Hình ảnh: Internet
Không lâu sau khi tòa án Mỹ bước đầu kết luận Google có vi phạm bản quyền Java của Oracle, phó chủ tịch mảng di động của hãng tìm kiếm Andy Rubin đã lên tiếng về vụ việc này. Cụ thể, Andy cho biết ông và đồng sự không hề biết về 2 bằng sáng chế của Sun Microsystems mà Oracle kết luận được sử dụng trái phép trên công cụ máy ảo Dalvik của Android. Công ty Sun được Oracle mua lại vào năm 2010, trong khi đó Google mua lại công ty Android của Andy từ năm 2005.
Khi được hỏi lý do tại sao ông và nhóm kỹ sư lại gọi máy ảo Dalvik của Android là máy ảo Java trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển Android vào năm 2007, Andy cho biết họ sử dụng 2 thuật ngữ trên một cách không chính thức và có thể thay thế cho nhau. Cụm từ Java đã được đăng ký bản quyền, song việc sử dụng nó như một ngôn ngữ lập trình thì không bị hạn chế.
Andy nói thêm rằng không một ai trong dự án phát triển Android biết về những bằng sáng chế của Sun hoặc bỏ thời gian ra tìm hiểu. Ông nói rằng máy ảo không phải là một công nghệ mới khi Sun phát triển máy ảo Java, và "có hàng trăm triệu bằng sáng chế trên khắp toàn cầu...vì thế không thể yêu cầu một kỹ sư bỏ công sức ra tìm hiểu hết toàn bộ đống tài liệu ấy được. Đó là công việc của một luật sư". Andy cho biết khi Google giới thiệu Android ra thị trường, thái độ của Sun rất tích cực, do đó ông tin rằng Google không vi phạm bản quyền của Oracle. "Sau khoảng thời gian dài phát triển, chúng tôi nghĩ rằng không còn cần thiết phải bận tâm đến chuyện đó nữa", trích lời vị lãnh đạo của Google.
Tuy nhiên, ngay cả khi Google chứng minh được hãng thật sự không biết về các bằng sáng chế đó thì hãng vẫn có thể bị kết tội vi phạm bản quyền.