Andy Rubin: Aliyun dựa trên Android, phân phối ứng dụng lậu và lợi dụng thành quả của Android

babybungbu
16/9/2012 22:31Phản hồi: 189
Andy Rubin: Aliyun dựa trên Android, phân phối ứng dụng lậu và lợi dụng thành quả của Android
<untitled>.jpg

Không lâu sau khi Google có những phản hồi đầu tiên về Acer, Alibaba và nền tảng Aliyun, ngày hôm nay Andy Rubin đã có những phát biểu thẳng thắn về vấn đề này với tư cách phó chủ tịch phụ trách mảng Android của hãng. Andy cho biết Aliyun không chỉ dựa trên Android, mà nền tảng này còn đang giúp phổ biến những ứng dụng lậu trên Android. Ông cũng nhấn mạnh: Alibaba đừng trông chờ vào sự hỗ trợ từ Liên minh mã nguồn mở (OHA), nếu như hãng không chịu tương thích với hệ điều hành Android chính thống.

"Chúng tôi đồng ý rằng hệ điều hành Aliyun không phải là một phần trong hệ sinh thái Android, và do đó không phải chịu những quy định ràng buộc về tính tương thích", trích lời Andy. "Tuy nhiên, sự thật là Aliyun sử dụng nhiều bộ khung và công cụ của Android, và gian ứng dụng của nó đang bán nhiều phần mềm Android (bao gồm cả phần mềm Android lậu). Vì thế, không có gì vô lý khi nói Aliyun được phát triển dựa trên Android, và đang lợi dụng những thành quả đầu tư phát triển của các thành viên khác trong OHA".

Trong một bài viết trên trang blog của Android, Andy mô tả hệ sinh thái của OHA là một "vòng tròn mang tính xây dựng". Ở đó, mọi thứ đều diễn ra "theo một vòng lặp của sự phản hồi, và lần lặp sau sẽ củng cố, cải thiện cho lần lặp trước". Hiểu nôm na ý của Andy có nghĩa là các thành viên của OHA chung tay xây dựng một phiên bản tốt nhất của Android, để mọi người cùng có lợi, và vị lãnh đạo Google chỉ ra rằng nền tảng Aliyun không đóng góp gì trong sự tiến hóa trên.

"Nếu anh muốn hưởng lợi từ hệ sinh thái Android, anh phải tự quyết định có chấp nhận tương thích hay không. Điều này rất dễ dàng, và hoàn toàn tự nguyện, thậm chí chúng tôi sẽ giúp đỡ anh", Andy kết luận. "Tuy nhiên, nếu anh không muốn tuân thủ quy định chung, thì đừng mong chờ sự trợ giúp từ những thành viên khác trong OHA - những công ty đang nỗ lực nhằm xây dựng một hệ sinh thái Android thống nhất".

Alibaba cũng đã có phản hồi về bình luận của Andy, khi Jon Spelich - một điều hành của hãng, nói với CNET rằng Google chỉ đang suy đoán về Aliyun, và cho biết nền tảng của ông rất khác biệt:
Một cuộc chiến mới xem ra đã bắt đầu với Google tại Trung Quốc, một trong những thị trường di động lớn nhất thế giới.

Nguồn: SlashGear
189 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thị trường TQ lớn tại vì đông người thôi.đẳng cấp hơn giỏi hơn thi china nên tự phát triển HDH riêng .còn kiểu vay muợn ý tưởng thì vẩn mải là made in china thôi...
@hieuphan06071985 Chang co thang an cuop nao chiu thua nhan minh la do an cuop. Minh rat thich cach noi cua Andy Rubin, thang thang ko co gi phai so 1 lu an cuop.
orionviva
TÍCH CỰC
12 năm
@hieuphan06071985 nói vậy không lẽ người Mỹ đẳng cấp thì tự xây dựng hệ thống triết học mới đừng theo Plato, Aristole... đặc biệt như mấy cái định luật của người Anh người Pháp. Thằng google làm android thì gần như là ăn cắp ý tưởng từ Apple luôn rồi, thằng linux nên dẹp chuyện xây dựng hdh đi vì Microsoft và Apple gần như là cha đẻ của mọi thứ rồi
Bọn alibaba này k xài android luôn đi cho xong, nếu có ra HDH mới thì chắc cũng chỉ phổ biến tại TQ thôi
van036
ĐẠI BÀNG
12 năm
@BQDuong + dưới sự chỉ đạo của chính phủ thì họ không làm như thế.
+vlà 1 công ty kinh doanh thì lợi nhuận không cho phép họ làm như vậy ( giống như amazon.)
+ là đối thủ trực tiếp thì họ muốn triệt tiêu nhau.
Jake Sumo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đề nghị anh Google dẹp thằng tay thằng Aliyun này! Tụi nó cấy mã độc vô điện thoại đó!
@Jake Sumo google ko dẹp được chúng ta mới là ngươi dẹp nó, tẩy chay hệ điều hành này nó tự chết
silentghost
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Jake Sumo Điện toán đám mây thì ng dùng lưu trử trên máy chủ, mà máy ko phải chủ nó còn gián điệp.
Thử hỏi bọn Ali này mà làm chủ dử liệu của người dùng thì ai có thể đảm bảo...
Chẳng có j hót.ngoài rượu cũ bình mới

