Mình vừa cài bản Android 12 Developer Beta 3 trên chiếc Pixel của mình. Xài thử qua nay thì thấy Google khá tập trung vào việc sử dụng một tay trên bản Android mới này, thể hiện bằng việc có một chế độ One-Handed mode tích hợp và một vài điều chỉnh về giao diện để dùng một tay dễ hơn. Khá thú vị là mình thấy giao diện Android 12 DP3 có hơi hướng của One UI hơn bao giờ hết, mời anh em xem qua:
Android 12 DP3 đã có một chế độ sử dụng một tay tích hợp nằm trong Settings > System > Gestures > One-Handed mode. Chế độ này sẽ có 2 tuỳ chọn:
Cách sử dụng hoàn toàn tương đồng với Reachability của iOS, vuốt thanh điều hướng xuống tức thì giao diện sẽ thu gọn xuống dưới.
Chế độ One-Handed mode tích hợp, tương tự như Reachability của iOS
Android 12 DP3 đã có một chế độ sử dụng một tay tích hợp nằm trong Settings > System > Gestures > One-Handed mode. Chế độ này sẽ có 2 tuỳ chọn:
- Exit when switching apps: khi đang ở giao diện một tay, nếu vuốt ngang thanh điều hướng để chuyển sang app khác tức thì sẽ tắt One-Handed mode
- Timeout: thời gian để duy trì One-handed mode khi không thao tác, quá thời gian đó sẽ trở lại full màn hình
Cách sử dụng hoàn toàn tương đồng với Reachability của iOS, vuốt thanh điều hướng xuống tức thì giao diện sẽ thu gọn xuống dưới.
Điều chỉnh về giao diện thân thiện với việc sử dụng một tay
Đầu tiên là giao diện App Drawer. Khi truy cập vào App Drawer thì lưới app sẽ nằm ở khu vực 2/3 màn hình bên dưới, để lại 1/3 không gian bên trên cho thanh search và một khoảng trống không. Mình thấy khoảng trống này nhìn hơi phí, Google nhét thêm cái gì đó vào thì oke hơn.
Trong Settings, lúc này phần tiêu đề chữ sẽ to hơn và nằm chiếm 1/3 không gian màn hình bên trên, các icon và chữ của các mục settings con nằm ở 2/3 không gian bên dưới. Kích cỡ chữ trong Settings cũng to hơn chữ ngoài màn hình Home hay App Drawer, chắc để nhấn một tay cho dễ.
Mang hơi hướng One UI
Mình mượn chiếc Galaxy A51 chạy One UI 2.5 của thằng bạn, so sánh 2 bên thì thấy kiểu giao diện dùng một tay khá tương đồng với nhau trừ App Drawer.
Thao tác kích hoạt thì giống nhau nhưng One-Handed mode trên One UI thì dùng giải pháp kéo giao diện thu về một góc.
Quảng cáo
Settings bên One UI thì không gian dành cho tiêu đề còn lớn hơn bên Android 12 DP3, nhưng bố cục thì hoàn toàn tương tự.
Trong các phần thiết lập con.
Ngoài lề một chút, kiểu màn hình splash screen lúc mở các app stock lên cũng giống nhau luôn. Mở app stock như Phone, Message, Contact… lên thì sẽ có màn hình hiện icon lên rồi mới vào app.
Quảng cáo
Mình chợt nghĩ, phải chăng Google tạo ra Android và Samsung góp phần hoàn thiện giao diện của nó? Anh em thấy sao?