AirTag không có lỗ xỏ dây, người dùng quyết định tự khoan và vẫn sử dụng được

vn_ninja
1/5/2021 4:5Phản hồi: 124
AirTag không có lỗ xỏ dây, người dùng quyết định tự khoan và vẫn sử dụng được
Không giống như các thiết bị theo dấu khác, Apple AirTag không có lỗ hay khe hở nào để có thể gắn trực tiếp hay xỏ dây để gắn vào đồ vật nên buộc người dùng phải mua thêm các phụ kiện để làm việc này. Tuy nhiên rất thú vị là một thành viên diễn đàn MacRumors đã thử khoan một lỗ trên chiếc AirTag và chứng minh rằng vẫn có thể đục lỗ AirTag mà không làm hỏng nó.

1.Đục_Lỗ_AirTag.jpg

Kết quả nhìn không thẩm mỹ lắm nhưng AirTag vẫn hoạt động bình thường. Nhìn vào ảnh chụp “mổ bụng” AirTag cho thấy bản mạch hình tròn vẫn có đủ chỗ ở viền xung quanh để khoan một lỗ nhỏ, tuy nhiên phải hết sức khéo léo và cẩn thận.

2.Bảng_Mạch.jpg

Theo: MacRumors
124 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tính mua cái của nợ này mà vẫn chưa biết treo vô đâu.
Đút vào cái hộc nào đó của xe máy cũng dc chứ nhỉ?
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@android_bar Xe giữ trong bãi thì còn cần vé xe nữa bạn ơi 😆 rơi cả hai thì cứ xác định lun đj k cần remote nó vẫn kiếm đc
Niasco
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hadryan Mình đi Future có bộ định vị nào ngon ngon không bác? Bãi xe chỗ mình hay bị dắt xe đi lung tung tìm mệt quá.
MrNghiaIT
TÍCH CỰC
3 năm
@qng171 Cẩn thận vợ nó nhét vào gót giày thì mệt
Vmemory
CAO CẤP
3 năm
@thethidie Rồi bạn sẽ không thích cái việc lôi ra lôi vào nhiều lần đâu. Mới thì còn lấy ra, sau sẽ làm biếng dần
Khoan xong nó hết chống nước
Bác nói như là nhân viên apple thiết kế sp vậy
hieu1991
ĐẠI BÀNG
3 năm
@aiglove Sấy nữa thì phải để ý có keo bên trong không nữa, thường t để hong khô tự nhiên, hy vọng không bị oxi hoá nhiều. T hay rửa tai airpod xong để khô tự nhiên là ok. Tuổi thọ có lẽ giảm nhưng còn hơn là để bẩn😀
hieu1991
ĐẠI BÀNG
3 năm
@COVID-19 CHN Nói với kiến thức cơ bản về mạch điện tử thôi😁
aiglove
CAO CẤP
3 năm
@hieu1991 Kk. Bác đúng liều 😁
Chỉ có ở táo khuyết
okimdull
TÍCH CỰC
3 năm
@Đừng nghiện nữa Nhưng lúc Apple phá hoại môi trường thế này thì Hộp Ăn Liền tự nhiên biến mất =]]
Apple rất biết cách kích cầu mua sắm và Bảo Vệ Môi Trường . Làm cái phụ kiện theo dõi tìm kiếm đồ vật nhưng bản thân nó ko thể gắn vào đồ vật nếu không mua thêm phụ kiện cho phụ kiện. Dự là Cu Hiệp tham mưu vụ này cho Cook
=)) Ngộ thật luôn ấy, chịu ông táo, không làm cho người ta cái lỗ, chắc để nâng cấp bản 2.0, thôi đợi 2.5 mua cũng được, cái này rẻ mà, so với 1 cái móc chìa khoá trước mình mua bằng bạc thì cũng tương đương. Nhưng mà móc bạc thì dễ bị mất hơn là móc của apple vì Bạc bán dễ hơn :v
@Hondacodon287 khóc nhiều vào, khóc to vào xem thiên hạ mua airtag hay mua sámubg smarttag có lổ!?!
@Hondacodon287 bảo vệ môi trường mà lị?
@Hondacodon287 Nó gọi là đạo đức giả, tất cả là vì móc túi người tiêu dùng thôi
congmanh1991
ĐẠI BÀNG
3 năm
@QuanLyNhaNghi ifan cuồng này vẫn chưa chết ah 😆
Táo luôn làm những gì hoàn hảo hướng đến trải nghiệm của người dùng. Việc ko có lỗ đeo chắc biết rằng người dùng kiểu gì cũng dùng thêm ốp 😂
dtheanh15
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bác nào dùng từ đời iPhone 4 đổ đi chắc sẽ nhớ Bumper Case viền nhựa dẻo. Em thì thấy Air Tag chỉ cần làm có cái case viền mỏng vừa như vậy xong thêm một chỗ để xỏ dây cheo sẽ rất gọn và đẹp. Giải pháp của Apple "cũng ổn" nhưng nhìn hơi vướng và thô.
Belkin đã làm nha 😆 rẻ hơn giải pháp từ Apple https://www.jbhifi.com.au/products/belkin-secure-holder-with-keyring-for-airtag-black
dtheanh15
ĐẠI BÀNG
3 năm
@finalmagic Đúng loại em nói rồi đó ạ! Nhìn rất đẹp và gọn gàng.
Cười ra nước mắt
THONG_PQ
TÍCH CỰC
3 năm
@finalmagic Mua đồ Guangdong cho rẻ bổ
image.jpg
@THONG_PQ Haha hợp lý
@THONG_PQ Pháp sư Trung Hoa nhanh tay thật.
Cười vô mặt
Ông này táy máy làm hỏng hết kế hoạch hút máu của chim cút rồi.

