hậu thế tìm đến...
Ai chết rồi cũng muốn thân xác mình được yên nghỉ 1 chỗ thôi.
@ferazzi mấy ông vua sợ những ngày này nên mới phải giấu kín trong núi đó
Vua chúa gì đến chết hàng nghìn năm rồi cũng ko đc yên với lũ con cháu.
@HaiChin chết mấy nghìn năm thì hồn siêu phách táng chỉ còn cái xác khô thôi nên không sao bạn nhé 😆
@nhoxs2zin 😄😆
Ko biết là mời ông đạo diễn nào mà âm thanh ánh sáng hoành tráng dữ vậy
Visual thuộc hàng đỉnh chóp 😁
a.jpg
Thiết nghĩ nghiên cứu thì ok chứ trưng bày vô coi mấy xác ướp này thì có gì để coi nhỉ, coi qua hình cũng quá đủ rồi
gnud99
ĐẠI BÀNG
3 năm
K có ông nào ngồi dậy vẫy tay chào nhể?
@gnud99 Thế chắc cả thế giới vãi đa'i luôn
Ranmotmat
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vấn đề đaọ đức có cần đặt ra khi trưng baỳ xác nguơì chết ở xứ đông laò ko nhỉ?
@Ranmotmat Việc lôi xác mấy ông vua ra khỏi lăng mộ toàn là do mấy lão khảo cổ học phương Tây hồi xưa, bạn hỏi họ về đạo đức xem
Xem cái này live hôm qua hoành tráng ghê
@Hassler có link xem ko ad cho xin
@渡辺稲荷


Đây nhé
hoành tráng
zackichun
TÍCH CỰC
3 năm
như phim ấy nhỉ
Di mộ thì phải có nghi lễ cúng khẩn đàng hoàng, bên VN mình cũng thế. Còn việc đào bới lên và trưng bày một cách vô lễ thì đúng là đáng trách.
Ai Cập vẫn còn nhiều bí ẩn và cũng nhiều tai họa ngầm chưa dc khám phá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019