Có những công nghệ điên rồ, quái đản, nhưng cũng có cái mang tính thiết thực, tính giải trí cao và có cái đem lại nguồn cảm hứng cho công nghệ tương lai sau này. Thế giới Android là một thế giới như vậy, từ sau khi chiếc điện thoại HTC G1 (HTC Dream) được giới thiệu lần đầu vào 9/2008 nó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp điện thọai. Nó đã trở thành hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới tính đến 4/2018, không chỉ vậy các hãng sản xuất Android đã cho ra đời những sản phẩm đột phá mang những nét đặc trưng riêng không lẫn vào đâu được. Hãy cùng mình xem lại những sản phẩm đó là gì nhé!
Điện thoại siêu nhỏ
Xperia X10 mini (5/2010)- Với kích thước siêu nhỏ (83x50x16mm) nằm gọn trong lòng bàn tay. Xperia X10 mini vẫn sở hữu đầy đủ mọi tính năng của đàn anh trước đó "Xperia X10" với Android 1.6, CPU Snapdragon S1 MSM7227-600MHz, RAM 256MB, Bộ nhớ trong 128MB, Camera 5Mpx, MicroSD card 16GB, bàn phím qwerty. Dù nhỏ nhưng có võ, nó vẫn chạy mượt mà mọi ứng dụng, thậm chí cả những game nổi tiếng thời đó dù màn hình hơi nhỏ chỉ 2.55".
Điện thoại siêu nhỏ
Xperia X10 mini (5/2010)- Với kích thước siêu nhỏ (83x50x16mm) nằm gọn trong lòng bàn tay. Xperia X10 mini vẫn sở hữu đầy đủ mọi tính năng của đàn anh trước đó "Xperia X10" với Android 1.6, CPU Snapdragon S1 MSM7227-600MHz, RAM 256MB, Bộ nhớ trong 128MB, Camera 5Mpx, MicroSD card 16GB, bàn phím qwerty. Dù nhỏ nhưng có võ, nó vẫn chạy mượt mà mọi ứng dụng, thậm chí cả những game nổi tiếng thời đó dù màn hình hơi nhỏ chỉ 2.55".
Dù rằng sau này Android cũng có một số điện thoại có kích thước nhỏ và mỏng hơn nhưng Xperia X10 mini vẫn để lại nhiều ấn tượng đáng yêu với mình, nhớ lại cái cảnh khi trải nghiệm game - cái ngón tay thì to chà bá mà chọt chọt trên màn hình bé xíu rất ức chế nhưng vui 😃.
Điện thoại truyền hình
Mặc dù dòng điện thoại Feature phone (điện thoại cơ bản/phổ thông) là những chiếc điện thoại có hỗ trợ anten để xem TV trực tiếp trên điện thoại đầu tiên, nhưng trên Android vẫn thấy một số điện thoại cũng có chức năng tương tự như vậy như chiếc Galaxy S TV hay S2 TV (GT-S7273) dành riêng cho thị trường Brazil. Dù rằng bây giờ internet phát triển những chiếc điện thoại truyền hình như vậy không còn cần thiết nữa nhưng nó vẫn để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho những ai sở hữ nó.
(Nhớ lại cái thời đó ai mà có một cái điện thoại mà phát được chương trình TV là cực ngầu luôn, lúc đó Intenet không phát triển như bây giờ nên việc giải trí bằng xem chương trình TV vẫn là thú tiêu khiển hàng đầu, mỗi lần màn hình bị nhiễu sóng là cầm điện thoại đi vòng vòng lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp, mà ngộ cái điện thoại mình có để sát mặt đất thì hình ảnh càng rõ ^^).
Điện thoại game thủ
Nếu như trước đây khi nhắc đến điện thoại cho game thủ thì không thể không nhắc đến Xperia Play (R800i/a/x, Zeus)(2/2011). Một chiếc điện thoại được trang bị hẳn gamepad trên điện thoại, bạn có thể trượt nó ra để có ngay 1 tay cầm console để chơi game trên điện thoại. Chính vì thiết kế trượt thuận tiện như vậy nên hình dáng của chiếc điện thoại chơi game này cầm rất gọn trong tay. Sony đã rất kỳ vọng vào chiếc điện thoại này, đặc biệt cho những ai ko sở hữu PSP, khi có một store riêng "Xperia Play Game" để giới thiệu những game Android tương thích với thiết kế gamepad trên điện thoại.
