Apple bị cáo buộc vi phạm sáng chế về công nghệ khử tiếng ồn

shinbehv
10/7/2012 6:2Phản hồi: 520
Apple bị cáo buộc vi phạm sáng chế về công nghệ khử tiếng ồn

Tháng 7 này không phải là một tháng dễ chịu với Apple, khi công ty này liên tục gặp những rắc rối hoặc kết quả không như ý trên phương diện pháp lý. Trước hết là các thất bại trong việc ngăn cản đối thủ Samsung bán Galaxy Nexus tại Mỹ và và Galaxy Tab tại Anh. Tới vụ móc hầu bao 60 triệu USD chi trả cho Proview để mua bản quyền iPad tại Trung Quốc. Sau đó tiếp tục là dính dáng pháp đình với công ty Zhizhen Network Technology trong vụ kiện liên quan tới công nghệ hỗ trợ giọng nói Siri. Nhưng đó đó chưa phải tất cả những công việc bận rộn mà các luật sư của công ty công nghệ Mỹ phải làm ở thời điểm hiện tại. Hôm nay, Noise Free Wireless, một công ty công nghệ nhỏ tại thung lũng silicon vừa đệ đơn lên toà án quận Bắc California cáo buộc Apple vi phạm bằng sáng chế về công nghệ khử tiếng ồn của mình.

Được biết, tháng 5/2007, Noise Free đã đăng kí bản quyền cho công nghệ liên quan tới phương phương thức khử tiếng ồn từ môi trường (như tiếng gió) khỏi âm thanh người khi nói chuyện điện thoại. Tới tháng 10/2010, Văn phòng Thương hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ đã chính thức cấp bằng sáng chế có số hiệu 7.742.790 cho công ty này.

Theo Noise Free, từ năm 2007 tới tháng 8/2010, đại diện công ty đã có những cuộc tiếp xúc với Apple tại trụ sở của hãng sản xuất iPhone để giới thiệu về công nghệ khử tiếng ồn cho các thiết bị di động. Họ đã cung cấp cho phía Apple những tài liệu về sản phẩm và hướng dẫn chi tiết về công nghệ. Đồng thời Apple cũng nhận được một bo mạch có vai trò trung tâm trong công nghệ khử tiếng ồn của phía đối tác. Noise Free cho biết tất cả các hoạt động này diễn ra theo một thỏa thuận kín giữa hai bên. Tới tháng 4/2010, mối quan hệ giữa công ty với Apple không còn được như trước khi họ phát hiện đối tác của mình đã quyết định sử dụng công nghệ của Audience, một công ty đang cạnh tranh trực tiếp với công ty. Tháng 5/2010, hai kỹ sư của Apple đã từng tham dự các sự kiện giới thiệu về công nghệ của Noise Free nộp đơn đăng kí bản quyền số 2011/0300896 cho công nghệ giảm nhiễu nhưng vẫn không làm thay đổi âm thanh người dùng trên thiết bị di động.

Trong đơn kiện gửi tòa, Noise Free khẳng định đăng kí sáng chế của Apple đã sử dụng lại các đoạn mã trên phần mềm cũng như sao chép các cấu trúc phần cứng từ công nghệ của công ty. Đồng thời cũng yêu cầu bên bị đơn bồi thường các thiệt hại liên quan tới việc quyết định hợp tác với Audience mà vẫn tiến hành đàm phán với nguyên đơn. Hiện chưa rõ lý do tại sao tới thời điểm này Noise Free mới nộp đơn khởi kiện.
Nguồn: The Verge, Macworld
Ảnh: iWord
520 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đâm đơn đi kiện thiên hạ bây giờ bị kiện tè le cả
@baotuan đây gọi là "gieo gió có ngày gặp bão".
@baotuan người ta hay bắt chước apple, kể cả vấn đề kiện tụng ấy mà! apple đúng là tiên phong
@baotuan Đọc xong bài của chủ thớt, mình nghi vấn, con đường đi lên của họ có bao nhiêu lần, bao nhiêu % sử dụng cách tương tự như này?

