Chúng ta đều biết Android là một OS có thể tuỳ biến rất nhiều, có thể là giao diện với launcher, bộ icon, wallpaper..., có thể là tính năng với việc thiết lập app mặc định, chỉnh cho app nổi cố định lên màn hình Home... và thậm chí sâu hơn với những tuỳ chỉnh ở cấp độ hệ thống nếu người dùng root máy.
Có khả năng tuỳ biến mạnh như vậy là một đặc điểm để Android khác biệt với iOS, một OS tương đối đóng. Nhưng thật sự người dùng smartphone Android chúng ta tuỳ biến chiếc smartphone của mình đến mức nào? Nhờ anh em Tinh tế làm giúp mình cái khảo sát sau đây nhé.
Mình đang xài Nokia X5, không root nhưng mình chỉnh lại hình nền, nhạc chuông, thiết lập app mặc định, bật Developer options, bật USB Debugging để xoá đi mấy Bloatware không cần thiết, bật tuỳ chọn cài app Unknown Sources để cài file apk Google services lên và tứ lung tung những thứ khác nữa 😁. Vậy mình có thể xếp vào nhóm tuỳ biến nhiều thứ, còn anh em thì sao? Tham gia khảo sát giúp mình để còn có bài tổng hợp sau bài này nhé :D
Có khả năng tuỳ biến mạnh như vậy là một đặc điểm để Android khác biệt với iOS, một OS tương đối đóng. Nhưng thật sự người dùng smartphone Android chúng ta tuỳ biến chiếc smartphone của mình đến mức nào? Nhờ anh em Tinh tế làm giúp mình cái khảo sát sau đây nhé.
Mình đang xài Nokia X5, không root nhưng mình chỉnh lại hình nền, nhạc chuông, thiết lập app mặc định, bật Developer options, bật USB Debugging để xoá đi mấy Bloatware không cần thiết, bật tuỳ chọn cài app Unknown Sources để cài file apk Google services lên và tứ lung tung những thứ khác nữa 😁. Vậy mình có thể xếp vào nhóm tuỳ biến nhiều thứ, còn anh em thì sao? Tham gia khảo sát giúp mình để còn có bài tổng hợp sau bài này nhé :D