Quảng cáo
Sau đó 2 năm chúng ta lại thấy một thiết bị Android khác đúng hẳn dành riêng cho game thủ khi được thiết kế tương tự như tay cầm XBox 360 thật sự kết hợp với màn hình hiển thị 5" đó là NVIDIA Shield portable. Cấu hình khá tốt chip Tegra 4 của nVidia và dung lượng pin 7,350mAh để chiến mọi loại game nặng. Có lẽ do cấu hình thiết bị hạn chế của Xperia Play dù sao nó cũng là chiếc điện thoại chứ ko phải máy chuyên để chơi game, hay thiết kế cồng kềnh Shield portable ko như các máy chơi game cầm tay nhỏ gọn khác đã khiến cho chúng ko còn phổ biến ngày nay nữa.
Dạo gần đây phonng trào điện thoại cho game thủ bắt đầu nổi lên nào là Razor Phone, Xiaomi Blackshark, rồi Asus mới đây cũng cho biết cũng sẽ sớm ra một chiếc điện thoại chơi game. Thiết nghĩ một chiếc điện thoại dành cho game thủ thì nó phải đáp ứng đủ sức mạnh của cấu hình máy, pin trâu cũng như thiết kế cầm tay nhỏ gọn và tất nhiên cũng cần hỗ trợ các game hot hiện nay thì mới có thể cạnh tranh với các thiết bị chơi game cầm tay khác.
Điện thoại 2 màn hình
Chiếc điện thoại Android 2 màn hình ấn tượng với mình ko phải là chiếc ZTE AXON M mới ra gần đây, mà đó là chiếc Kyocera Echo M9300 (4/2011). Ko giống như các sản phẩm 2 màn hình khác có bản lề để kết nối 2 màn hình, cái đặc biệt của nó chính là thiết kế màn hình đôi xếp chồng lên nhau bằng 1 thanh đỡ kim loại chữ U rất chắc chắn. Thêm nữa thanh kim loại tạo nên độ mở một góc nghiêng 135 độ, giúp bạn rất dễ dàng để sử dụng khi đặt trên mặt bàn để xem như một cái laptop thu nhỏ vậy 😃.
Quảng cáo
7 tháng sau đó một thiết bị 2 màn khác cũng ra mắt đó là Sony Tablet P (S1), có thiết kế ấn tượng ko kém. Khi mình cầm trên tay nhìn nó y như hộp phấn của phụ nữ vậy, nhìn khá ngộ nghĩnh ^^.
Khi 2 màn hình được mở ra, bạn sẽ có một màn hình nhân đôi lên. Trong một số hoàn cảnh thì màn hình trên được sử dụng cho hiển thị còn màn hình dưới trở thành bàn phím nhập liệu hay các nút ảo điều khiển chơi game. Mình thích cái cách thiết kế hiển thị 2 màn hình khi nhập liệu của Kyocera và Sony Tablet P hơn là ZTE AXON M, nó làm tách biệt màn hình bàn phím với màn hình hiển thị, trong khi AXON lại cho cảm giác màn hình như bị cắt đoạn ra vậy.
Trong lúc điện thoại màn hình gập đang trong giai đoạn nước rút để ra mắt trên thị trường cuối 2018- đầu 2019 thì điện thoại 2 màn hình vẫn được xem như là phương án cứu cánh trong thời điểm này. Dù rằng nó có thể không mang lại một trải nghiệm màn hình hiển thị liền mạch nhưng bù lại bạn sẽ có một màn hình rộng hơn, chứa nhiều thông tin hơn, xem nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc hơn trong thiết kế của một chiếc điện thoại thông thường.
Điện thoại 3D ko cần kính
Trào lưu màn hình 3D, phim 3D bắt đầu khởi xướng từ cuối 2010 và xuất hiện mạnh mẽ nhất trong 2012 khi hàng loạt TV, điện thoại 3D có kinh và ko kính lần lượt được giới thiệu. Hai chiếc điện thoại gây được ấn tượng nhất trong thời điểm đó là HTC EVO 3D và LG Optimus 3D P920. Điểm đặc biệt của 2 chiếc điện thoại này đó là bạn có thể trải nghiệm những hình ảnh hoặc game định dạng 3D không cần kính. Khác với các hình ảnh 3D cần kính cho bạn cảm giác các hình ảnh 3D "nổi" thì màn hình 3D ko cần kính của 2 chiếc điện thoại này sẽ tạo nên hình ảnh 3D có chiều "sâu". Ngoài ra, nó còn trang bị cụm 2 camera cho phép chụp hình và quay phim 2D và 3D nữa.
