Vài hôm trước, khi cửa hàng đồ điện tử Yodobashi Camera ở Akihabara mở bán một lượng lớn máy PS5, cảnh tượng chen chúc náo loạn chẳng khác gì những đoạn clip mô tả ngày Black Friday bên Mỹ đã diễn ra. Nhân viên tiệm Yodobashi ước tính, có khoảng 300 phiếu đăng ký mua PS5, và đó có lẽ cũng chính là lượng người chen chúc trong cửa hàng vào thời điểm đó:
Cảnh sát được gọi tới giải tán đám đông, và buổi mở bán máy PS5 của Yodobashi phải chấm dứt. Một người giải thích sự việc này, rằng cửa hàng ở Akihabara gần như là nơi duy nhất của Yodobashi không yêu cầu khách mua hàng phải có thẻ ghi điểm của chuỗi cửa hàng này. Thẻ ghi điểm là một cách rất hay để tránh tình trạng có người ôm hàng bán lại kiếm lời, vì nó phần nào giảm thiểu khả năng những kẻ đầu cơ thuê người vào xếp hàng mua máy số lượng lớn về resell, phải có thẻ chứng minh từng là khách hàng và từng mua hàng ở đây. Giải pháp này không xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giảm thiểu khả năng đầu cơ máy PS5. Tình trạng đầu cơ trục lợi đã và đang xảy ra rất kinh khủng mấy tháng qua, từ khi card đồ họa Nvidia và AMD, cho đến lúc PS5 và Xbox Series X ra mắt.
Không chỉ dừng lại ở đó, hôm mở bán PS5, Yodobashi không làm như truyền thống. Họ đưa phiếu xếp hàng cho mọi người, ai có số thứ tự trước thì được mua trước. Theo truyền thống của chuỗi cửa hàng này, họ sẽ đưa phiếu với số thứ tự, rồi bốc thăm số may mắn để được mua hàng một cách lần lượt. Hai yếu tố này cộng lại, tạo ra một buổi bán hàng náo loạn như anh em thấy trong clip ở trên.
Mà đấy là còn chưa kể, chính phủ Nhật Bản hiện giờ vẫn đang ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19, với thủ đô Tokyo hiện giờ đã vượt qua ngưỡng 100 nghìn ca dương tính với SARS-CoV-2.
Điều này chứng minh rằng, những phân tích của một chuyên gia thị trường Nhật Bản trước đây liên quan đến sức hút và doanh số của máy PS5 ở Nhật đang giảm sút là hoàn toàn sai lầm. Anh em ở thị trường quê nhà của PlayStation vẫn rất mến mộ chiếc máy mới, nhưng doanh số thấp chỉ đơn giản là chưa đủ máy để phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người. Bản thân CEO Lisa Su của AMD cũng từng thừa nhận họ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của cả Sony lẫn Microsoft trong việc sản xuất đủ chip xử lý trang bi trong cả ba hệ thống máy game, PS5, Xbox Series X và Xbox Series S.
Quay trở lại với Yodobashi. Sau ngày mở bán PS5 cuồng loạn, họ đã phải quay trở lại dùng những chính sách để không chỉ đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, mà còn giảm thiểu tình trạng đầu cơ. Một trong số đó là việc yêu cầu khách mua PS5 phải có thẻ tích điểm của cửa hàng.
Theo Kotaku
Cảnh sát được gọi tới giải tán đám đông, và buổi mở bán máy PS5 của Yodobashi phải chấm dứt. Một người giải thích sự việc này, rằng cửa hàng ở Akihabara gần như là nơi duy nhất của Yodobashi không yêu cầu khách mua hàng phải có thẻ ghi điểm của chuỗi cửa hàng này. Thẻ ghi điểm là một cách rất hay để tránh tình trạng có người ôm hàng bán lại kiếm lời, vì nó phần nào giảm thiểu khả năng những kẻ đầu cơ thuê người vào xếp hàng mua máy số lượng lớn về resell, phải có thẻ chứng minh từng là khách hàng và từng mua hàng ở đây. Giải pháp này không xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giảm thiểu khả năng đầu cơ máy PS5. Tình trạng đầu cơ trục lợi đã và đang xảy ra rất kinh khủng mấy tháng qua, từ khi card đồ họa Nvidia và AMD, cho đến lúc PS5 và Xbox Series X ra mắt.
Không chỉ dừng lại ở đó, hôm mở bán PS5, Yodobashi không làm như truyền thống. Họ đưa phiếu xếp hàng cho mọi người, ai có số thứ tự trước thì được mua trước. Theo truyền thống của chuỗi cửa hàng này, họ sẽ đưa phiếu với số thứ tự, rồi bốc thăm số may mắn để được mua hàng một cách lần lượt. Hai yếu tố này cộng lại, tạo ra một buổi bán hàng náo loạn như anh em thấy trong clip ở trên.
Mà đấy là còn chưa kể, chính phủ Nhật Bản hiện giờ vẫn đang ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19, với thủ đô Tokyo hiện giờ đã vượt qua ngưỡng 100 nghìn ca dương tính với SARS-CoV-2.
Điều này chứng minh rằng, những phân tích của một chuyên gia thị trường Nhật Bản trước đây liên quan đến sức hút và doanh số của máy PS5 ở Nhật đang giảm sút là hoàn toàn sai lầm. Anh em ở thị trường quê nhà của PlayStation vẫn rất mến mộ chiếc máy mới, nhưng doanh số thấp chỉ đơn giản là chưa đủ máy để phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người. Bản thân CEO Lisa Su của AMD cũng từng thừa nhận họ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của cả Sony lẫn Microsoft trong việc sản xuất đủ chip xử lý trang bi trong cả ba hệ thống máy game, PS5, Xbox Series X và Xbox Series S.
Quay trở lại với Yodobashi. Sau ngày mở bán PS5 cuồng loạn, họ đã phải quay trở lại dùng những chính sách để không chỉ đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, mà còn giảm thiểu tình trạng đầu cơ. Một trong số đó là việc yêu cầu khách mua PS5 phải có thẻ tích điểm của cửa hàng.
Theo Kotaku