“Nhất điện nhì phòng”, cụm từ này ý nói đến tầm quan trọng của đường điện trong một hệ thống âm thanh. Có nhiều cách để cải thiện nguồn điện và mang đến nền âm tĩnh, êm, sâu, rộng: làm tiếp địa, lọc điện, dùng tụ bù, và cách đơn giản nhất mà mọi người hay bảo nhau là “hãy thay dây điện nguồn đi!”.
Mình cũng đang dùng nhiều dây nguồn ví dụ như Tara Labs, Oyaide, Furutech, Nordost cho các thiết bị như phono, dac, amplifier, headphones và amplifier trong nhiều năm, chúng ít nhiều đều có tác động đến âm thanh tổng thể mà nhất là nền âm và độ trong, rõ của âm hình, chất bass nhưng vì sao chúng làm được như vậy thì mình vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Có người nói rằng dây xịn thì lõi dẫn to, ít tạp chất nên truyền điện tốt hơn dây zin, giả thuyết này nghe có vẻ đáng tin, tuy nhiên Oyaide và Furutech với kích thước lõi dẫn tương đồng vẫn tạo ra sự khác biệt dễ nhận ra khi cắm vào amplifier. Bàn rằng dây nguồn xịn có cấu trúc xoắn cũng như cấu tạo nhiều lõi mắc song song để giảm trở kháng, giảm cảm kháng ký sinh giữa các tao dây, wow…giả thuyết này có hơi “tâm linh”, tuy nhiên theo trải nghiệm của mình thì hiện nay 2 dây nguồn cắm vào phono và amplifier ở nhà nghe hay, nổi bật nhất là RSC Air của Tara Labs và Nordost Heimdall 2. Hai loại dây này đều có cấu trúc đa lõi, dùng nhiều lõi nhỏ xoắn lại. Hiện nay mình đang ghép dây nguồn với nhiều thiết bị trong dàn và thay đổi chúng đến khi ưng ý rồi để yên mà nghe cho qua ngày rộng tháng dài.
Hôm nay mình vừa mua 2 cọng dây nguồn mới của iFi là SuperNova và Nova, đây cũng là lần đầu tiên iFi giới thiệu dây nguồn riêng chứ không phải là các giải pháp cấp nguồn DC, USB nữa.
Mình cũng đang dùng nhiều dây nguồn ví dụ như Tara Labs, Oyaide, Furutech, Nordost cho các thiết bị như phono, dac, amplifier, headphones và amplifier trong nhiều năm, chúng ít nhiều đều có tác động đến âm thanh tổng thể mà nhất là nền âm và độ trong, rõ của âm hình, chất bass nhưng vì sao chúng làm được như vậy thì mình vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Có người nói rằng dây xịn thì lõi dẫn to, ít tạp chất nên truyền điện tốt hơn dây zin, giả thuyết này nghe có vẻ đáng tin, tuy nhiên Oyaide và Furutech với kích thước lõi dẫn tương đồng vẫn tạo ra sự khác biệt dễ nhận ra khi cắm vào amplifier. Bàn rằng dây nguồn xịn có cấu trúc xoắn cũng như cấu tạo nhiều lõi mắc song song để giảm trở kháng, giảm cảm kháng ký sinh giữa các tao dây, wow…giả thuyết này có hơi “tâm linh”, tuy nhiên theo trải nghiệm của mình thì hiện nay 2 dây nguồn cắm vào phono và amplifier ở nhà nghe hay, nổi bật nhất là RSC Air của Tara Labs và Nordost Heimdall 2. Hai loại dây này đều có cấu trúc đa lõi, dùng nhiều lõi nhỏ xoắn lại. Hiện nay mình đang ghép dây nguồn với nhiều thiết bị trong dàn và thay đổi chúng đến khi ưng ý rồi để yên mà nghe cho qua ngày rộng tháng dài.
Hôm nay mình vừa mua 2 cọng dây nguồn mới của iFi là SuperNova và Nova, đây cũng là lần đầu tiên iFi giới thiệu dây nguồn riêng chứ không phải là các giải pháp cấp nguồn DC, USB nữa.
2 cọng dây nguồn này có bề ngoài khá “uy tín”, các tao dây to, bằng đồng OFHC chất lượng cao, được đan theo cấu trúc đa lõi và áp dụng thiết kế Ground Zero: dùng 2 cặp dây live và neutral đối xứng nhau, xoắn lại suốt chiều dài dây, ở giữa là lõi ground tiếp địa thì không xoắn, theo iFi thì cách này sẽ làm mất đi sự ảnh hưởng qua lại của từ trường trong các lõi dẫn (?).
Một cọng là SuperNova thì có giá cao hơn do nó sử dụng công nghệ chống ồn chủ động ANCII (active noise cancellation II) để triệt tiêu nhiễu trong đường điện.
Giải pháp này hoạt động rất giống với chức năng chống ồn chủ động trên các tai nghe chống ồn của Sony, Sennheiser: nhận biết và phát cùng tần số với nhiễu nhưng ngược pha để triệt tiêu nhau.
Cọng Nova còn lại cũng giống SuperNova về chất liệu, kích thước, cấu trúc lõi, song, không có công nghệ chống ồn chủ động.
Quảng cáo
Để test nhanh nhất, lúc nãy mình cắm SuperNova vào headphone amplifier Moon 430HA thay cho Nordost Blue Heaven đang dùng, SuperNova cho nền âm tối, sâu hơn, chi tiết của bản thu trong Back To The Tracks của Tina Brooks hiện lên rõ hơn, tiếng saxophone dày, ấm, rõ và thoáng rộng hơn kha khá so với Blue Heaven, Dancing In The Dark của Joji thì SuperNova cho âm bass nổi khối, chi tiết và sắc nét hơn em “thiên đường xanh” kia.
Tuy nhiên thay Nordost Heimdall 2 vào thì upper bass lại nổi khối hơn, low-mid vẫn dày nhưng nhẹ hơi hơn, nội lực hơn, âm trường lại mở rộng hơn, âm hình rõ ràng, tầng lớp nhạc cụ trở nên dàn trải, sự sống động của Heimdall 2 lại vượt trội hơn khi nghe các bản trường ca lớn như Người Hà Nội do Hồng Vy thể hiện, ấy vậy mà Heimdall 2 lại không có lọc chủ động và giá thì hơn gấp đôi SuperNova. Vậy thì tại sao chúng lại có sự khác biệt nhiều như vậy? Tới đây tại mình xin phép cáo lui và không biết giải thích thêm gì nữa vì cũng không biết gì để mà giải thích nữa.
Vậy trải nghiệm về dây điện nguồn của anh em khi thay vào đồ audio như thế nào, xin mời chia sẻ bên dưới để ta cùng nhau chém gió, thảo luận.