Apple bị phạt 1 triệu Euro tại Pháp vì các điều khoản bất lợi cho các nhà phát triển trên App Store

Hassler
20/12/2022 2:7Phản hồi: 47
Apple bị phạt 1 triệu Euro tại Pháp vì các điều khoản bất lợi cho các nhà phát triển trên App Store
Hãng công nghệ Apple lại vướng thêm 1 án phạt từ phía châu Âu. Lần này là từ Tòa án thương mại Pháp khi họ bị yêu cầu trả 1 triệu Euro tiền phạt do 1 số điều khoản được đánh giá là gây bất lợi cho các nhà phát triển ứng dụng muốn đưa sản phẩm lên trên kho App Store của hãng này.

Đây không phải là lần đầu Apple bị phát do không tuân thủ các quy định của quốc gia họ triển khai dịch vụ. Ví dụ như tại Hà Lan họ cũng đã bị phạt tới 5 lần với lý do nước này yêu cầu App Store phải cho phép 1 số ứng dụng được sử dụng phương thức thanh toán khác ngoài những cách thanh toán đang có trên kho ứng dụng này. Tổng số tiền Apple phải trả cho 5 lần này cũng vượt qua con số 5 triệu đô. Trước những sức ép ngày càng lớn từ các chính phủ, nhất là ở phía Châu Âu thì đã có tin đồn Apple đang bí mật phát triển các cập nhật để cho phép mở những kho ứng dụng thứ 3 trên thiết bị của mình. Cùng với đó là cho phép các nhà phát triển được truy cập những API trước đó vốn chỉ dùng trong các ứng dụng riêng của hãng. Tuy nhiên hãng này có vẻ sẽ không có ý định cho ứng dụng tin nhắn iMessage độc quyền của mình tương thích với các nền tảng khác. Thế nên ít nhất trong thời gian tới sẽ chẳng có chuyện gửi tin từ iMessage sang các máy Android chạy theo chuẩn RCS.

Phía Apple cho biết họ sẽ kháng án bởi theo họ App Store là nơi giúp các nhà phát triển bất kể lớn nhỏ tại Pháp có thể chia sẻ đam mê và sự sáng tạo cho tất cả mọi người. Ngoài ra kho ứng dụng này vẫn luôn là nơi an toàn và đáng tin để người dùng truy cập.

