Microsoft, Sony, Nvidia lẫn AMD đều đang rục rịch chuẩn bị cho thế hệ phần cứng chơi game kế tiếp, và điều đó đồng nghĩa với việc anh em sẽ có rất nhiều lựa chọn phần cứng để rút hầu bao nâng cấp hoặc mua mới.
Console
Cả Microsoft lẫn Sony đều cho ra mắt hai lựa chọn cho các fanboy của Xbox và PlayStation. Về phần Microsoft, họ cho ra mắt cỗ máy Xbox Series X, sức mạnh GPU 12 teraflops, phục vụ nhu cầu chơi game ở độ phân giải 4K hoặc 8K với giá chỉ có 499 USD. Cùng lúc, họ cho ra mắt cỗ máy Xbox Series X chỉ có 299 USD, GPU 4 teraflops, đủ chơi game ở độ phân giải từ 1080p đến 1440p, không có ổ đĩa để phục vụ nhu cầu tải game digital hoặc sau này là stream game từ xCloud về màn hình, phần cứng yếu không thành vấn đề vì tất cả xử lý trên máy chủ đám mây.
Còn trong lúc đó, Sony cũng cho ra mắt hai phiên bản PlayStation 5, một chiếc có ổ BluRay, chiếc còn lại đặt tên là Digital Edition, không trang bị ổ đĩa. Bù lại cho GPU sức mạnh yếu hơn, 10.28 teraflops, Sony trang bị hệ thống SSD tốc độ cực cao, đủ sức tải cả màn chơi thế giới mở chỉ trong 2 giây đồng hồ. Khác biệt lớn nhất của PS5 so với Xbox mới là cả hai máy PS5 có và không có ổ đĩa sẽ có chung sức mạnh xử lý đồ họa, chứ không chênh lệch quá nhiều như Series X và Series S.
Card đồ họa
Còn trong lúc đó, Nvidia đã giới thiệu thế hệ card đồ họa RTX 3000 series trang bị GPU Ampere, ngay cả sản phẩm thấp nhất cũng chơi mượt game ở độ phân giải 1440p, còn con quái vật RTX 3090 thì, với những trò chơi hỗ trợ DLSS, anh em sẽ có thể chơi game mượt ở độ phân giải 8K!
Mình trộm nghĩ có hai khả năng khiến Nvidia đẩy mức giá của RTX 3000 xuống thấp như thế này.
Thứ nhất, khi RTX 2000 series ra mắt, Nvidia có vẻ hơi quá tự tin vào tiềm năng trong tương lai gần của ray tracing, nên khoản tiền anh em phải bỏ ra để được trải nghiệm công nghệ xử lý đồ họa tân tiến theo thời gian thực này không hề nhỏ. Nhưng những anh em đang xài card đồ họa Pascal, như GTX 1080 hay 1080Ti khi ấy nhận ra rằng bước nhảy về hiệu năng không xứng đáng với mức giá họ phải bỏ ra.
Hệ quả là chính Nvidia thừa nhận, RTX 2080 không đủ để thuyết phục mọi người nâng cấp. Đó là lý do thế hệ Ampere đem lại hiệu năng tăng đáng kể, mà giá lại thấp đến giật mình, cứ như là họ phủi tay bỏ rơi những anh em đã sở hữu card RTX 2080 Super hay RTX 2070 Super để có mức giá cạnh tranh hơn vậy.
Quảng cáo
Nhắc đến mức giá cạnh tranh, chúng ta sẽ đến với khả năng thứ hai giải thích lý do vì sao RTX 3070 lại chỉ có giá 499 USD, và RTX 3080 là 699 USD mà hiệu năng lại khủng đến vậy. Nói về cạnh tranh, ở thị trường card đồ họa AIB chơi game, Nvidia chỉ có một đối thủ duy nhất là AMD với dòng sản phẩm Radeon RX. Phải chăng Nvidia không chỉ giảm giá sản phẩm, tạo ra p/p vô cùng hấp dẫn cho RTX 3000 series để kích thích anh em nâng cấp, mà còn vì họ đánh hơi thấy sức mạnh của Navi 2X sắp ra mắt, với khả năng chơi mượt game ở độ phân giải 4K? Vì biết điều đó, nên Nvidia quyết định “tiên phát chế nhân”, ra mắt sản phẩm giá cạnh tranh, rồi lợi dụng 1 tháng trời sản phẩm bán ra thị trường trước khi AMD giới thiệu Redeon RX thế hệ mới vào ngày 28/10 để kích cầu thị trường?
Dù lý do là gì đi chăng nữa, người được lợi vẫn chính là chúng ta mà thôi.
Vậy câu hỏi ở dòng tiêu đề, cuối năm nay anh em có dự định mua PS5, hay nâng cấp máy với RTX 3080 hoặc RX 6000 series không? Cùng bàn luận với mình nhé 😁