AMD vừa được cấp bằng sáng chế vi xử lý heterogeneous, tức là trong 1 con chip sẽ dùng được 2 loại nhân khác nhau. Kiến trúc này gần giống như cách mà công nghệ Big.Little của ARM hoạt động, tức là AMD có thể gắn 4 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm điện, chúng sẽ linh hoạt chuyển đổi qua lại tùy theo máy tính của bạn đang chạy tác vụ gì. Các nhân này có thể chia sẻ bộ nhớ cache cũng như RAM. Hiện Intel cũng đã ra mắt CPU đời Lakefield dùng heterogeneous với 1 nhân mạnh + 4 nhân tiết kiệm điện.
Bằng sáng chế của AMD không giới hạn loại nhân mà hãng sử dụng, nên về lý thuyết AMD có thể dùng nhân x86, nhân ARM hay một kiến trúc nào đó khác cũng được (tuy nhiên trên cùng 1 chip thì chỉ 1 loại kiến trúc thôi).
Một chức năng quan trọng mà AMD nhắc tới trong bằng sáng chế đó là khả năng chuyển 1 luồng xử lý từ nhân này sang nhân khác. Nó sẽ hữu dụng trong trường hợp luồng đó bị nằm ở nhân quá mạnh so với nhu cầu, hoặc bị gán vào nhân quá yếu trong khi nó cần xử lý tác vụ nặng. Việc này không cần can thiệp gì từ hệ điều hành, tức là AMD sẽ làm ra những con chip thông minh hơn và có khả năng cân bằng tải tốt hơn dù OS đang chạy là gì. Cũng hay đấy, vì việc này thường là do OS quyết định.
Bằng sáng chế này đã được nộp từ tháng 10/2017, sau khi AMD bắt đầu bán dòng chip Zen và sau nhiều năm họ phát triển nhân CPU tiết kiệm điện mang tên mã “Cat” (các nhân lớn hơn từng được AMD đặt tên là Jaguar hay Puma, đều là tên tiếng Anh của các loài vật họ mèo).
Nguồn: TechRadar