Bản thân mình thì lại nghỉ, dù bạn có tải tất cả các phần mềm thì vẫn có nguy cơ trước sự tấn công của những virus mới mà các phần mềm đó chưa từng quét qua, việc cài đặt thêm phần mềm diệt virus chỉ tổ làm cho máy bạn hoạt động ì ạch hơn thôi. Thiết nghỉ cách thức bạn sử dụng máy tính nói chúng và điện thoại nói riêng mới là cách phòng ngừa hiệu quả.
Cách tốt nhất là dùng av cộng tự bảo vệ mình, hạn chế sử dụng phần mềm cờ rắc, hạn chế click vào các đường link bậy bạ, luôn xem kĩ địa chỉ web khi đăng nhập cái gì đó, cài phần mềm thì nhớ đọc kĩ mấy dấu tick trước khi next
Nếu muốn test cái gì đó thì có thể dùng windows sandbox để tạo máy ảo nhanh
Mình 2 máy, một PC Win7 thì cài KIS bản quyền; còn 1 Laptop xài Win10 có sẵn Windows Security, check update Windows 10 mỗi ngày nên không cài app thứ 3 trên Win10.
Không có phần mềm nào hoàn hảo, và WIN DEFEND cũng là như vậy. Có vô số cảnh dở khóc dở cười khi diệt virus không đúng cách làm hư file vận hành phần mềm của dân văn phòng. Win 10 thôi thì bớt dùng AV 3rd Party, còn nếu win 7 trở xuống nên dùng nếu công việc cần bảo vệ, không thích thì sử dụng đóng băng hệ thống nếu nếu máy cá nhân thay cho AV Third Party
Trước xài avast đc 3 năm r, mới đây ko cài nữa, mới qua kaspersky endpoint security, ít nhất là nó đã nhẹ hơn cái win defender luôn r nên khỏi lăn tăn vđ khác
Mình ko xài cái nào. Ko thích AV app. Nhìu cty khách hàng cài KIS thì thấy nó rất mạnh, nhưng phần lớn người dùng bt ko biết sư dụng nên vẫn dính virus như thường. Hài nhất là khi app AV thấy virus cảnh báo chặn = tiếng Việt, người dùng vẫn cho chạy >> @@
Không có gì là tuyệt đối. Mình thì thường dùng combo 1 phần mềm diệt Virus ( như Bitdefender) + 1 phần mềm quét Spyware ( Malwarebytes, SuperAntiSpyware, đôi khi là thêm một ứng dụng tường lửa.