Hồi đầu tuần này, Apple đã buộc phải chi 368 triệu USD cho một công ty tên VirnetX vì bị tòa án ở Tyler, Texas tuyên là sử dụng trái phép một số bản quyền của VirnetX trong tính năng FaceTime. Các sản phẩm có liên quan bao gồm một số iPhone, iPod Touch, iPad và cả vài máy Mac. Đến ngày hôm nay, công ty này lại tiếp tục kéo Apple ra tòa khi bổ sung vào hồ sơ kiện tụng một số thiết bị được Apple công bố hồi cuối tháng 10 như iPad Mini, iPad Gen 4, iPod Touch Gen 5 cũng như những máy iMac, MacBook Pro mới.VirnetX nói rằng "do ngày ra mắt của những sản phẩm nói trên, chúng đã không được đính kèm vào đơn kiện trước vốn đã được tòa đưa ra quyết định cuối cùng vào hôm 6/11". Tất nhiên, VirnetX cũng mong muốn có được phí bồi thường từ phía Apple, tuy nhiên chưa rõ đợt này hãng đòi bao nhiêu tiền. Trong vụ án trước, hãng muốn Apple phải trả 700 triệu USD, tuy nhiên tòa đã giảm mức án xuống chỉ còn một nửa. Hời năm 2010, VirnetX cũng đã thu được 100 triệu USD tiền bồi thường từ Microsoft, và hiện đang theo đuổi vài vụ kiện với những công ty khác như Cisco, Siemens.
Bốn bản quyền sáng chế ở Mỹ mà VirnetX mang đi kiện bao gồm 6,502,135, 7,418,504, 7,921,211 và 7,490,151. Chúng liên quan đến việc sử dụng một mạng riêng ảo (VPN) để thiết lập giao tiếp an toàn kết nối các thiết bị với nhau. Nhìn tổng quan thì công nghệ của VirnetX chủ yếu được sử dụng để các doanh nghiệp chia sẻ tập tin với những công nhân đang ở xa, tuy nhiên VirnetX đã thành công khi cáo buộc Apple dùng cùng một công nghệ như vậy khi thiết lập cuộc gọi FaceTime.
Không ngạc nhiên khi Apple tranh luận rằng công ty VirnetX chỉ đang cố gắng kiếm tiền "từ một thứ mà họ không tạo ra". Luật sư Danny Williams của công ty luật Williams, Morgan & Amerson đã nói như vậy trong một tuyên bố trước khi kết thúc phiên tòa ngày 6/11. "Công nghệ của VirnetX, nếu được dùng, chỉ là một phần nhỏ trong một sản phẩm rất lớn và phức tạp". Hiện chúng ta chưa biết thời điểm sẽ diễn ra phiên tòa mở rộng nói trên, và phía Apple cũng chưa đưa ra bình luận gì về chuyện này.