iOS 10 làm mới rất nhiều màn hình khóa, thứ mà trước đây chúng ta chỉ nhìn sơ qua một cái rồi unlock để vào trong bắt đầu sử dụng. Đầu tiên là việc bỏ đi thao tác swipe to unlock, sau đó là gắn thẳng widget ra màn hình khóa, có vẻ như Apple đang muốn lockscreen trở thành một hub thông tin kiểu mới để chúng ta tương tác trên đó, đọc thông tin trên đó. Giờ thì nhiều anh em đã có iOS 10 Beta trên máy để trải nghiệm rồi, anh em hãy chia sẻ cảm nhận của mình nhé.
Anh em nào chưa lên iOS 10 Beta thì xem bài này: Hướng dẫn cài đặt iOS 10 Beta cho mọi người
Về phần mình, mình không thích việc bỏ swipe to unlock bởi điều này có nghĩa là mình sẽ phải nhấn nút home 2 lần mới vào được tới bên trong. Nó không tốn thời gian hơn, chỉ là mình đã quá quen với thao tác cũ mà thôi. Mình xài iPad Pro và iPhone 6 Plus, cả hai đều không có tùy chọn tự động sáng màn hình khi cầm thiết bị lên như iPhone 6s (ít nhất là tới bản beta mới) nên mình không thể unlock điện thoại một cách nhanh chóng và tiện như hồi trước. Tất nhiên, mình vẫn hi vọng ngày nào đó sẽ có thể chạm và unlock thẳng luôn chứ không cần nhấn thêm phím home một lần nào nữa.
Nhưng dường như Apple làm điều này một cách cố ý khi mà thao tác trượt trên màn hình khóa đã được thay thế bằng việc mở trang widget và chạy camera. Bạn bấm nút home lần thứ nhất, màn hình sáng và bạn đọc các thông báo, sau đó lướt sang trang widget để điểm một vài thông tin về những cuộc hẹn trong ngày, về ghi chú mới nhất trong Evernote hay những việc bạn sắp phải làm ghi trong Wunderlist. Đây có thể xem như một cách mà Apple giúp (hoặc bắt) người dùng tương tác nhiều hơn với app.
Những widget này có tiện không? Về phần mình thì có thấy tiện hơn nhưng không thật sự nhiều. Widget này đã có từ iOS 9, chỉ khác là trên iOS 10 Apple dời nó ra một chỗ dễ truy cập hơn. Thói quen của mình vẫn là chạy app lên để làm những việc cần làm, thế nên mình chưa tận dụng được hết những lợi ích mà widget mang lại. Có lẽ phải tập suy nghĩ về widget nhiều hơn để tiết kiệm thời gian hơn, nhất là khi nó đã được đặt thẳng ra lockscreen và không còn phải với tay lên kéo thanh thông báo xuống nữa.
Anh em nào chưa lên iOS 10 Beta thì xem bài này: Hướng dẫn cài đặt iOS 10 Beta cho mọi người
Về phần mình, mình không thích việc bỏ swipe to unlock bởi điều này có nghĩa là mình sẽ phải nhấn nút home 2 lần mới vào được tới bên trong. Nó không tốn thời gian hơn, chỉ là mình đã quá quen với thao tác cũ mà thôi. Mình xài iPad Pro và iPhone 6 Plus, cả hai đều không có tùy chọn tự động sáng màn hình khi cầm thiết bị lên như iPhone 6s (ít nhất là tới bản beta mới) nên mình không thể unlock điện thoại một cách nhanh chóng và tiện như hồi trước. Tất nhiên, mình vẫn hi vọng ngày nào đó sẽ có thể chạm và unlock thẳng luôn chứ không cần nhấn thêm phím home một lần nào nữa.
Nhưng dường như Apple làm điều này một cách cố ý khi mà thao tác trượt trên màn hình khóa đã được thay thế bằng việc mở trang widget và chạy camera. Bạn bấm nút home lần thứ nhất, màn hình sáng và bạn đọc các thông báo, sau đó lướt sang trang widget để điểm một vài thông tin về những cuộc hẹn trong ngày, về ghi chú mới nhất trong Evernote hay những việc bạn sắp phải làm ghi trong Wunderlist. Đây có thể xem như một cách mà Apple giúp (hoặc bắt) người dùng tương tác nhiều hơn với app.
Những widget này có tiện không? Về phần mình thì có thấy tiện hơn nhưng không thật sự nhiều. Widget này đã có từ iOS 9, chỉ khác là trên iOS 10 Apple dời nó ra một chỗ dễ truy cập hơn. Thói quen của mình vẫn là chạy app lên để làm những việc cần làm, thế nên mình chưa tận dụng được hết những lợi ích mà widget mang lại. Có lẽ phải tập suy nghĩ về widget nhiều hơn để tiết kiệm thời gian hơn, nhất là khi nó đã được đặt thẳng ra lockscreen và không còn phải với tay lên kéo thanh thông báo xuống nữa.