Reader Mode giúp chúng ta loại bỏ các nội dung không liên quan để có thể tập trung đọc một bài nào đó trên trình duyệt. Không chỉ tập trung hơn mà nội dung chính còn được thể hiện nhiều hơn. Trong bài này mình sẽ đưa ra các hình ảnh so sánh một nội dung có sử dụng Reader Mode và một nội dung không sử dụng để anh em có thể thấy được lợi ích của nó. Tóm lại là anh em cần dùng Read Mode nếu đọc nhiều trên trình duyệt.
Tổng quan về sự hỗ trợ Reader Mode.
Safari của Apple hỗ trợ Reader Mode trên tất cả các thiết bị: Mac, iPad và iPhone. Trình duyệt IE trên Windows Phone cũng có Reader Mode, trình duyệt mặc định trên BlackBerry 10 cũng có Reader Mode. Chrome trên máy tính mặc định không có nhưng có thể cài thêm Extension. Chrome trên điện thoại không có và không thể cài thêm. Thử trình duyệt mặc định trên Xperia Z3c và LG G3 thì không có Reader Mode.
Chi tiết hơn, cách thức hoạt động về chế độ Reader Mode để anh em có thể kích hoạt hoặc cài thêm nếu cần:
Tổng quan về sự hỗ trợ Reader Mode.
Safari của Apple hỗ trợ Reader Mode trên tất cả các thiết bị: Mac, iPad và iPhone. Trình duyệt IE trên Windows Phone cũng có Reader Mode, trình duyệt mặc định trên BlackBerry 10 cũng có Reader Mode. Chrome trên máy tính mặc định không có nhưng có thể cài thêm Extension. Chrome trên điện thoại không có và không thể cài thêm. Thử trình duyệt mặc định trên Xperia Z3c và LG G3 thì không có Reader Mode.
Chi tiết hơn, cách thức hoạt động về chế độ Reader Mode để anh em có thể kích hoạt hoặc cài thêm nếu cần:
- Safari: Khi mở một bài nào đó trên trình duyệt anh em nhấn vào biểu tượng Reader Mode (giống như hình dưới) để kích hoạt. Biểu tượng này chỉ hiện ra khi Safari xác định được nội dung có thể mở được Reader Mode. Cái hay của Safari về Reader Mode là bảo đảm bố cục của bài gốc nhưng lại rất khó khăn trong việc hỗ trợ. Tức là không phải bài nào cũng có thể xem được ở dạng Reader Mode. Với các trang báo thì hoàn toàn có thể mở, nhưng với các bài trên diễn đàn như Tinh tế với nhiều comment/trả lời thì Safari hầu như không kích hoạt Reader Mode.
- Windows Phone: nhận dạng tốt hơn. Tuy nhiên không phải cái nào cũng nhận được. Khi nhận dạng xong thì trên thanh địa chỉ sẽ thấy biểu tượng quyển sách. Anh em bấm vào đó để kích hoạt chế độ Reader Mode.
- BlackBerry 10: nhận dạng cũng khá tốt. Để kích hoạt anh em sau khi vào trang nào đó, nhấn phím cứng R (Passport và Classic) hoặc nhấn Menu (nút 3 chấm ở góc phải dưới) rồi chọn Reader.
- Chrome: trên điện thoại không thể vào chế độ Reader Mode cần phải chỉnh một chút, anh em coi hướng dẫn ở đây: https://www.tinhte.vn/threads/kich-hoat-che-do-chi-hien-thi-noi-dung-chinh-cua-trang-web-reader-tren-chrome-danh-cho-android.2389435/. Trên máy tính không có sẵn nhưng có thể cài thêm Extension. Trong các Extension mình thử thì iReader là tuyệt vời nhất. Lợi thế của iReader là có thể nhận dạng Reader Mode rất dễ dàng, hầu như chúng ta có thể kích hoạt ở bất cứ bài nào, ở đâu. Điểm không lợi đó là bố cục có thể không giữ được nhiều và đôi khi lôi cả nội dung không liên quan nội dung chính vào. Để cài iReader vào Chrome anh em nhấn vào link này: https://chrome.google.com/webstore/detail/ireader/ppelffpjgkifjfgnbaaldcehkpajlmbc?hl=en
Kích hoạt như hình dưới. - Firefox anh em có thể cài thêm Addon này: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/reader/ Cám ơn bạn @Anhhn23 đã chia sẻ.
- Khác: Trình duyệt trên điện thoại Samsung cũng hỗ trợ Reader Mode. Ngoài ra trình duyệt Maxthon cũng có nhưng chưa dùng nhiều nên mình nhờ anh em nào dùng rồi chia sẻ giúp.
Một số hình ảnh so sánh. (kéo chuột qua lại trên hình để xem)
Thử báo tuổi trẻ với Reader Mode trên Safari trên Mac
Thử Báo Thanh Niên trên Safari với Reader Mode
Thử Reader Mode với Safari trên Tinh tế. Bài này chưa có comment thì Reader Mode mới nhận dạng được.
Thử Reader Mode trên iPad:
Thử Reader Mode trên Lumia 1520:
Quảng cáo