Wagner là một nhà soạn nhạc nổi tiếng trong làng âm nhạc cổ điển, nhưng tư khi tác phẩm Renzi Overtures của ông được chơi tại một buổi tiệc của phe Nazi vào năm 1930, danh tiếng của ông bị bôi đen và gắn liền với tối ác, sự xấu xa và những bài tuyên truyền mị dân của phe Quốc Xã. Mọi chuyện còn trở nên thú vị hơn khi người ta phát hiện ra Adolf Hitler từng viết một tác phẩm opera vào năm 20 tuổi dựa trên một nhạc phẩm chưa hoàn thành của Wagner.
Trong cuốn Mein Kampf, theo lời kể của Hitler, ông bị cuốn hút với thể loại Opera khi lần đầu nghe vào năm 12 tuổi. Nhạc phẩm Lohengrin viết bởi chính Wagner có vẻ đã trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận cho Quốc Trưởng người Đức. Sau khi dành vài tháng học Piano, Hitler bắt đầu dự án opera của mình có tên Wieland der Schmied (Wieland the Smith) dựa trên tác phẩm chưa hoàn thành cùng tên của Wagner dưới sự chỉ đạo của Christian Rapp.
Theo chia sẻ của Rapp, trong quá trình sáng tác, Hitler đã cho thấy những dấu hiệu của một nhà độc tài tương lai khi nó chứa đầy “sự tự tin đến mức ngạo mạn về tài năng ông ta”. Một điểm thú vị là thực sự thì tài năng trong mảng nghệ thuật của Hitler không hề xứng tầm với kiến thức chính trị hay tham vọng sáng tác của Quốc Trưởng khi mà ông đã bị từ chối khi xin học tại Vienna Academy of Fine Arts vào năm 1907,1908. Bên cạnh đó, Rapp còn kể rằng Hitler rất hay đổ lỗi thay vì thừa nhận sai lầm của mình và sửa nó.
Thời điểm hiện tại, bản thảo opera của Hitler đang được trưng bày tại triển lãm Young Hitler: the Formative Years of a Dictator diễn ra ở Sankt Poelten, Áo. Tại đây, anh em có thể thưởng thức bản thảo bằng tay cũng như bức vẽ minh họa piano được vẽ bằng tay ở trang đầu bởi một người bạn của Hitler, August Kubizek.
Trong cuốn Mein Kampf, theo lời kể của Hitler, ông bị cuốn hút với thể loại Opera khi lần đầu nghe vào năm 12 tuổi. Nhạc phẩm Lohengrin viết bởi chính Wagner có vẻ đã trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận cho Quốc Trưởng người Đức. Sau khi dành vài tháng học Piano, Hitler bắt đầu dự án opera của mình có tên Wieland der Schmied (Wieland the Smith) dựa trên tác phẩm chưa hoàn thành cùng tên của Wagner dưới sự chỉ đạo của Christian Rapp.
Theo chia sẻ của Rapp, trong quá trình sáng tác, Hitler đã cho thấy những dấu hiệu của một nhà độc tài tương lai khi nó chứa đầy “sự tự tin đến mức ngạo mạn về tài năng ông ta”. Một điểm thú vị là thực sự thì tài năng trong mảng nghệ thuật của Hitler không hề xứng tầm với kiến thức chính trị hay tham vọng sáng tác của Quốc Trưởng khi mà ông đã bị từ chối khi xin học tại Vienna Academy of Fine Arts vào năm 1907,1908. Bên cạnh đó, Rapp còn kể rằng Hitler rất hay đổ lỗi thay vì thừa nhận sai lầm của mình và sửa nó.
Thời điểm hiện tại, bản thảo opera của Hitler đang được trưng bày tại triển lãm Young Hitler: the Formative Years of a Dictator diễn ra ở Sankt Poelten, Áo. Tại đây, anh em có thể thưởng thức bản thảo bằng tay cũng như bức vẽ minh họa piano được vẽ bằng tay ở trang đầu bởi một người bạn của Hitler, August Kubizek.
Nguồn: ClassicFM