Nếu bạn thường xuyên theo dõi thông tin công nghệ trong những ngày vừa qua, có lẽ bạn đã biết rằng thông tin về vị trí của nhiều người dùng iPhone đang bị Apple theo dõi. Những dữ liệu này đươc liên tục ghi nhận và lưu vào 1 cơ sở dữ liệu (không được mã hóa) khổng lồ mà, theo 1 số người, có thời gian lưu trữ lên đến nhiều tháng. Trước khi người dùng Android bắt đầu cười nhạo iFans, các bạn nên biết rằng không chỉ có họ mới bị theo dõi.
I. BẠN CÓ ĐANG BỊ THEO DÕI?
Theo một bài báo gần đây từ Wall Street Journal, Google có vẻ như cũng đang làm điều tương tự, thậm chí là tệ hơn. Cả hai công ty đều đang chơi con bài “không bình luận”, đơn giản là họ đã bị bắt trúng “tim đen”. Mặc dù vậy, cả hai đều khằng định những thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích phát triển. Điều mà nhiều người đang suy đoán, cũng là điều mà cả hai ông lớn phủ định, là việc quảng cáo dựa trên địa điểm người dùng (location-based marketing) đang mang lại nhiều tỉ $$$ lợi nhuận hằng năm và chúng ta không thể không nghĩ rằng chúng ta đang bị lợi dụng cho mục đích đó. Ví dụ, thiết bị có thể ghi lại việc di chuyển thường trực của bạn (bạn là ai, ở đâu và thời gian bạn ở những nơi đây) và được chuyển (bán) đến những người cần để họ có thể quảng bá sản phẩm của họ đến bạn. Bạn có thể lái xe qua một cửa hàng trong nhiều tuần liền và đến một ngày, bạn bắt đầu nhận được những tin nhắn, email về những dịch vụ, khuyến mãi của cửa hàng đó. Mặc dù việc này không gây hại, nó có thể dần dần được sử dụng cho những mục đích không được minh bạch.
I. BẠN CÓ ĐANG BỊ THEO DÕI?
Theo một bài báo gần đây từ Wall Street Journal, Google có vẻ như cũng đang làm điều tương tự, thậm chí là tệ hơn. Cả hai công ty đều đang chơi con bài “không bình luận”, đơn giản là họ đã bị bắt trúng “tim đen”. Mặc dù vậy, cả hai đều khằng định những thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích phát triển. Điều mà nhiều người đang suy đoán, cũng là điều mà cả hai ông lớn phủ định, là việc quảng cáo dựa trên địa điểm người dùng (location-based marketing) đang mang lại nhiều tỉ $$$ lợi nhuận hằng năm và chúng ta không thể không nghĩ rằng chúng ta đang bị lợi dụng cho mục đích đó. Ví dụ, thiết bị có thể ghi lại việc di chuyển thường trực của bạn (bạn là ai, ở đâu và thời gian bạn ở những nơi đây) và được chuyển (bán) đến những người cần để họ có thể quảng bá sản phẩm của họ đến bạn. Bạn có thể lái xe qua một cửa hàng trong nhiều tuần liền và đến một ngày, bạn bắt đầu nhận được những tin nhắn, email về những dịch vụ, khuyến mãi của cửa hàng đó. Mặc dù việc này không gây hại, nó có thể dần dần được sử dụng cho những mục đích không được minh bạch.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu có cách nào chúng ta có thể ngăn được việc này không? Một số trong các bạn có thể nói “Tôi không bao giờ bật GPS”. Theo nhiều lập trình viên của http://www.xda-developers.com/, GPS có thể được kích hoạt mà không hề thông báo với người dùng, thậm chí ngay cả khi bạn thấy rằng mục GPS trong Setting đang bị tắt. Một số người khác có thể nói rằng chỉ cần tắt cả 2 mục Wireless Network và GPS Satellites trong Settings - Location & Security là xong. Điều gì đảm bảo rằng việc làm đó có thể ngăn được việc Google thu thập thông tin cá nhân của mình? Chừng nào bạn còn chưa thể nhìn thấy sóng điện từ được phát từ điện thoại bằng mắt thường, bạn có lẽ không bao giờ biết chắc được.
Tuy nhiên, có phần an ủi là Google, thay vì giấu trong bản điều khoản sử dụng dài dòng, đã thông báo trực tiếp tới người dùng ngay từ lúc người dùng kích hoạt điện thoại và mỗi lần mở tính năng định vị qua Wireless Network. Khó có thể trách Google được 😁
II. GOOGLE ĐÃ THU THẬP NHỮNG VỊ TRÍ NÀO CỦA BẠN?
Không cần nhiều thời gian để các vọc sĩ của xda-developers giải quyết vấn đề này. Thành viên mopodo đã viết ứng dụng Location Cache Map cho phép bạn xem mọi thông tin về địa điểm (có và không có sự cho phép của bạn) mà thiết bị của bạn đã thu thập, bao gồm thông tin về địa điểm, thời gian, cường độ sóng điện thoại, wifi hotspot. Bên cạnh đó, LCM còn cho phép bạn xem những địa điềm này trên bản đồ, xóa file cache và khóa file cache. Không nhiều tính năng, nhưng đây là một khởi đầu khá tốt cho việc đấu tranh chống lại việc xâm phạm quyền riêng tư.
(ảnh được làm mờ vì lý do cá nhân :D)
Nguồn: XDA-Developers
Quảng cáo
Chú ý: Tính đến thời điểm mình bắt đầu viết bài này thì ứng dụng được phát hành chưa đầy 12h nên có thể sẽ có gặp lỗi trên 1 số dòng điện thoại cho dù tới giờ thì mọi phản hồi đều khá tích cực. Như mọi ứng dụng đòi quyền root khác, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng ứng dụng này :D.
Nếu bạn giật mình với những địa điểm mà Google lén ghi lại, nhớ bấm Thank mình nhé :D
Download:
Yêu cầu: Android 2.1 trở lên. Root và Busybox.
Từ điện thoại: market://search?q=pname:ch.rrelmy.android.locationcachemap
Từ máy tính.
Shameless Self-Promotion Time:
Quảng cáo