https://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/3427024/am-muu-hut-mau-dang-sau-phu-kien-moi-cua-apple
@QuanLyNhaNghi Ối giời ơi mọi người ra mà xem con cừu nó ăn vạ này.
Cười vô mặt
lehongxuan
TÍCH CỰC
3 năm
@Shine.shin bạn ơi đừng cmt mấy câu kiểu này nữa ... mình thích lắm
@QuanLyNhaNghi Cái lỗ bằng nhựa lâu ngày nó tòe loe ra , không sửa được !
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@AmbitiousMan "chim cút" 😆))
Chỉ cần thiết kế thêm tí là bảo vệ môi trường và người tiêu dùng nhưng không bảo vệ lợi nhuận nên Apple say “dell” =))
image.jpg
@lehongxuan Nghe cái giọng cãi chày cãi cối như vậy thì chắc là fan cuồng của hãng A rồi. Chia buồn cùng bạn vì đụng nhầm đối tượng 😥
Lolo69
TÍCH CỰC
3 năm
@lucas_mufc Đấu nhau với ifan ở tinhte là vô vọng.
Pnmr560
TÍCH CỰC
3 năm
@Lựu Đạn Làm cái lỗ như này được mà, đâu phải lồi ra
814Sv6PyZAL._AC_SL1500_.jpg
duyez95
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Lựu Đạn mày ngáo cũng vừa thôi.cái này để mày theo dõi đồ vật hay đặt lên bàn thờ để cho đẹp
Nhận đục lỗ Airtag. Chính xác, đẹp, có bít lại nếu không còn thích(free). Nhân dịp đại lễ giảm 20%. Liên hệ **********
Cái gì khó để đó anh lo
@Nicotine Caffeine Vãi linh hồn 😃
Vài bữa tha hồ phụ kiện. Khoan cho vui thì được. Khoan xong vứt luôn vì hết chống nước
@Hondacodon287 Vậy phải dây thép mới chống nước được
Kid_Alone
TÍCH CỰC
3 năm
@hoangsytai Dây nhựa, dây cao su, etc
Đâu cần dây thép ?
@hoangsytai khoan để móc dây chứ làm gì
@tuan9945 Vài bữa phụ kiện đầy ra. Nói thật ít đứa dám khoan
Chả biết dùng làm gì với nó
UI đẹp nhưng UX rất tệ

'buộc người dùng phải mua thêm các phụ kiện '
moá đã tệ mà còn hút máu nữa : )))
peterh
CAO CẤP
3 năm
@kixx Đâu ai ép mua đâu mà hút hít gì?
với cá nhân mình thì thấy chưa có nhu cầu với thiết bị như kiểu Airtag này. Chìa khóa, túi xách, đồng hồ, ví, balo máy tính để đâu là có quy tắc, vị trí để sẵn rồi.
Ngay cả mấy cái remote để đâu cũng có quy định rồi.
Từ phòng riêng ra khỏi nhà là mấy thứ phụ kiện cứ thế lấy trên lối đi thôi.
Để tránh phải đeo đồng hồ tại nhà, em làm 15 cái đồng hồ treo tường. Ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy đồng hồ. hi hi.
Eldimio
CAO CẤP
3 năm
@vnstockguru Còn mình thì đã dùng 100% pin sạc Ni-Mh.
@Eldimio Phải kích thích tiêu dùng chứ bác. Bác làm thế sản xuất bao giờ mới phát triển được
Eldimio
CAO CẤP
3 năm
@vnstockguru Phải bảo vệ môi trường chứ, hạn chế tối đa pin dùng 1 lần. Hiện tại những quả pin Eneloop tôi dùng từ 2011 vẫn chạy tốt, lắp đồng hồ hay chuột không dây vẫn dùng được vài tháng. Lắp chạy đồ chơi cho con nữa... Tính ra dùng pin sạc lại kinh tế hơn nhiều.
Giờ nhiều nhà trường phát động phong trào thu pin. Bọn trẻ nhà mình nó toàn mang đến trường để làm kế hoạch nhỏ (chắc mang đi tái chế, xử lý tập trung gì đó). Kinh tế tuần hoàn giải quyết vấn đề đó, lại tạo công ăn việc làm cho người khác trong chu kỳ kinh tế mới.
Pin sạc thì rõ là quá kinh tế rồi, nhất là khi xài nhiều.
Apple ăn quá dày, bán cái Air Tag không xỏ lổ. Bán thêm phụ kiện xỏ lỗ bằng giá cái Air Tag. Chỉ có Apple mới bán cái phụ kiện cho cái phụ kiện 😃
Mốt phụ kiệ fake về đầy ý mà
kunsubin
TÍCH CỰC
3 năm
đúng khổ dâm thật
18K
CAO CẤP
3 năm
Cứ bán đi tôi làm được bao da mà.
Và air tag lại là đề tài bàn tán mới 😆
hovaqu
TÍCH CỰC
3 năm
có lỗ thì sao bán ốp Tag được?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019