Mình cũng có dịp được trải nghiệm các thể loại game 3D ko cần kính trên những chiếc điện thoại này, phải nói là rất tuyệt nhưng nếu chơi về lâu dài bạn có thể bị chóng mặt hay cảm giác bị say. Do các hình ảnh 3D chiều "sâu" này được tạo ra từ 2 góc nhìn của mắt, nên hình ảnh hiển thị chỉ thực sử cảm nhận được 3D trong một khoảng cách hẹp.
Dù rằng điện thoại 3D đã chìm vào quên lãng nhưng nó là một ý tưởng không tồi chỉ là ko còn hợp với xu thế ngày nay nữa để mở đường cho một công nghệ mới - đó là sự ra đời của công nghệ VR/AR ngày nay, mang lại trải nghiệm tương tác tốt hơn cũng như đem lại sự thực tiễn hơn cho ngườii sử dụng trong môi trường 3D ảo thực sự.
Điện thoại màn hình vuông
Khi nhắc đến điện thoại màn hình vuông thì có lẽ ko ai quên được chiếc điện thoại LG Optimus Vu (2/2012) với màn hình 5", tỉ lệ 4:3, một tỉ lệ có 1 0 2 ở thời điểm đó (dù Motorola Flipout 6/2010 trước đó cũng có tỉ lệ 4:3, nhưng do màn hình quá nhỏ chỉ 2.8" nên ko cảm nhận được nhiều lắm). Thêm nữa LG trang bị cho nó một chiếc máy có bộ nhớ trong cơ bản đến 32GB, một bộ nhớ khá hào phóng cho chiếc smartphone năm 2012. Do có một thiết kế khá thông thoáng như vậy nên khi dùng nó cho công việc để soạn thảo văn bản dễ dàng thuận tiện hơn hay chơi game bạn sẽ hiển thị được nhiều chi tiết hơn trong game.
Màn hình vuông dù khác biệt nhưng vẫn có một sân chơi riêng của nó. Chiếc Blackberry Passport gần đây xài BB OS 10.3 cũng sử dụng màn hình vuông tỉ lện 1:1 vẫn có một cộng đồng đông đảo yêu thích thiết kế này.
Điện thoại biến hình
Bạn có một chiếc điện thoại nhưng do nhu cầu công việc hay giải trí bạn cần một màn hình 10" lớn hơn vậy phải làm sao? Mua một cái tablet mới? Không cần thiết như vậy Asus Padphone (6/2012) sẽ giúp bạn có chiếc điện thoại "biến hình" từ nhỏ sang to chỉ trong 1 nốt nhạc. Asus Padphone cung cấp cho bạn 1 chiếc điện thoại thông thường như bao chiếc điện thoại khác nhưng kèm với nó là Padfone station - nó là một cái màn hình hiển thị ko hơn ko kém. Mỗi khi bạn cần một màn hình lớn hơn cho một nhu cầu khác, hãy đặt chiếc Padfone đó vào trong khe đằng sau Padfone station sẽ biến chiếc điện thoại thành một máy tính bảng thật sự!
Đây thự sự là một ý tưởng sáng tạo chỉ có điều nó bị giới hạn tương thích với chỉ Asus Padphone thôi nên sẽ giới hạn một lượng lớn người dùng ở các hãng khác. Vào đầu 1/2017 trên trang gây quỹ Kickstarter xuất hiện một sản phẩm mang tên "Superscreen" cũng có ý tưởng tương tự cũng biến điện thoại thành máy tính bảng khi có thể Casting gần như 97% thiết bị cả Android và iOS, đạt được số tiền gây quỹ rất ấn tượng 2.5 triệu USD. Chính vì sự tương thích với nhiều thiết bị như vậy đã tạo nên sự thành công cho Superscreen.
