Apple Arcade: Tham vọng dẹp quảng cáo và đồ ảo trong game mobile của Apple có thành công?

P.W
20/9/2019 7:47Phản hồi: 114
Apple Arcade: Tham vọng dẹp quảng cáo và đồ ảo trong game mobile của Apple có thành công?
Hôm trước mình đã có bài đánh giá sơ bộ Apple Arcade, một dịch vụ rất hay mà rẻ, dàn game thì xuất sắc hơn mức kỳ vọng ban đầu. Nhưng có một điểm mình chưa nhấn mạnh trong bài viết đó, Apple đang muốn tạo ra bước đi mang tính cách mạng thay đổi chợ game và ứng dụng App Store, chỉ bằng một khoản phí hàng tháng anh em đóng cho họ.

Tinhte_Arcade1.jpg

Đầu tiên hãy bật App Store lên và xem danh sách 50 game có doanh thu khủng nhất. Tất cả chúng đều có in app purchase cho phép mua đồ ảo bằng tiền thật để qua màn dễ hơn. 41 trong tổng số 50 game miễn phí được tải về nhiều nhất trên App Store cũng có mua đồ ảo. Thậm chí những game bắt mua về để chơi, giá từ 1 đến 8 Đô, 37 trong số top 50 game vẫn có cơ chế mua đồ ảo để hút máu người chơi. Mô hình kinh doanh này đã tồn tại từ rất nhiều năm. Ấy chính là lý do Pokemon GO hay Candy Crush Saga dù chơi free nhưng vẫn thu về cả tỷ USD doanh thu mỗi năm. Dần dà, thú vui game mobile biến tướng thành những cú quẹt thẻ để qua màn. Những nhà làm game indie với ý tưởng hay nhưng game phải mua bản quyền dần nhận ra họ không có đất sống trên mobile, nên rời đi và chuyển hết sang PC và console.

Tinhte_Arcade2.jpg

Năm 2015, tiền đề của Apple Arcade ra mắt, một mục trên App Store tên là “Pay Once and Play”, nghĩa là anh em không bị hút máu thêm để chơi những game hay. Nhưng ngoại trừ những cái tên bom tấn nổi bật hẳn, những tác phẩm khác không có được thành công như mong đợi. Chính những con số cũng nói lên điều này chứ không phải suy diễn. Tháng 8/2014, 37% tổng số game trên App Store đều đến từ game mua bản quyền. Tháng trước, con số này còn có 13%. Trong tháng 8, cứ 100 game ra mắt trên App Store thì chỉ có 5 game bản quyền không hút máu. Doanh thu còn thê thảm hơn. Tháng trước, doanh thu game thu phí trên App Store chỉ chiếm 1,4%, còn lại là game miễn phí có in app purchase.


Tinhte_Arcade4.png

Tạo ra Apple Arcade, ông lớn xứ Cupertino chưa mong muốn sẽ thay đổi hoàn toàn những con số kể trên. Thay vào đó, họ tạo ra một sân chơi riêng cho các nhà làm game, tạo ra những tác phẩm dành riêng cho iPhone và iPad thay vì chỉ là những bản port nghèo nàn từ những cú hit có sẵn. Với cái giá 5 USD mỗi tháng cho 6 người cùng chơi, “hời” là chưa đủ để mô tả.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Những nhà làm game indie không ký hợp đồng làm game độc quyền cho Apple Arcade sẽ rơi vào tình cảnh khổ sở hơn cả trước khi Apple Arcade ra mắt. Anh em bỏ 5 Đô mỗi tháng để chơi cả trăm game hay, thì tội gì phải bỏ số tiền tương tự chỉ để mua một trò indie được phát hành trên App Store nhưng không có trong gói Arcade? Những hãng game như thế này sẽ phải tính toán rất cẩn thận, vì giờ này họ không chỉ nương nhờ App Store để kiếm sống, mà còn có nguy cơ cạnh tranh trực tiếp luôn với Apple nữa. Apple giờ đã là nhà phát hành game, chứ không còn chỉ là một công ty quản lý chợ ứng dụng.

Tinhte_Arcade3.jpg

Vẫn nói về các studio game indie. Ngay cả những ông lớn như Ubisoft, Square Enix, Konami, Capcom và Lego cũng đang làm game cho Apple Arcade. Chất lượng game của họ rất khác so với game indie, kể cả về hình ảnh lẫn sự mượt mà. Cái này kỳ thực là cải tiến chứ không phải cải lùi. Nhờ có những tác phẩm chất lượng cao, game indie cũng sẽ có môi trường để phát triển, tiệm cận những tác phẩm AAA bom tấn. Định hướng này trùng khớp với việc cố gắng tạo ra một sân chơi cho các nhà làm game không muốn hút máu người chơi, đưa sáng tạo làm mục tiêu hàng đầu.

Thêm nữa, kể cả khi game không hút máu, thì các hãng game cũng có một mục tiêu lớn hơn: Giữ chân người chơi ở trong thế giới ảo mà họ tạo ra càng lâu càng tốt. Như mình đã đề cập trong bài trải nghiệm, nó sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt chút nào với các bé, khi cha mẹ sẽ khó kiểm soát thời gian chơi game của con cái mình hơn, đơn giản vì game quá cuốn hút. Tốn tiền giờ hóa ra không nguy hại bằng tốn thời gian.

