Apple bị cáo buộc đã trốn đóng khoản thuế hơn 1,34 tỷ USD tại Ý

Blaze1st
13/11/2013 20:13Phản hồi: 163
Apple bị cáo buộc đã trốn đóng khoản thuế hơn 1,34 tỷ USD tại Ý
CashMoney_56513.jpg

Một cuộc điều tra nhắm vào Apple vừa mới được tiến hành mới đây từ các cơ quan thuế của Ý. Theo đó, cơ quan quản lý thuế tại Ý cáo buộc tập đoàn công nghệ Mỹ đã có dấu hiệu gian lận trong việc đóng thuế, và nhiều khả năng công ty đã trốn đóng một khoản thuế hơn 1,34 tỷ USD. Cụ thể hơn, Apple đã không báo cáo chi tiết thu nhập của công ty trong năm 2010 và 2011, qua đó né được số tiền thuế trong hai năm lần lượt là: hơn 270 triệu USD và hơn 1,1 tỷ USD. Chưa hết, các cơ quan chính quyền Ý sẽ tiến hành điều tra quá trình hoạt động của những văn phòng Apple đặt tại Milan để thu thập thêm chứng cứ.

Nguồn tin từ trang L'Espresso cũng tiết lộ rằng một số quan chức Ý có vẻ như không đồng tình với việc Apple sử dụng những công ty con ở Ireland nhằm quản lý số tiền của Apple ở nước ngoài. Họ cho biết các chi nhánh Apple tại Ý đã chuyển một khoản lợi nhuận sang Apple Sales International - một công ty con của Apple được đặt ở Ireland - nhằm làm giảm mức thuế thu nhập từ các hoạt động kinh doanh ở Ý.

Về phía Apple, trong một phát biểu trước đây, người đại diện công ty cho biết: "Apple đã trả từng đồng dolla, euro tiền thuế và chúng tôi vẫn đang tiếp tục được kiểm toán bởi các cơ quan Chính phủ trên khắp thế giới". Apple tiếp tục, "Các cơ quan thuế tại Ý đã tiến hành kiểm toán Apple vào các năm 2007, 2008 và 2009 và đã xác nhận rằng chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu từ OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế). Do đó, chúng tôi tự tin rằng cuộc điều tra tới đây cũng sẽ cho kết luận tương tự".

Đây được xem là động thái không hề bất ngờ từ Chính quyền Ý, bởi trong bối cảnh khủng hoảng của nền kinh tế hiện nay, các cơ quan thuế tại Ý đang trở nên cứng rắn hơn với những công ty trong nước và các tập đoàn đa quốc gia như Google, Amazon hay Apple. Được biết "có một quá trình toàn cầu như thế này đang được thực hiện và các cơ quan thuế ở Ý là những cơ quan hoạt động quyết liệt nhất". Một nguồn tin cho biết thêm, "nhìn chung trọng tâm của quá trình trên là tập trung vào các công ty đa quốc gia - vốn có khả năng giảm mức thuế thu nhập nhờ vào những hoạt động có quy mô quốc tế của họ".

L'Espresso và Reuters đều đã xác nhận thông tin trên.

Đọc thêm: CEO Tim Cook bị triệu tập bởi Thượng viện Mỹ về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập.

163 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ái chà, thuế nhiều dữ.
tuandaqn
TÍCH CỰC
10 năm
Thằng giàu thường là những thằng rất láu cá.

Sent from my SM-N900 using Tinhte.vn mobile app
@tuandaqn
Apple đúng là rất láu cá. Nhưng họ không trốn thuế. Họ láu cá, lách thuế.

Cách nay 3 tháng, Thượng viện Mỹ đã ra quyết định dừng và huỷ bỏ việc điều tra, cáo buộc Apple trốn thuế. Việc này báo nước ngoài ít đăng. Báo VN không đăng.

Vụ này cũng vậy thôi, cũng láu cá, lách thuế.

Văn minh là như vậy. Cho làm là làm. Không cấm là được quyền làm.