Điện thoại máy chiếu
Samsung Galaxy Beam I8530) (7/2012) với vai trò mang một trọng trách lớn khi muốn thay đổi cách người dùng sử dụng máy chiếu khi có thể mang theo nó bên người bất cứ lúc nào như trình chiếu slide cho công việc hay chiếu phim khi đi dã ngoại. Nhưng nó đã ko tạo được cú đột phá khi ko chăm chút cẩn thận cho ý tưởng của mình khi chỉ mang đến chất lượng hình ảnh thấp, độ sáng kém đã biến một ý tưởng tốt trở thành thảm họa trong công nghệ.
Điện thoại cong kỳ quái
Nếu như các dòng Galaxy S / Note có kiểu cong cạnh sexy bao nhiêu thì độ cong của 2 chiếc điện thoại Galaxy Round và LG G G Flex điên rồ bấy nhiêu. Round thì cong vào trong từ cạnh trái qua phải còn Flex thì lại cong vào trong từ trên xuống dưới. Với Round nếu bỏ vào túi quần thì có thể ôm đùi còn tạm chấp nhận, còn Flex thì sẽ ra sao hay mục đích chỉ là nghe thoại dễ hơn khi áp vào mặt, nó ko cong nhẹ như Nokia chuối 8110?!!@@
Thiết kế "Ko thể tin được" này đã không còn phổ biến nữa nhưng gần đây có nguồn tin cho rằng Apple sẽ cho ra mắt một chiếc iPhone có kiểu "cong vào trong", không biết liệu có tạo nên một hiệu ứng mới gì hay ko, chờ xem nào!
Điện thoại lắp ráp module
Ý tưởng về một chiếc điện thoại có thể thay thế các linh kiện cũ bằng các linh kiện mới để nâng cấp sức mạnh chiếc smartphone là một ý tưởng hay, vd: Google Ara, Phoneblocks, LG G5,... Bạn sẽ ko cần đổi điện thoại mỗi năm nữa chỉ cần ra tiệm thay thế các thành phần mà bạn muốn như CPU, RAM, Camera, Pin,...Tuy nhiên việc điện thoại lắp ráp quá nhiều bộ phận lại với nhau như vậy sẽ khiến cho sự ổn định, chắc chắc của module điện thoại bị suy giảm rõ rệt. Bên cạnh đó nhiều nhà sản xuất cũng ko mấy mặn để hỗ trợ ý tưởng mới này đã khiến cho nó đi vào ngõ cụt.
Thay vì làm các điện thoại module các nhà sản xuất ưa chuộng việc kết nối thêm các phụ kiện bên ngoài thêm để hỗ trợ thêm sức mạnh cho các điện thoại hơn vd: Moto Mods của Moto Z2 Play, camera module của Essential phone, Samsung Gear 360, Samsung DEX... Người dùng vẫn có một chiếc điện thoại ổn định mạnh mẽ với sự hỗ trợ của các phụ kiện mua thêm.
KẾT LUẬN
Nếu như các hãng sản xuất điện thoại Android trước kia luôn cố gắng tìm tòi, khám phá để cho ra đời những sản phẩm mới độc đáo, sáng tạo thì Android ngày nay lại chăm chút hơn vào tính năng, công nghệ mới cũng như nâng cao trải nghiệm người dùng nhiều hơn. Có lẽ chỉ những cái đơn giản, tinh tế nhưng mang lại hiệu quả sử dụng cao thì mới trường tồn mãi theo thời gian!
Gần 10 năm kể từ khi chiếc điện thoại Android đầu tiên ra đời đã có rất nhiều thay đổi trên hệ điều hành Android ngày nay. Google đã rất chăm chút cho đứa con cưng của mìnhg qua từng phiên bản hệ điều hành mới. Bên cạnh đó, việc các nhà sản xuất khác mang đến nhiều tính năng mới hay ho trên bản Android tùy biến của họ mà Android gốc thiếu hụt cũng tạo nên những nét độc đáo riêng cho từng chiếc điện thoại Android. Liệu Google vẫn xứng đáng là kẻ dẫn dắt Android trên con đường chinh phục những chân trời mới ko - nơi mà có những người khó tính ở bên kia chiến tuyến đã quá trung thành với cái họ yêu thích?
Anh em nào đã từng xài những mẫu điện thoại/thiết bị Android độc lạ khác thì chia sẻ thêm nhé!