Ấn Độ bắt mọi hãng smartphone cài sẵn ứng dụng an ninh của chính phủ vào máy
Ngày 28/11, Bộ Viễn thông Ấn Độ đã đưa ra sắc lệnh mới, cho tất cả các hãng smartphone đang kinh doanh tại thị trường này 90 ngày để đảm bảo một ứng dụng mang tên Sanchar Saathi của chính phủ được cài đặt sẵn trên điện thoại di động mới, với điều khoản người dùng không thể vô hiệu hóa ứng dụng này.
Đây là ứng dụng an ninh mạng được chính quyền Ấn Độ phát triển và quản lý, với mục đích truy tìm điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp, nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo do giả mạo số điện thoại.
Ấn Độ là một trong những thị trường điện thoại lớn nhất thế giới, với hơn 1,2 tỷ thuê bao, và số liệu của chính phủ cho thấy ứng dụng này, ra mắt vào tháng 1, đã giúp tìm lại hơn 700.000 điện thoại bị mất, bao gồm 50.000 điện thoại chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua.
Chính phủ Ấn Độ cho biết, ứng dụng này rất cần thiết để chống lại "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh mạng viễn thông từ việc sao chép hoặc giả mạo số IMEI, tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo và sử dụng sai mục đích mạng.
Quyết định này, ở thái cực ngược lại, rất có thể sẽ khiến những cái tên như Apple, Google, Samsung, Oppo, Vivo và Xiaomi phản đối.
Với hơn 5 triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã giúp chặn hơn 3,7 triệu điện thoại di động bị đánh cắp hoặc bị mất, đồng thời chấm dứt hơn 30 triệu kết nối trái phép.
Ấn Độ bắt mọi hãng smartphone cài sẵn ứng dụng an ninh của chính phủ vào máy
Ngày 28/11, Bộ Viễn thông Ấn Độ đã đưa ra sắc lệnh mới, cho tất cả các hãng smartphone đang kinh doanh tại thị trường này 90 ngày để đảm bảo một ứng dụng mang tên Sanchar Saathi của chính phủ được cài đặt sẵn trên điện thoại di động mới, với điều khoản người dùng không thể vô hiệu hóa ứng dụng này.
Đây là ứng dụng an ninh mạng được chính quyền Ấn Độ phát triển và quản lý, với mục đích truy tìm điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp, nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo do giả mạo số điện thoại.
Ấn Độ là một trong những thị trường điện thoại lớn nhất thế giới, với hơn 1,2 tỷ thuê bao, và số liệu của chính phủ cho thấy ứng dụng này, ra mắt vào tháng 1, đã giúp tìm lại hơn 700.000 điện thoại bị mất, bao gồm 50.000 điện thoại chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua.
Chính phủ Ấn Độ cho biết, ứng dụng này rất cần thiết để chống lại "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh mạng viễn thông từ việc sao chép hoặc giả mạo số IMEI, tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo và sử dụng sai mục đích mạng.
Quyết định này, ở thái cực ngược lại, rất có thể sẽ khiến những cái tên như Apple, Google, Samsung, Oppo, Vivo và Xiaomi phản đối.
Với hơn 5 triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã giúp chặn hơn 3,7 triệu điện thoại di động bị đánh cắp hoặc bị mất, đồng thời chấm dứt hơn 30 triệu kết nối trái phép.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ấn Độ bắt mọi hãng smartphone cài sẵn ứng dụng an ninh của chính phủ vào máy
Ngày 28/11, Bộ Viễn thông Ấn Độ đã đưa ra sắc lệnh mới, cho tất cả các hãng smartphone đang kinh doanh tại thị trường này 90 ngày để đảm bảo một ứng dụng mang tên Sanchar Saathi của chính phủ được cài đặt sẵn trên điện thoại di động mới, với điều khoản người dùng không thể vô hiệu hóa ứng dụng này.
Đây là ứng dụng an ninh mạng được chính quyền Ấn Độ phát triển và quản lý, với mục đích truy tìm điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp, nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo do giả mạo số điện thoại.
Ấn Độ là một trong những thị trường điện thoại lớn nhất thế giới, với hơn 1,2 tỷ thuê bao, và số liệu của chính phủ cho thấy ứng dụng này, ra mắt vào tháng 1, đã giúp tìm lại hơn 700.000 điện thoại bị mất, bao gồm 50.000 điện thoại chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua.
Chính phủ Ấn Độ cho biết, ứng dụng này rất cần thiết để chống lại "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh mạng viễn thông từ việc sao chép hoặc giả mạo số IMEI, tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo và sử dụng sai mục đích mạng.
Quyết định này, ở thái cực ngược lại, rất có thể sẽ khiến những cái tên như Apple, Google, Samsung, Oppo, Vivo và Xiaomi phản đối.
Với hơn 5 triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã giúp chặn hơn 3,7 triệu điện thoại di động bị đánh cắp hoặc bị mất, đồng thời chấm dứt hơn 30 triệu kết nối trái phép.
@tourist123
Đúng là đần, cái theo dõi hay không nó nằm ở cấp quyền điện thoại, ứng dụng Ấn nó buộc cấp quyền vị trí, sdt... Còn vneid cho dù có cài nhưng nó không yêu cầu quyền gì thì nó làm sao nó lấy đc thông tin gì từ đt.