Chính quyền Mumbai - thành phố với hơn 22 triệu dân ở Ấn Độ đã thành lập 16 vùng cấm chụp ảnh tự sướng trong một nỗ lực kiềm chế sự gia tăng đột biến, đối với các sự cố có liên quan đến chụp ảnh tự sướng. Theo đó, lệnh cấm được áp dụng cho các khu vực mà cảnh sát xem xét là đặc biệt nguy hiểm, bao gồm những khu vực thuộc đường bờ biển không được bảo vệ bởi rào chắn. Những người đi vào vùng cấm sẽ bị phạt 1.200 rupee (tương đương 17,5 USD), ngay khi họ không chụp bất kỳ tấm ảnh nào.
Theo dữ liệu từ công ty Priceonomics có trụ sở ở San Francisco (Mỹ), Ấn Độ chiếm 19 trong số 49 trường hợp tử vong liên quan đến chụp ảnh tự sướng được ghi nhận trên toàn thế giới, kể từ năm 2014, trong đó có hai ca tử vong gần đây. Chỉ mới trong tháng này, một học sinh 18 tuổi đã chết sau khi cố gắng để có bức ảnh tự sướng chụp trên đỉnh của tảng đá cạnh một con đập. Anh này đã không may ngã xuống nước và chết đuối, mặc cho mọi nỗ lực cứu sống của người dân gần đó. Trước đó vào tháng 1/2016, một cô gái 18 tuổi cũng đã bị chết đuối sau khi cố gắng chụp ảnh tự sướng tại một khu du lịch nổi tiếng ở Mumbai.
Thủ tướng Ấn Độ - Narenda Modi cũng là một người thích chụp ảnh tự sướng.
“Đây là một vấn đề mới đối với chúng tôi”, Dhananjay Kulkarni - phát ngôn viên của cảnh sát Mumbai nói với CNN. “Địa điểm chúng tôi xác định là ở Mumbai. Chúng tôi muốn hạn chế người dân từ đó, để rủi ro không xảy ra".
Không chỉ có Ấn Độ, các quốc gia khác cũng đã có biện pháp nhất định nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ việc chụp ảnh selfie, tại các địa điểm nguy hiểm. Gậy chụp ảnh tự sướng đã bị cấm tại một số nhà ga ở Nhật Bản, vì cơ quan quản lý lo ngại chúng có thể làm cho hành khách mất thăng bằng và rơi xuống đường ray. Năm ngoái, Nga cũng đã phát động một chiến dịch ‘tự sướng an toàn’, bao gồm cả việc đưa ra lời cảnh báo về những địa điểm nguy hiểm nhất để chụp ảnh tự sướng, chẳng hạn như mái nhà hay những con đường tấp nập.
Theo dữ liệu từ công ty Priceonomics có trụ sở ở San Francisco (Mỹ), Ấn Độ chiếm 19 trong số 49 trường hợp tử vong liên quan đến chụp ảnh tự sướng được ghi nhận trên toàn thế giới, kể từ năm 2014, trong đó có hai ca tử vong gần đây. Chỉ mới trong tháng này, một học sinh 18 tuổi đã chết sau khi cố gắng để có bức ảnh tự sướng chụp trên đỉnh của tảng đá cạnh một con đập. Anh này đã không may ngã xuống nước và chết đuối, mặc cho mọi nỗ lực cứu sống của người dân gần đó. Trước đó vào tháng 1/2016, một cô gái 18 tuổi cũng đã bị chết đuối sau khi cố gắng chụp ảnh tự sướng tại một khu du lịch nổi tiếng ở Mumbai.
Thủ tướng Ấn Độ - Narenda Modi cũng là một người thích chụp ảnh tự sướng.
“Đây là một vấn đề mới đối với chúng tôi”, Dhananjay Kulkarni - phát ngôn viên của cảnh sát Mumbai nói với CNN. “Địa điểm chúng tôi xác định là ở Mumbai. Chúng tôi muốn hạn chế người dân từ đó, để rủi ro không xảy ra".
Không chỉ có Ấn Độ, các quốc gia khác cũng đã có biện pháp nhất định nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ việc chụp ảnh selfie, tại các địa điểm nguy hiểm. Gậy chụp ảnh tự sướng đã bị cấm tại một số nhà ga ở Nhật Bản, vì cơ quan quản lý lo ngại chúng có thể làm cho hành khách mất thăng bằng và rơi xuống đường ray. Năm ngoái, Nga cũng đã phát động một chiến dịch ‘tự sướng an toàn’, bao gồm cả việc đưa ra lời cảnh báo về những địa điểm nguy hiểm nhất để chụp ảnh tự sướng, chẳng hạn như mái nhà hay những con đường tấp nập.
Nguồn: The Japan Times, Ảnh: CNN