Người phát ngôn của AMD mới đây xác nhận rằng hãng đã thuê hai kĩ sư "lão làng" về làm việc cho mình trong nỗ lực mở rộng việc kinh doanh sang "các thị trường mới". Người thứ nhất mang tên Charles Matar, chuyên gia về chip điện áp thấp và phần cứng nhúng, đã rời Qualcomm để về làm phó giám đốc bộ phận phát triển System-on-Chip cho AMD. Vị thứ hai là Wayne Meretsky, người từng đảm nhiệm công tác thiết kế vi xử lí dùng trong iPhone, iPad cho Apple, hiện đã về phục vụ với cương vị phó giám đốc nhóm phát triển phần mềm dành cho các con chip của AMD. Theo Reuters, cả Matar và Meretsky đều đã từng là nhân viên của AMD trong những ngày đầu lập nghiệp.
Mặc dù người phát ngôn của AMD không tiết lộ cụ thể những "thị trường mới" mà ông đề cập đến bao gồm những gì nhưng chúng ta có thể dự đoán đó chính là lĩnh vực chip di động. Hiện tại, 80% doanh thu của AMD đến từ nền công nghiệp PC. Trong những năm gần đây, việc kinh doanh các linh kiện phần cứng máy tính đang trở nên khó khăn hơn vì chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự tăng trưởng của smartphone, tablet, do đó việc tiến sang lĩnh vực di động là điều cần thiết. Đối thủ lớn của AMD là Intel cũng đang dần chuyển mình sang thị trường thiết bị di động, vốn đang bị chiếm lĩnh bởi các SoC dùng kiến trúc của hãng ARM.
Tại CES 2013, AMD đã giới thiệu một nền tảng vi xử lí điện áp thấp mới mang tên mã Temash dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm nay. Con chip này sẽ được sử dụng cho máy tính bảng hoặc các máy tính xách tay lai chạy Windows 8. Trong khi đó, thế hệ CPU laptop mới của hãng là Kabini thì hứa hẹn tăng hiệu năng lên 50% so với người tiền nhiệm. Kabini cũng sẽ xuất hiện trong khoảng đầu năm nay.
Kể từ khi CEO Rory Read rời Lenovo về làm cho AMD trong năm 2011, hãng đã có nhiều sự thay đổi lớn về bộ máy lãnh đạo cũng như các kĩ sư trưởng. Hồi tháng 8 năm ngoái, một chuyên gia về chip là Kim Keller cũng đã quay trở lại làm trưởng nhóm kiến trúc cho AMD, bây giờ thì có thêm Matar và Meretsky. AMD kì vọng sẽ tăng doanh số của mình trong các lĩnh vực như microserver, truyền thông, xử lí tín hiệu số cũng như các máy tính "thin client" (có phần cứng vừa đủ, chủ yếu kết nối vào một máy chủ mạnh hơn để xử lí công việc). Trong vòng ba đến bốn năm tới, nhà sản xuất chip này mong muốn 50% doanh thu sẽ đến từ các mảng "phi PC" như đã nói ở trên.