Tham khảo 9to5Mac
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"Tuy nhiên hãng này có vẻ sẽ không có ý định cho ứng dụng tin nhắn iMessage độc quyền của mình tương thích với các nền tảng khác" Có 1 ứng dụng có thể gởi tin nhắn imessage từ android qua Ios rồi, mặc dù khg chính chủ
@JackPhan123 "khg chính chủ" thì không liên quan tới Apple b ạ
Miếng táo ngon cả nhà cứ soi tìm vết mà húp
Tuanns93
ĐẠI BÀNG
một năm
@nebazoc 2500 tỷ đô mà phạt thế này thì như hạt bụi.
Nào phạt tới tỷ đô mới ngấm ngấm
@Tuanns93 Nhưng ko dễ ăn của nhà giàu bạn nhé…
@nebazoc Rồi tiền phạt có vô túi của dev đâu?
Rồi Apple sẽ có sửa ko? Hay đây là tiền để hợp thức hóa, bôi trơn các điều khoản bất lợi và dev sau đó phải theo :v
@nebazoc "My house, my rules" - câu nói quen thuộc của các bạn đây mà
TH99
ĐẠI BÀNG
một năm
Isheep sẽ lại vào khóc dùm cho mà xem 😓
@TH99 Mới nhiêu đây mà sướng rồi sao, chán thế
@TH99 nhà không có gì ngoài tiền, sao phải khóc lol
@TH99 tao thấy anti vào mừng trước kìa
Nhiều tiền nên bị phạt không thấm gì. Phạt Apple mỗi lần cứ phải làm vài tỉ USD nghe mới sướng tai.
@russia.usa.lc Quốc hữu hoá luôn chứ phạt làm gì.
Phạt mạnh lên chứ 1 trịu thì như muối bỏ bể =))
Apple kiện ngược lại là hợp lý ."Phía Apple cho biết họ sẽ kháng án bởi theo họ App Store là nơi giúp các nhà phát triển bất kể lớn nhỏ tại Pháp có thể chia sẻ đam mê và sự sáng tạo cho tất cả mọi người. Ngoài ra kho ứng dụng này vẫn luôn là nơi an toàn và đáng tin để người dùng truy cập."
@THT89 kiện gì khi họ thấy có lỗi?. pháp chứ phải sân nhà mỹ đâu?
@THT89 Sao kiện được, cái này là Công đoàn Châu Âu thông qua đạo luật mới về Antitrust nên Apple nằm trong diện công ty bị phạt.
May ra là xin khỏi phạt thôi vì luật mới được thông qua, em không có lỗi
Anh Pháp có vẻ vẫn cay đội Châu Mỹ 😆
Hihi, rỉa được chút nào thì rỉa thui =)))) Đúng đám thực dân =)))
@Phan Tình Phong thì đừng bán chính hãng tại pháp sẽ ko bị kiện. nói như thím mấy hãng fb hay google phải chấp nhận luật pháp ỡ vn nếu muốn kinh doanh. đã dốt còn la cho lớn.
@Phan Tình Phong Vì người dùng, vì nhà phát triển thì đúng kiểu dân làm chủ nên nước họ mới văn minh, phạt từ manh nha, luôn theo sát để phạt thì người dân an tâm cống hiến mua sắm, ko có đường sống cho hàng phake, đồ lậu. Chú suy nghĩ nông cạn quá.
@Phan Tình Phong Thì cũng giống như apple với dev thôi. My house, my rules mà
cu dé
TÍCH CỰC
một năm
châu âu có 44 nước, 1 năm phạt 1 lần 1m, thì 1 năm thu đc 44m. Còn ip bán đc tầm 10m chiếc, tăng 4 ơ 1 chiếc là đủ tiền đóng phạt =)) tăng 10 ơ thì dư luôn
Không liên quan lắm nhưng dạo gần đây vào con game hay chơi thì phát hiện giá vật phẩm IAP trên ios tăng mạnh luôn (hơn 10%), trong khi bên android vẫn giữ nguyên giá 😆))
Cần nước Mỹ vào cuộc ngay, cho một quả nấm cho Pháp đỡ láo
@baomat1585 Apple đâu phải con cưng của Mẽo đâu mà vào cuộc. Mẽo chỉ cứu nếu xâm phạm nghiêm trọng tài sản của công ty Mẽo thôi, vd như tài sản trí tuệ

Cơ mà Apple vua trốn thuế mà, ai mà ưa 😂
hachito
ĐẠI BÀNG
một năm
@baomat1585 Pháp cũng có nấm mà.
Cười ra nước mắt
@baomat1585 Thật, má cay. Thằng Phú đuỹ này phải đấm nó mới ngoan được
Đúng là dân chủ văn minh. Các cơ quan luôn theo sát để phạt các mánh lươn lẹo các cty lươn lẹo độc đoán như apple thì ntd luôn an tâm mua sắm. Công bằng dân chủ văn minh là đây chứ đâu.
Qúa ngon
Apple đc phép làm j họ muốn trên máy và hệ điều hành của họ, tuy nhiên khi bán hàng đến các quốc gia khác thì phải tuân thủ luật của quốc gia đó, k chịu thì rút đi thôi, giống như tq thôi, vào đó kinh doanh phải theo luật của họ, qtrog là thị trường đủ lớn mạnh để ép lại táo
Luật mỗi nơi có riêng mà. Apple có đóng góp cho phát triển ứng dụng khác, nhưng nước khác không hài lòng, nhìn theo thu lợi tiền bạc nên đòi được hơn. Kết cả nếu cho phép ứng dụng thứ 3 sắp tới, kiện cáo vẫn tiếp diễn.
Ng ta vô sân nhà ông thì ông bắt theo luật của ông, ông vô sân nhà người ta thì ông cũng bắt ng ta theo luật của ông thì ai chơi hả Táo :v
Phàm là cái gì ifan tung hô "bảo mật, vì người tiêu dùng" đều bị các nước phát triển đè ra phạt, phải chăng châu âu đang muốn chống lại cu hiệp ?
vunt
TÍCH CỰC
một năm
Chia sẻ sự đam mê sáng tạo như thế méo nào khi bị đớp mất tới hơn 30% giá trị!
@vunt Vậy bây giờ thả cửa cho cài ipa như android là dev mất sạch... 😅😅 nhìn doanh thu của dev từ android và ios xem.. android sài free sài lậu ko.
Cuộc chiến không hồi kết cho tới khi cty tư nhân bị khuất phục 😃
Vn có thu thuế đc cái đội google, appstore, nfix, tiktok, fb ko cccm nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019