Sent from my HTC EVO 4G using Tinhte.vn
nam.phan
ĐẠI BÀNG
12 năm
Rõ ràng là ăn cắp thành quả của người khác rồi.
Nói không với TQ, mới đọc báo thấy máy tính sản xuất ở TQ có mã siêu độc
híc sợ quá không biết lap mình có không 😔
Google: Don't play with Khựa Evil
@brotherhien93 Tàu thì Evil gì bạn, tàu là ch ó hoang mà
google quản lý như vậy là đúng ! source code thì google vẫn bung ra. MỞ vô tội vạ không tốt. Linux là điển hình. La lối mấy chục năm mà máy để bàn có ai xài linux.

vài năm nữa, di động đồng nghĩa với cái bóp tiền. Phải bảo mật tốt ! nếu không mất tiền như chơi.

tui chỉ thắc mắc là các hãng như samsung, ... trả bao nhiêu tiền cho google . Mà tui nghĩ chắc chắn cực kì ít
Amazon cũng dựa trên Android nhưng họ làm ăn đang hoàng 😃 về cơ bản Google cũng chả thích Amazon, cũng như các công ty dùng Android nhưng ko kí bản quyền google apps khác như B&N. Chả thế mà Nexus 7 là 1 đòn khá mạnh vào Kindle Fire và Nook Tablet.

http://source.android.com/faqs.html
[​IMG]
@pklong Ra đảo vui vẻ
movado_38
TÍCH CỰC
12 năm
Bọn trung quốc kêu alibaba là ăn trộm
mr dinh
TÍCH CỰC
12 năm
alibaba đọc thần chú "android ơi! mở cửa ra." google nói lại: "tao biết mày là thằng alyun giả danh alibaba. mở ra để mày cướp hết của nhà tao à".
muốn biết liệu alyun có phá cửa vào được không.và gu gồ sẽ dùng vũ khí nóng nào điể chống trả.hồi sau sẽ rõ.
Khựa đi chết hết đi 😁


Ai mong cho chúng nó chết hết thì giơ nay lên nào
TuanE06
ĐẠI BÀNG
12 năm
@htevn vãi hàng cái nhà bác này nhưng em ủng hộ bác hết chỗ để giơ tay lun, khựa đi chết đeeee
otacon
TÍCH CỰC
12 năm
@htevn Tụi nó chẳng chết nổi đâu,ở đó mà mơ!
@htevn Super man made in China nó kém chất lượng...
anhzaive
ĐẠI BÀNG
12 năm
alibaba nghe ten da cu chuoi roi
Sr minh k go dc TV
Nền tảng mở tới đám mây..đám mây ở Trung Quốc..Mấy ông hacker ăn trộm ở Trung quốc thì núp trong đám mây đó 😆
chẳng ai thích những kẻ trộm cắp ... 😃
Mr.Quysanta
ĐẠI BÀNG
12 năm
Google nói thế là đúng!
Cái anh bạn yêu quý khựa, và là Fanboy của Aluyun đâu rồi nhỉ 🤔
@hypous VN có ai xài Aliyun đâu mà kêu.
mrtulq1
ĐẠI BÀNG
12 năm
bọn khựa bựa thật. toàn đi ăn cắp rồi làm của mình. e vừa đọc bên dantri thấy M$ bảo máy tính bọn tàu bán ra toàn cấy mã độc. bựa vãi.
ghét bọn tàu như shit đổ đi. mà shit còn dùng tưới rau đc, vẫn có ích. bọn tàu khựa này thì có ích gì nhỉ?
p/s: e vừa xóa cái go laucher ex của nó đi rồi, biết đâu có mã độc. dính với bọn khựa thật nguy hiểm.
@mrtulq1 mấy cái của GO thì ng ta làm ăn đứng đắn mà
minh2342
ĐẠI BÀNG
12 năm
@mrtulq1 Mình thì coi bọn khựa là cục shit của TG, giống như chất thải của con ng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019