AMD vừa công bố một thỏa thuận hợp tác cực kỳ bất ngờ với OpenAI: công ty của Lisa Su sẽ cung cấp 6 gigawatt khả năng tính toán AI trong vài năm tới, sử dụng dòng chip MI450, dự kiến chỉ bắt đầu giao hàng vào năm 2026.
Nhưng phần gây sốc hơn chính là chi tiết đi kèm: AMD trao cho OpenAI quyền mua tới 160 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% giá trị của toàn bộ công ty, nếu tính theo giá cổ phiếu hiện tại thì rơi vào khoảng 20 tỷ USD.
Nói cách khác, AMD đang “bán tương lai” của mình để đổi lấy cơ hội chen chân vào thị trường mà NVIDIA gần như độc quyền. Hiện tại, NVIDIA chiếm hơn 90% thị phần GPU AI, và bất kỳ công ty nào muốn tồn tại trong mảng này đều phải làm điều gì đó thật khác biệt. Với AMD, điều đó là: bắt tay với khách hàng lớn nhất của NVIDIA, OpenAI.
Vấn đề là: những con chip mà OpenAI cam kết mua vẫn chưa tồn tại. Dòng MI450 hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế. Nghĩa là AMD đang đặt cược 10% giá trị công ty vào sản phẩm chưa ra mắt và vẫn… chưa có khách hàng.
Ngay sau thông tin này, CEO NVIDIA Jensen Huang được hỏi ý kiến trên CNBC. Ông nói mình “ngạc nhiên khi AMD cho đi 10% cổ phần trước khi có sản phẩm”, nhưng cũng kèm một câu đầy ẩn ý: “Thật thông minh, tôi đoán vậy.”
Nhưng phần gây sốc hơn chính là chi tiết đi kèm: AMD trao cho OpenAI quyền mua tới 160 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% giá trị của toàn bộ công ty, nếu tính theo giá cổ phiếu hiện tại thì rơi vào khoảng 20 tỷ USD.
Nói cách khác, AMD đang “bán tương lai” của mình để đổi lấy cơ hội chen chân vào thị trường mà NVIDIA gần như độc quyền. Hiện tại, NVIDIA chiếm hơn 90% thị phần GPU AI, và bất kỳ công ty nào muốn tồn tại trong mảng này đều phải làm điều gì đó thật khác biệt. Với AMD, điều đó là: bắt tay với khách hàng lớn nhất của NVIDIA, OpenAI.
Vấn đề là: những con chip mà OpenAI cam kết mua vẫn chưa tồn tại. Dòng MI450 hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế. Nghĩa là AMD đang đặt cược 10% giá trị công ty vào sản phẩm chưa ra mắt và vẫn… chưa có khách hàng.
Ngay sau thông tin này, CEO NVIDIA Jensen Huang được hỏi ý kiến trên CNBC. Ông nói mình “ngạc nhiên khi AMD cho đi 10% cổ phần trước khi có sản phẩm”, nhưng cũng kèm một câu đầy ẩn ý: “Thật thông minh, tôi đoán vậy.”
Huang còn nói thêm về chính OpenAI, rằng ông “không chắc họ có đủ tiền để chi cho các thỏa thuận này ngay bây giờ”, ám chỉ OpenAI vẫn sẽ phải huy động vốn khổng lồ trong tương lai để thanh toán.
Điều trớ trêu là thị trường chứng khoán lại phản ứng tích cực: cổ phiếu AMD đã tăng hơn 35% chỉ trong một tuần. Giới đầu tư dường như tin rằng việc trở thành đối tác chiến lược của OpenAI là bước đi đúng đắn, bất chấp rủi ro.
Tình huống này càng thú vị khi NVIDIA, AMD, và các hãng AI dường như đang tạo ra một “vòng quay vốn” kỳ lạ:
- NVIDIA đầu tư hàng chục tỷ vào OpenAI → OpenAI dùng tiền đó mua chip NVIDIA.
- AMD trao cổ phần cho OpenAI → OpenAI cam kết mua chip AMD.
- NVIDIA lại đầu tư tiếp vào các công ty AI khác như xAI của Elon Musk.
AMD thì có lý do riêng: nếu MI450 thật sự cạnh tranh được với H200 của NVIDIA, thỏa thuận này có thể trở thành bước ngoặt lịch sử. Nhưng nếu sản phẩm thất bại hoặc thị trường AI “xì hơi”, AMD có thể đã đánh mất 10% công ty cho một giấc mơ chưa thành hiện thực.
Còn OpenAI? Họ đang tiêu tiền với tốc độ chưa từng có, dự kiến đốt hơn 100 tỷ USD đến năm 2029, và vẫn chưa đưa ra mô hình kinh doanh nào đủ vững để cân bằng chi phí. Nhưng theo lời Sam Altman: “Những thỏa thuận lớn hơn nữa vẫn đang đến.”
Như vậy, trong cuộc đua AI hiện tại, đây là quả bóng đang phồng lên chăng?