Tham khảo Wired
114 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

KunZyKunn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đang chơi Oceanhorn 2,game cuốn thôi rồi :v
zelking
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Spirit_Love Xem fps ở đâu vậy bạn? Mình chơi OH2 trên X mà thỉnh thoảng giật giâth
Thái Hà El
ĐẠI BÀNG
5 năm
@KunZyKunn Em mới tải về chơi một lúc mà thấy cuốn quá
linhnikon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@zelking X chip cũ giật là chuẩn rồi bạn
hungbg1712
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Aka Kanama Đoạn này em qua rồi, e đang ở đoạn này mà mãi k qua
image.jpg
Ngán mấy kiểu game pay to win lắm rồi
@quangtuyensa90 Mình chỉ mua game đồ hoạ xịn trên PC, vừa chơi vừa thưởng thức, chơi offline nên lúc nào rảnh thì lôi ra chơi, không phải cày cuốc gì cả!
Mình thì ko chơi mấy game này lắm. Chơi pubg hay liên quân thôi
@Tú art dạ game này nhường mấy anh "cầm IP tự nghĩ mình đẳng cấp" chơi ạ. Chán cái suy nghĩ cực kì rẻ rách.
@p.a.tuan Tôi không biết ai nghĩ cầm iphone đẳng cấp, nhưng dù có thì đó là quyền của họ, họ có đẳng cấp hay không quyền thừa nhận điều đó thuộc về mình. Nhưng cái người hay tự nghĩ người khác như thế, soi xét người ta như thế thì giẻ rách không kém!
@huu thuan nghĩ thế nào kệ họ. Cái tôi đang nói, là họ khẳng định đẳng cấp của mình, nhưng bằng cách dè bỉu người khác kia kìa, thể hiện lù lù trong comment (đã xóa), chứ có phải tôi tự nghĩ ra đâu?
Apple làm gì mà chẳng thành công.
@vnstockguru Đúng rồi bác, cùng lắm thì thành thụ thôi 😁
@vnstockguru Vậy là Apple đã nhảy vào mãng : game , TV , Nhạc , Tạp chí .
10 năm nữa anh ấy sẽ làm bá chủ các mãng này , Spotify , Netflix và nhiều hãng game mobile cho IOS chắc sẽ điêu đứng . Công ty 2000 tỷ đô chắc không còn xa.
Ocean horn 2 chả cực.phẩm vkl
2,3Gb lại độc quyền nữa gắt vkl
@☐ ☐ Tụi này nó chơi quen thói nv nó chấm hoặc mark từng điểm để tới rồi. Chơi Zelda không đc như vậy tụi nó lại kêu game chán
@Nhất Linh 93 Hướng dẫn youtube mà
Chứ game mà hướng dẫn turtorial thì dẹp, game mất giá vl
DearGodVN
TÍCH CỰC
5 năm
@Nhất Linh 93 Chơi Zelda majora mask mới gọi là đau đầu bác 😃.
☐ ☐
TÍCH CỰC
5 năm
@fanoraman-1 Thì đấy con oceanporn giải đố nó còn có tutorial, kiểu như zelda tự tìm cách mà được cái là dùng nhiều cách được
Dẹp quảng cáo thì quá khó, nhiệm vụ bất khả thi, chắc chỉ hạn chế dc thôi, vì có qc mới đem lại thêm thu nhập cho deve
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
Được chơi game miễn phí đã là tốt rồi, còn mấy cái bộ đồ thì ai thích mua thì mua. nhìn người khác mặc đồ mới biết là đại gia 😁
@@ ict nói fì thì nói game online mua item đa phần người khoái chơi hơn chứ offline tự chơi tự sướng người ta ko hảo lắm.
còn khoái đồ họa đẹp chỉ có pc mới đáp ứng được chứ mobile ko thể nào bằng.
HuyHayHoc
ĐẠI BÀNG
5 năm
nhưng mình không biết là sau này, các game trong arcade có được mang ra ngoài bán không, như thế vừa không cạnh tranh với apple, vừa ăn thu 2 đầu luôn
@quanghuy0604 Không b à,apple bỏ tiền thuê họ làm nên cái game đó coi như apple sở hữu luôn,như bạn thuê thợ xây nhà cho bạn ấy,sau nhà là của bạn chứ
@quanghuy0604 cái này là thuê bao mà chứ có phải mua từng game chơi đâu bạn
Thử 1 tháng coi sao
Đang thử, cái game sừng đại dương đồ họa đẹp ghê 😃
hai tmt
TÍCH CỰC
5 năm
Chính vì bị hút máu nên bây giờ mình ko chơi game nữa cho dù trên máy vẫn cài vài game...
Mình lâu lắm không chơi game trên mobile rồi
Khá nhiều game copy ý tưởng game trên switch, hiện tại thì chưa có inapp chứ tương lai thì chưa biết, có khi còn hút máu hơn 😁
@saobang3886 Tương lai cũng vậy thôi bác, Apple nó đặt tiêu chí này ngay từ lúc đầu rồi, chứ không phải là do chưa có đâu.
maquan
CAO CẤP
5 năm
Những game trên arcade chưa đc như kỳ vọng lắm. Cũng ko hơn gì những game thông thường ngoài store, được mỗi cái rẻ
Thật sự mình chưa bao giờ chơi game trên thiết bị cầm tay luôn
@thanh_satria phải nói trên đien thoại chứ máy nes ps cũng cầm tay zậy
Mình ko chơi game trên đt hao pin quá và thao tác ko đã như trên pc hoặc như trc đây các máy ps..
Cũng tiệm cận với game console cầm tay đó, mà đợt này hơi nhiều game Indie, có mỗi Oceanhorn là tiệm cận console. Hy vọng trong tuơng lai sẽ có nhiều game có chiều sâu như console!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019