Trong bài viết ngày thứ 3 vừa rồi, Simon Rope, giám đốc ứng phó sự cố của Microsoft cho biết, hai lỗi bảo mật nghiêm trọng trên Windows 10 cho phép máy tính có thể bị cài malware độc hại và phát tán virus dù người dùng không hề can thiệp vào máy tính. Lỗi bảo mật này có tên mã CVE-2019-1181/1182, lợi dụng lỗ hổng RCE (Remote Code Execution), và có thể gây ảnh hưởng tới những máy tính chạy Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và cả Windows 10 nữa. Nó “có thể ảnh hưởng hàng trăm triệu máy tính cá nhân”, và phía Microsoft cũng khuyên anh em dùng máy tính chạy Windows 10 nên cập nhật bảo mật ngay. Với những máy tính bật tính năng cập nhật tự động, hệ điều hành sẽ tự tải về và cài đặt, còn nếu không anh em sẽ phải tự cập nhật bằng tính năng Windows Update.
Theo Microsoft Blog