Chính quyền Ấn Độ hôm 15/06 vừa rồi đã bắt đầu cuộc điều tra sau khi báo cáo nội bộ trong chính phủ cho biết nhiều đơn vị tư nhân đã làm giả kết quả xét nghiệm COVID-19 cho những người hành hương tham gia lễ hội Kumbh Mela diễn ra vào tháng 04 vừa rồi. Con số dự đoán, những đơn vị tư nhân chịu trách nhiệm xét nghiệm cho những người Hindu hành hương đã làm giả khoảng 100.000 kết quả. Rất có thể, hành động vô trách nhiệm này đã khiến đợt dịch kinh hoàng hồi tháng 05 bùng phát ở Ấn Độ, khi đến thời điểm hiện tại, đất nước này ghi nhận 29.8 triệu ca mắc, và 383 nghìn người tử vong.
Bản thân lễ hội Kumbh Mela cũng được cho là một sự kiện siêu lây nhiễm, khi hàng triệu tín đồ Ấn Độ Giáo hành hương tới thành phố cổ Haridwar, cạnh bờ sông Hằng, rồi chỉ ít ngày sau khi trở về nơi ở, rất nhiều người tham gia lễ hội này đã xét nghiệm dương tính COVID-19.
Bác sĩ Arjun Singh Sengar, một quan chức y tế tại thành phố Haridwar, một trong những người quản lý công tác xét nghiệm người tham gia lễ Kumbh Mela nói: “Chúng tôi đã thành lập tổ điều tra với 4 người, trong vòng 2 tuần tới sẽ có kết quả chính thức. Những điều tra ban đầu cho thấy tình trạng làm giả và lặp kết quả xét nghiệm có tồn tại.” Ông Sengar cho biết thêm, trong số 251.000 kết quả xét nghiệm ở quận ông quản lý, chỉ có 2.273 kết quả dương tính.
Các chuyên gia y tế thế giới nghi ngờ con số này, nói thẳng ra là họ cho rằng chính phủ Ấn Độ thông báo số ca dương tính thấp hơn so với thực tế, để từ đó chứng minh lễ hội nói trên là an toàn, bất chấp những hình ảnh chứng minh rõ ràng từng biển người khổng lồ san sát nhau, không ai đeo khẩu trang, tạo ra môi trường lý tưởng để virus corona lây lan.
Phía chính phủ Ấn Độ đưa ra một bản báo cáo điều tra một phòng thí nghiệm xét nghiệm nhanh kháng thể COVID-19 cho những người hành hương tham gia Kumbh Mela, và cho rằng trong số 400.000 kết quả xét nghiệm, có tới 100.000 kết quả là giả mạo. Trước khi sự kiện này diễn ra, người đứng đầu bang Uttarakhand, Tirath Singh Rawat đã đứng chung với đoàn người hành hương dự lễ hội, và chỉ hai ngày sau khi đến thăm sông Hằng, ông này cũng đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Nghi vấn làm giả xét nghiệm vỡ lở sau khi các quan chức bang Uttarakhand phát hiện ra một người sống ở bang Punjab nhận được kết quả xét nghiệm âm tính từ sở y tế Uttarakhand, dù rằng người này không hề đến bang ấy. Anh này đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, một trong những đơn vị quản lý đầu ngành y tế nước này. Quan chức chính phủ cảnh báo chính quyền bang Uttarakhand, và họ đã bắt đầu điều tra, cũng như ngừng trả những khoản chi phí cho hàng chục đơn vị và phòng thí nghiệm tư nhân làm công tác xét nghiệm cho nhà nước.
Những nhà điều tra đã phát hiện ra cả số điện thoại và địa chỉ giả mạo trong nhiều kết quả xét nghiệm. Và thực tế, lừa đảo kết quả xét nghiệm từ lâu đã là một vấn đề nổi cộm ở Ấn Độ.
Theo The New York Times
Bản thân lễ hội Kumbh Mela cũng được cho là một sự kiện siêu lây nhiễm, khi hàng triệu tín đồ Ấn Độ Giáo hành hương tới thành phố cổ Haridwar, cạnh bờ sông Hằng, rồi chỉ ít ngày sau khi trở về nơi ở, rất nhiều người tham gia lễ hội này đã xét nghiệm dương tính COVID-19.
Bác sĩ Arjun Singh Sengar, một quan chức y tế tại thành phố Haridwar, một trong những người quản lý công tác xét nghiệm người tham gia lễ Kumbh Mela nói: “Chúng tôi đã thành lập tổ điều tra với 4 người, trong vòng 2 tuần tới sẽ có kết quả chính thức. Những điều tra ban đầu cho thấy tình trạng làm giả và lặp kết quả xét nghiệm có tồn tại.” Ông Sengar cho biết thêm, trong số 251.000 kết quả xét nghiệm ở quận ông quản lý, chỉ có 2.273 kết quả dương tính.
Các chuyên gia y tế thế giới nghi ngờ con số này, nói thẳng ra là họ cho rằng chính phủ Ấn Độ thông báo số ca dương tính thấp hơn so với thực tế, để từ đó chứng minh lễ hội nói trên là an toàn, bất chấp những hình ảnh chứng minh rõ ràng từng biển người khổng lồ san sát nhau, không ai đeo khẩu trang, tạo ra môi trường lý tưởng để virus corona lây lan.
Phía chính phủ Ấn Độ đưa ra một bản báo cáo điều tra một phòng thí nghiệm xét nghiệm nhanh kháng thể COVID-19 cho những người hành hương tham gia Kumbh Mela, và cho rằng trong số 400.000 kết quả xét nghiệm, có tới 100.000 kết quả là giả mạo. Trước khi sự kiện này diễn ra, người đứng đầu bang Uttarakhand, Tirath Singh Rawat đã đứng chung với đoàn người hành hương dự lễ hội, và chỉ hai ngày sau khi đến thăm sông Hằng, ông này cũng đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Nghi vấn làm giả xét nghiệm vỡ lở sau khi các quan chức bang Uttarakhand phát hiện ra một người sống ở bang Punjab nhận được kết quả xét nghiệm âm tính từ sở y tế Uttarakhand, dù rằng người này không hề đến bang ấy. Anh này đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, một trong những đơn vị quản lý đầu ngành y tế nước này. Quan chức chính phủ cảnh báo chính quyền bang Uttarakhand, và họ đã bắt đầu điều tra, cũng như ngừng trả những khoản chi phí cho hàng chục đơn vị và phòng thí nghiệm tư nhân làm công tác xét nghiệm cho nhà nước.
Những nhà điều tra đã phát hiện ra cả số điện thoại và địa chỉ giả mạo trong nhiều kết quả xét nghiệm. Và thực tế, lừa đảo kết quả xét nghiệm từ lâu đã là một vấn đề nổi cộm ở Ấn Độ.
Theo The New York Times