Tài khoản Twitter Mauri QHD cho hay AMD đang phát triển "gần như hoàn chỉnh" một dòng vi xử lý ARM để cạnh tranh với Apple M1. AMD được cho sẽ sử dụng lại thiết kế của dòng K12 Core - vi xử lý ARM được đội đỏ tiết lộ từ năm 2016 nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên sản phẩm thực tế. Sẽ có 2 phiên bản của dòng vi xử lý mới này với 1 phiên bản có bộ nhớ DRAM tích hợp trên package, 1 phiên bản DRAM nằm ngoài.
Apple M1 đang cho thấy một mối đe dọa tiềm ẩn đối với AMD lẫn Intel - cả 2 vẫn đang thống trị thế giới vi xử lý kiến trúc x86. Dù rằng kiến trúc này vẫn chưa sớm bị thay thế bởi ARM nhưng chắc chắn các cả 2 đội đỏ và xanh hay thậm chí là xanh lá như Nvidia cũng sẽ có kế hoạch cạnh tranh với Apple. Việc AMD đang phát triển vi xử lý ARM có thể xem là phát súng đầu tiên nhưng điều thú vị là dòng vi xử lý này không phải là một thứ hoàn toàn mới.
Hồi năm 2016, Jim Keller - người được xem là bậc thầy về kiến trúc vi xử lý khi đó còn làm việc cho AMD đã công bố K12 Core - một con chip được phát triển dựa trên ARM v8 64-bit nhưng sản phẩm thương mại chưa từng xuất hiện từ thời điểm đó đến nay. Đến tháng 5 năm nay thì tài khoản Twitter Komachi Ensaka đã phát hiện cái tên K12 FFX trong bảng lộ trình vi xử lý của AMD giai đoạn 2017 - 2022 và đây là vi xử lý ARM. Giả sử K12 FFX chính là vi xử lý mà Mauri QHD nói đến thì nó có thể được AMD phát triển dành cho những thiết bị tiêu thụ điện năng thấp như laptop hay smartphone.
Ngoài ra cách đây không lâu, các bằng sáng chế của AMD liên quan đến "Tập chỉ thị ứng dụng cho điện toán điện năng thấp" cũng đã xuất hiện trên Internet. Theo đó thiết ké CPU sẽ bao gồm các kiến trúc tập chỉ thị điện năng cao và điện năng thấp (ISA) trên cùng một PCB. Có thể nói đây là một giải pháp hybrid tương tự như cách mà Intel đang làm với dòng Lakefield hay Alder Lake sắp tới. Chưa rõ sáng chế này khai thác kiến trúc x86 hay ARM.
Theo: Notebookcheck

Apple M1 đang cho thấy một mối đe dọa tiềm ẩn đối với AMD lẫn Intel - cả 2 vẫn đang thống trị thế giới vi xử lý kiến trúc x86. Dù rằng kiến trúc này vẫn chưa sớm bị thay thế bởi ARM nhưng chắc chắn các cả 2 đội đỏ và xanh hay thậm chí là xanh lá như Nvidia cũng sẽ có kế hoạch cạnh tranh với Apple. Việc AMD đang phát triển vi xử lý ARM có thể xem là phát súng đầu tiên nhưng điều thú vị là dòng vi xử lý này không phải là một thứ hoàn toàn mới.

Hồi năm 2016, Jim Keller - người được xem là bậc thầy về kiến trúc vi xử lý khi đó còn làm việc cho AMD đã công bố K12 Core - một con chip được phát triển dựa trên ARM v8 64-bit nhưng sản phẩm thương mại chưa từng xuất hiện từ thời điểm đó đến nay. Đến tháng 5 năm nay thì tài khoản Twitter Komachi Ensaka đã phát hiện cái tên K12 FFX trong bảng lộ trình vi xử lý của AMD giai đoạn 2017 - 2022 và đây là vi xử lý ARM. Giả sử K12 FFX chính là vi xử lý mà Mauri QHD nói đến thì nó có thể được AMD phát triển dành cho những thiết bị tiêu thụ điện năng thấp như laptop hay smartphone.
Ngoài ra cách đây không lâu, các bằng sáng chế của AMD liên quan đến "Tập chỉ thị ứng dụng cho điện toán điện năng thấp" cũng đã xuất hiện trên Internet. Theo đó thiết ké CPU sẽ bao gồm các kiến trúc tập chỉ thị điện năng cao và điện năng thấp (ISA) trên cùng một PCB. Có thể nói đây là một giải pháp hybrid tương tự như cách mà Intel đang làm với dòng Lakefield hay Alder Lake sắp tới. Chưa rõ sáng chế này khai thác kiến trúc x86 hay ARM.
Theo: Notebookcheck