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
aeronautic
ĐẠI BÀNG
12 năm
nói chung giờ apple đừng kiện ai thì củng ko ai kiện apple ...........chịu thôi
@aeronautic Nếu đã vi phạm thì sẽ bị kiện, cuộc chơi kinh tế là thế. Đừng có phát biểu kiểu ta nhân từ như thế nguy hiểm quá
mrrua2112
ĐẠI BÀNG
12 năm
hehe có khi nào Apple sẽ hi sinh vì kiện tụng ko ta
Mai Ken
ĐẠI BÀNG
12 năm
@mrrua2112 Apple giàu lắm, lo gì bạn
tuanthat
TÍCH CỰC
12 năm
cú này Noise Free kiếm được bộn tiền từ Apple!
@tuanthat Em vừa đọc bài MS kiếm tiền từ android bên kia, vào đây nghĩ Noise free mà chơi kiểu giống MS xin mỗi con iphone/ipad có sử dụng công nghệ khử tiếng ồn của họ mỗi con tầm 10$ thôi thì ... :rolleyes:
Rồi sẽ có lúc apple sẽ bị úp sọt đánh hội đồng ở khắp nơi.
@baodomhoa1 úp rồi còn đâu!
chẳng qua cũng là quân ăn cắp thui. fan ip đọc dc tin này chắc nhảy sông hết rùi. hehehe
@aming Bạn biết đc là ăn cắp không ma nói thế,tui k bênh bên nào cả,nhưng bây giờ lọc tiếng ồn mấy nào chằng có.nói mà không biết suy nghỉ.được đà nói xấu ifan.Thế mà các hãng khác chạy theo apple không đc😆
Việc của người ta mà ai cũng quan tâm nhỉ =))
ntson
TÍCH CỰC
12 năm
@Kennyrobyn vì if*n rất đông và máu c**** nên đc mọi người quan tâm và chú ý =))
@Kennyrobyn Quan tâm chứ, để xem Táo bị trả báo thế nào.
You k quan tâm sao cũng nhảy vào đây thế?
@netbook.vn Nhảy vào để xem mức độ nguy hiểm của mọi người ntn. Phán hơn cả 1 CEO.
@ntson Thế bạn thiếu rồi đấy 😆 có những thằng anti theo phong trào =; ngu tỏ ra nguy hiểm. Hơn cả Steve Jobs. Chắc nên để mấy người ấy làm CEO của CEO 😃)
Vậy chắc phải bồi thường rồi
Vậy chắc phải bồi thường rồi
hoatht
ĐẠI BÀNG
12 năm
Có thể họ cố tình hoặc họ cần thêm thời gian để tìm hiểu và thu thập các bằng chứng. Nhưng nói gì thì nói nếu đây là sự thật thì Apple sẽ không biết nói sao với các ifan luôn rất trung thành với chính sách sở hữu trí tuệ của Apple.Và nếu Apple thua thật thì đây có lẽ là một tin sốc cho giới công nghệ khi mà Apple thường là công ty bị "ăn cắp" chứ không phải là công ty " ăn cắp". Thân !
@hoatht Ô thế quên vụ trả tiền cho Nokia nhanh thế cơ à. Trước tới giờ vẫn chuyên ăn cắp thôi.
Nhiều hãng đứng ngồi không yên khi nhìn thấy doanh thu của apple.
@ptliou 😁 chúng nó cầm con IP3 2m đồng nên phải nịnh cho người khác thấy là có đẳng cấp ấy mà. Bác cãi với mấy đứa troll làm gì cho mệt. Ăn chưa no lo chưa tới mà chúng nó phán cứ như đúng rồi ấy.
@zeus8410 Oắt đờ fắc? 2m???
Thế thỳ thà rằng em ném xuống hố phân còn hơn ;)
Hồi trước kiện người ta cho lắm vào, đúng là quả báo.
Quả báo, Thấy Táo thua kiện mà mát mặt rồi
minhcuong
TÍCH CỰC
12 năm
@hoangvanvuong Đã thua đâu bác, giờ hơi sớm để nói vậy.
bactuong
TÍCH CỰC
12 năm
Đi kiện người khác thì bây giờ bị kiện lại là chuyện bình thường, Apple cũng phải có thua chứ, nếu đúng cáo buộc thì Apple cũng lấy cắp mã lệnh của hãng khác nữa. Thiệt là... Mình thấy fan Apple toàn là người cuồng iphone, mà chả hiểu gì nhiều về công nghê và cứ cho apple là nhất, ghét ghét...
@bactuong vậy thì bạn hiểu gì về công nghệ?nói ra cho mọi người biết xem nào?hay chỉ đơn thuần hiểu công nghệ là từ CÔNG và từ NGHỆ ghép lại?chỉ được cái miệng.....;)
@bactuong Vừa đánh trống vừa la làng là chiêu thức hữu hiệu để đánh bóng tên tuổi và đánh lạc hướng chuyện xấu của apple.
@bactuong Có luật là phải hiểu nhiều về công nghệ mới đc dùng smartphone à bạn 😁. Họ đã ko hiểu thì bạn còn chấp nhặt họ làm gì nhỉ?
TTLover
TÍCH CỰC
12 năm
Kiện tiếp đi Apple 😃
vui nhj .😁 cứ kiện nhau hoài
Apple nên mở thêm một công ty luật của riêng mình nữa đi,bị kiện cáo hay đi kiện dễ hơn.he
anhhung7461
ĐẠI BÀNG
12 năm
Kiện cho chết thằng ép-bồ luôn, suốt ngày đi kiện giờ thì bị kiện lại

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019