Chiều thứ 2 vừa qua, AMD đã phải hứng chịu một tổn thất to lớn khi CEO kỳ cựu Dirk Meyer đã bất ngờ từ chức. CEO Meyer sẽ ra đi ngay lập tức và trước tình thế này, giám đốc tài chính Thomas Seifert sẽ tạm thời giữ chức vụ giám đốc điều hành nhưng không chắc ông sẽ là một ứng cử viên cho vị trí mà Meyer để lại. AMD đã tỏ rõ sự tán dương và lòng tín nhiệm với những thành quả của Meyer trong việc xoay trở công ty nhằm lấy lại vị thế từ Intel. Meyer đã đưa mảng sản xuất chip AMD ra toàn cầu đồng thời giúp AMD thu được 1,25 tỉ USD từ Intel qua các thỏa hiệp về chống độc quyền và bằng sáng chế. Thêm vào đó, Meyer một lần nữa lèo lái con thuyền AMD về đúng lộ trình khi tung ra dòng chip Fusion với khả năng hoạt động còn tốt hơn cả chip CULV của Intel.
Tuy nhiên, sự ra đi của Meyer đã dấy lên những lo ngại rằng mối quan hệ giữa ông và công ty đã rạn nứt bởi hầu hết các "cuộc chia tay" đều phải mất một khoảng thời gian để tìm kiếm người thay thế phù hợp. Chúng ta có thể thấy sự tương đồng giữa Meyer và cựu CEO của HP, Mark Hurd khi ông bị trục xuất khỏi công ty do vướng phải các rắc rối với một đối tác nữ và những cáo buộc liên quan đến tài chính. Đến thời điểm hiện tại thì các quan chức của AMD vẫn chưa đưa ra một lời giải thích nào cho sự ra đi của Meyer.
Cập nhật:
Cuối cùng thì lời giải đáp cho quyết định từ chức của Meyer đã rõ. AMD cho biết giám đốc điều hành Dirk Meyer phải chịu trách nhiệm trước sự yếu kém trong việc cạnh tranh với các hãng như Apple và Intel ở lĩnh vực máy tính bảng. Mặc dù công ty vẫn chưa đưa ra một lời giải thích mang tính thủ tục nhưng thông tin cho rằng ban giám đốc đã buộc Meyer phải ra đi do "nản lòng" trước sự tăng trưởng chậm trong lĩnh vực phần cứng cho máy chủ và thị trường máy tính bảng.
Đại diện của AMD, Drew Praie đã không xác nhận mọi lý do rõ ràng nào nhưng tiết lộ rằng Meyer đã được "hỏi" về việc ra đi khi ông đã không đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng cần thiết. Drew giải thích: "Chúng tôi đang đi đúng hướng nhưng vấn đề ở đây mới chỉ là bước đi, phải tìm ra cách để bước nhanh hơn."
AMD hiện tại vẫn chưa để lại dấu ấn trên thị trường máy tính bảng trong khi sản phẩm của Intel lại xuất hiện rất nhiều trong các máy tính bảng chạy Windows. Những dòng chip của AMD như Athlon Neo, Turion Neo và Fusion E-series thường tiêu thụ nhiều điện năng hơn dòng Atom của Intel và các thiết bị sử dụng chip AMD thường có kích thước lớn hơn. Đây là một hạn chế đối với AMD khi xu hướng hiện nay của các máy tính bảng là độ gọn nhẹ và tiêu thụ ít năng lượng. Qua đó, AMD thực sự tỏ ra yếu kém khi cạnh tranh với Intel hay các dòng chip sử dụng cấu trúc ARM khác như Apple A4 trên iPad hay ARM Cortex-A8 trên Samsung Galaxy Tab.
Trong lĩnh vực máy chủ, dòng chip Opteron của AMD cho hiệu năng hoạt động tốt hơn và phiên bản mới của Opteron đã được tích hợp đến 12 lõi tuy nhiên, dòng Xeon của Intel vẫn giữ vị thế thống trị. AMD chỉ đạt được một số thành tựu gần đây trong đó phải kể đến dòng chip Fusion với bộ xử lý đồ họa tích hợp trực tiếp lên lõi. Đây là kết quả từ việc mua lại nhà sản xuất chip đồ họa ATI.
Tuy nhiên, sự ra đi của Meyer đã dấy lên những lo ngại rằng mối quan hệ giữa ông và công ty đã rạn nứt bởi hầu hết các "cuộc chia tay" đều phải mất một khoảng thời gian để tìm kiếm người thay thế phù hợp. Chúng ta có thể thấy sự tương đồng giữa Meyer và cựu CEO của HP, Mark Hurd khi ông bị trục xuất khỏi công ty do vướng phải các rắc rối với một đối tác nữ và những cáo buộc liên quan đến tài chính. Đến thời điểm hiện tại thì các quan chức của AMD vẫn chưa đưa ra một lời giải thích nào cho sự ra đi của Meyer.
Cập nhật:
Cuối cùng thì lời giải đáp cho quyết định từ chức của Meyer đã rõ. AMD cho biết giám đốc điều hành Dirk Meyer phải chịu trách nhiệm trước sự yếu kém trong việc cạnh tranh với các hãng như Apple và Intel ở lĩnh vực máy tính bảng. Mặc dù công ty vẫn chưa đưa ra một lời giải thích mang tính thủ tục nhưng thông tin cho rằng ban giám đốc đã buộc Meyer phải ra đi do "nản lòng" trước sự tăng trưởng chậm trong lĩnh vực phần cứng cho máy chủ và thị trường máy tính bảng.
Đại diện của AMD, Drew Praie đã không xác nhận mọi lý do rõ ràng nào nhưng tiết lộ rằng Meyer đã được "hỏi" về việc ra đi khi ông đã không đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng cần thiết. Drew giải thích: "Chúng tôi đang đi đúng hướng nhưng vấn đề ở đây mới chỉ là bước đi, phải tìm ra cách để bước nhanh hơn."
AMD hiện tại vẫn chưa để lại dấu ấn trên thị trường máy tính bảng trong khi sản phẩm của Intel lại xuất hiện rất nhiều trong các máy tính bảng chạy Windows. Những dòng chip của AMD như Athlon Neo, Turion Neo và Fusion E-series thường tiêu thụ nhiều điện năng hơn dòng Atom của Intel và các thiết bị sử dụng chip AMD thường có kích thước lớn hơn. Đây là một hạn chế đối với AMD khi xu hướng hiện nay của các máy tính bảng là độ gọn nhẹ và tiêu thụ ít năng lượng. Qua đó, AMD thực sự tỏ ra yếu kém khi cạnh tranh với Intel hay các dòng chip sử dụng cấu trúc ARM khác như Apple A4 trên iPad hay ARM Cortex-A8 trên Samsung Galaxy Tab.
Trong lĩnh vực máy chủ, dòng chip Opteron của AMD cho hiệu năng hoạt động tốt hơn và phiên bản mới của Opteron đã được tích hợp đến 12 lõi tuy nhiên, dòng Xeon của Intel vẫn giữ vị thế thống trị. AMD chỉ đạt được một số thành tựu gần đây trong đó phải kể đến dòng chip Fusion với bộ xử lý đồ họa tích hợp trực tiếp lên lõi. Đây là kết quả từ việc mua lại nhà sản xuất chip đồ họa ATI.
Theo: Electronista; Electronista