Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ần Độ (DRDO) vừa phóng thử một tên lửa siêu vượt âm tầm xa trên đảo Abdul Kalam, nằm cách bờ biển bang Odisha khoảng 5 km. Sau khi rời bệ phóng thẳng đứng, động cơ của nó khởi động tạo ra luồng sáng chói lòa rồi bay vút lên cao.
Tên lửa siêu vượt âm này có phạm vi bay hơn 1.500 km và có thể đem theo nhiều loại đầu đạn khác nhau. Vị trí phóng nằm trên bờ biển phía đông cho thấy nó có thể dành để thực hiện các nhiệm vụ nằm trong chính sách Hướng đông của Hải quân Ấn Độ.
Đặc biệt đây không phải là sản phẩm nước ngoài mà hoàn toàn là hàng nội địa. Tên lửa được phối hợp chế tạo bởi phòng thí nghiệm của Tổ hợp Tên lửa Dr APJ Abdul Kalam, các phòng thí nghiệm khác của DRDO và nhiều đối tác trong ngành.
Trong cuộc phóng thử, tên lửa này được cho biết là đã chứng tỏ thành công khả năng cơ động trong giai đoạn cuối và đạt độ chính xác cao, đồng thời đã thể hiện được khả năng đổi hướng giữa chừng khi bay. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói rằng với thành tựu trên, Ấn Độ đã bước vào hàng ngũ các nước sở hữu công nghệ quân sự quan trọng này.
Ngoài địa điểm phóng nằm trên Vịnh Bengal và tầm bay 1.500 km thì Ấn Độ không công bố thêm thông chi tiết về tên lửa. Song có thể đoán tên lửa này bay nhanh ít nhất gấp 5 lần âm thanh (Mach 5, hay 6.200 km/giờ) và có thể đạt tới Mach 10. Nó bay chậm hơn và cũng có tầm bay ngắn hơn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vốn có tốc độ lên tới Mach 23 và bay xa chí ít cũng được 10 ngàn km. Tên lửa siêu vượt âm bay ở một độ cao trung gian, lớn hơn máy bay nhưng thấp hơn ICBM.
Nhưng khác với tên lửa đạn đạo có quỹ đạo bay cố định, tên lửa siêu vượt âm có khả năng cơ động cao. Khi đang bay giữa chừng nó có thể thay đổi hướng đi, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó dự đoán được quỹ đạo của nó và không nhắm mục tiêu được chính xác. Loại tên lửa này có một số nhược điểm, chẳng hạn như chịu nhiệt lượng lớn sinh ra do ma sát khi bay ở tốc độ cao. Việc phát triển chúng cũng tốn kém hơn tên lửa đạn đạo.
Theo Indian Express, X.
Tên lửa siêu vượt âm này có phạm vi bay hơn 1.500 km và có thể đem theo nhiều loại đầu đạn khác nhau. Vị trí phóng nằm trên bờ biển phía đông cho thấy nó có thể dành để thực hiện các nhiệm vụ nằm trong chính sách Hướng đông của Hải quân Ấn Độ.
Đặc biệt đây không phải là sản phẩm nước ngoài mà hoàn toàn là hàng nội địa. Tên lửa được phối hợp chế tạo bởi phòng thí nghiệm của Tổ hợp Tên lửa Dr APJ Abdul Kalam, các phòng thí nghiệm khác của DRDO và nhiều đối tác trong ngành.
Trong cuộc phóng thử, tên lửa này được cho biết là đã chứng tỏ thành công khả năng cơ động trong giai đoạn cuối và đạt độ chính xác cao, đồng thời đã thể hiện được khả năng đổi hướng giữa chừng khi bay. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói rằng với thành tựu trên, Ấn Độ đã bước vào hàng ngũ các nước sở hữu công nghệ quân sự quan trọng này.
Ngoài địa điểm phóng nằm trên Vịnh Bengal và tầm bay 1.500 km thì Ấn Độ không công bố thêm thông chi tiết về tên lửa. Song có thể đoán tên lửa này bay nhanh ít nhất gấp 5 lần âm thanh (Mach 5, hay 6.200 km/giờ) và có thể đạt tới Mach 10. Nó bay chậm hơn và cũng có tầm bay ngắn hơn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vốn có tốc độ lên tới Mach 23 và bay xa chí ít cũng được 10 ngàn km. Tên lửa siêu vượt âm bay ở một độ cao trung gian, lớn hơn máy bay nhưng thấp hơn ICBM.
Nhưng khác với tên lửa đạn đạo có quỹ đạo bay cố định, tên lửa siêu vượt âm có khả năng cơ động cao. Khi đang bay giữa chừng nó có thể thay đổi hướng đi, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó dự đoán được quỹ đạo của nó và không nhắm mục tiêu được chính xác. Loại tên lửa này có một số nhược điểm, chẳng hạn như chịu nhiệt lượng lớn sinh ra do ma sát khi bay ở tốc độ cao. Việc phát triển chúng cũng tốn kém hơn tên lửa đạn đạo.
Theo Indian Express, X.