Cho nên nó khác với những hãng tục khác. Cấm vẫn cứ làm ...
@htpcty Chúng ta đã có thể yên tâm vì đã có phát ngôn viên của Apple: (Ngài htpcty) tại Việt Nam lên tiếng 😃
nktho
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái vụ này giống vụ Messi trốn thuế đây, thiên thần không hoàn mỹ.
nhatanh3210
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nktho Một bề ngoài hoàn mỹ và đẹp đẽ luôn ẩn chứa bên trong một sự thật khủng khiếp.........
Sao nhiều thuế thế? Còn đâu mà lãi! :eek:
Trốn thuế là 1 nghệ thuật, Kế toán là nghệ sỹ còn nhạc trưởng có lẽ là thằng CEO 😆.
Khi_dot
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Thực Tế Vậy CA kinh tế là gì vậy?
@Khi_dot CA kinh tế là khán giả thưởng thức nhạc ;) =))
Mới bị cáo buộc mà đã có tiếng hú của những con bò :eek: lúc nào có chứng cứ cụ thể thì hú tiếp nha -----
@ViệtNamChampions chỉ là 1 cáo buộc thôi mà !:eek:

nên lưu ý : một người ( hay doanh nghiệp ) vẫn được xem là vô tội cho đến khi chứng minh được họ có tội ! :rolleyes:

p/s : ở đây cũng ý nói "luật" của 3 quyền phân lập , không nói đến "luật rừng" của ai đó ngen !
😁






Gửi đi từ " bom xịt " làm từ Nhôm + Kiếng của Tui
Tin này sẽ hot lắm đây.
NẾU LÀ THẬT
Hãy trốn thuế theo cách của Apple! ;)
Apple làm xấu mặt các ifan chân chính quá. :oops:
@Thương gia công nghệ image.jpg
Bác ko đọc tiêu đề à ? Đang cáo buộc nhé :p
@ViệtNamChampions vậy mình sẽ sửa lại là "nếu" 😁
lớn nhỏ gì cũng muốn trốn hết...hehe
H2T3110
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bọn sam với táo cũng chung 1 ruột thôi, thằng nào mà chẳng mánh khoé, buồn vì mình lại đang sử dụng sp của 2 thằng này @@
@H2T3110 Buồn vì đa số thích sp của hai thằng này 😃
@Phuoc Nga 008 lo gì bác, thằng nào hợp với mình thì tính thôi
@minhcuongpro1234 Đúng vậy, hôm trước có một nick là Quốc Vũ 089 cho rằng bây giờ cầm Note 3-S4..ra đường là nhục vì SS làm lộ bí mật của Apple, mình khuyên em ấy rằng nên bán đi nhượng lại vì nhân cách cao cả thanh khiết của em ấy thì ko nên dùng và cũng ko nên dùng hàng Apple vì có chíp và màn của SS trong đó kẻo lại mang tiếng nhục , hahaha, bác nghĩ sao
@Phuoc Nga 008 Mình nói thật với bạn là cực ghét mấy thằng cuồng ngu như vậy, nói vậy không biết nó có thấy nhục với ba mẹ sinh ra chúng nó không.
Apple không hối lộ để trốn thuế được như mấy tay to ở một số nước nhỉ.
t3k_ken
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Mơ à Tổ lái f33 à =))
@t3k_ken Ừ. F33 là cái gì?
dancely20
TÍCH CỰC
10 năm
trốn thuế đâu phải là dễ bởi vậy ta mới thấy được cái tài của Tim Cook. Nhưng còn đang điều tra nên các thánh cũng không nên chém quá nhiều không thì lại ân hận
laboon
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dancely20 Đọc mấy comment như này thấy vui vui, nói khôn quá, chắc trẻ trâu
nhonvaduong
ĐẠI BÀNG
10 năm
Anti và fan chơi nhau ghê nhở. Hóng phán quyết của tòa thôi.

Sent from my LT22i using Tinhte.vn mobile app
Cuộc sống mà, nghèo là tận thu. Giầu vẫn cứ né nếu có thể 😁
Vừa trốn được thuế vừa được ifan tung hô thì apple sướng quá rồi còn gì 😃
P.s: mà công nhận trốn đc thuế thật là hạnh phúc 😁
adk7we
ĐẠI BÀNG
10 năm
Càng giàu nộp thuế càng nhiều và càng trốn thuế nhiều ;)
Mấy pro cứ kêu hóng này hóng kia làm chi. Mình không thik táo nhưng fải nói thật thằng nào cũng "bẩn" như nhau thôi (cái này cấm cãi). Từ ss, sn lg, htc....
Cười ng hôm trc hôm sau người cười, đừng quá khích rồi khi xảy ra điều tương tự với fần còn lại chẳng khác nào tự vả vào mồm mình

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019