Nếu đã quen nhìn kính chiếu hậu xe hơi thì đi xe máy để kính zin thấy an tâm hơn, kính vươn dài ra tầm quan sát tốt hơn. Kính độ nếu mua loại chính hãng tốt có vùng nhìn tốt, chất lượng hoàn thiện cao thì cũng nên dùng, các loại chế kính dễ vỡ, rung lắc khi sử dụng thì nên thôi.
Đi xe cái quan trọng nhất là quan sát, từ đó mới đưa ra phán đoán để lái xe, đi độ cái kính để giảm tầm quan sát có mà gây tai nạn.
cũng tuỳ từng xe kính zin có đẹp có vừa mắt hay ko,nhìn ko ưa thì phải thay thôi,nhưng vẫn phải thay những loại kính đủ lớn đủ tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn khi quan sát
kính zin là ổn nhất, và đủ cả hai kính hai bên mới chịu, dị ứng với xe một kính dễ sợ
kính độ đôi khi cũng có cái lợi, lâu lâu gặp mấy em gái đi xe độ kính mà soi ngay vòng 1 thì thôi ròi :3
Đi gương zin mà không chịu quan sát thì kết quả vẫn như nhau thôi. Theo mình thì gương nào cũng được, không gương cũng được, miễn sao sang đường hay chuyển làn nhớ để ý quan sát, nhường đường cho xe khác, thêm nữa phải xi nhan trước một lúc rồi hãy chuyển. Riêng mình thích đi xe không gương, vào bãi gửi xe hay đi trong phố nhỏ không cảm thấy vướng
@chungancon_9x
Nếu bạn bịt 1 mắt đi đường thì dù bạn quan sát thế nào cũng không bằng xài 2 mắt. Nhiều khi tai nạn, giữa sống và chết nó mong manh lắm, việc có thêm 1 thiết bị để tăng khả năng quan sát sẽ là điều hợp lý. Chỉ vì tiện khi vào bãi mà hi sinh sự an toàn thì theo mình, nó không đáng.
@_MyLoveIsWinter_
Biết vậy nên mình vẫn gắn 1 gương trái, vẫn quan sát tốt mà không bị vướng. Quen dần giờ đi xe thiếu gương trái cũng cảm giác khó chịu