Chúng ta đã nghe nói rất nhiều về việc iPhone X sẽ bị thiếu hàng ở thời gian đầu và khó mua cho đến năm 2018 khi số lượng bán ra không nhiều và để cải thiện tình hình này Apple đang âm thầm cho phép các đối tác cung ứng giảm độ chính xác của module nhận diện Face ID nhằm làm cho việc sản xuất trở nên nhanh hơn và gia tăng sản lượng iPhone X bán ra.
Theo báo cáo, vấn đề trọng tâm của việc sản xuất iPhone X nằm ở dot projector - một linh kiện ít gặp trên smartphone, chiếu ra một loạt chấm hồng ngoại nhỏ bám lên gương mặt của người dùng và có khoảng 30.000 chấm như thế được phát ra mỗi khi Face ID hoạt động, và cảm biến hồng ngoại cũng nhận luôn nhiệm vụ ghi nhận các chấm này. Dot projector này vốn đã bị thiếu hụt mà Finisar - 1 trong 3 đối tác của Apple lần này lại không đáp ứng được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple trong thời gian sản xuất dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng hơn. Dù 2 đối tác còn lại là Sharp và LG Innotek đang cố gắng để kết hợp laser và thấu kính trong việc tạo ra dot projector nhưng vẫn chỉ có 20% dot projector đạt tiêu chuẩn và có thể sử dụng được.
Ở hiện tại, sau khi Apple cho phép giảm độ chính xác xuống đã cho phép các công ty này có thể đẩy nhanh hơn việc sản xuất và các nhà phân tích hy vọng sẽ có 2 đến 3 triệu iPhone X được bán ra vào tuần tới.
Việc giảm độ chính xác này dường như đã diễn ra từ trước đó, từ khi iPhone X mới ra mắt nhưng theo Bloomberg điều đó có thể diễn ra từ mùa thu rồi. Liên quan đến độ chính xác, nếu bạn chưa biết thì xác suất quét nhầm của Face ID là 1 / 1 triệu, trong khi Touch ID chỉ là 1 / 50.000 nên nhận dạng gương mặt sẽ an toàn hơn và chính xác gấp nhiều lần Touch ID. Vì vậy, nhiều khả năng, nếu như Apple giảm độ chính xác của Face ID thì nó vẫn sẽ chính xác hơn nhiều so với Touch ID.
Tham khảo thêm thông tin về Face ID và cách thức hoạt động ở đây.
Theo báo cáo, vấn đề trọng tâm của việc sản xuất iPhone X nằm ở dot projector - một linh kiện ít gặp trên smartphone, chiếu ra một loạt chấm hồng ngoại nhỏ bám lên gương mặt của người dùng và có khoảng 30.000 chấm như thế được phát ra mỗi khi Face ID hoạt động, và cảm biến hồng ngoại cũng nhận luôn nhiệm vụ ghi nhận các chấm này. Dot projector này vốn đã bị thiếu hụt mà Finisar - 1 trong 3 đối tác của Apple lần này lại không đáp ứng được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple trong thời gian sản xuất dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng hơn. Dù 2 đối tác còn lại là Sharp và LG Innotek đang cố gắng để kết hợp laser và thấu kính trong việc tạo ra dot projector nhưng vẫn chỉ có 20% dot projector đạt tiêu chuẩn và có thể sử dụng được.
Ở hiện tại, sau khi Apple cho phép giảm độ chính xác xuống đã cho phép các công ty này có thể đẩy nhanh hơn việc sản xuất và các nhà phân tích hy vọng sẽ có 2 đến 3 triệu iPhone X được bán ra vào tuần tới.
Việc giảm độ chính xác này dường như đã diễn ra từ trước đó, từ khi iPhone X mới ra mắt nhưng theo Bloomberg điều đó có thể diễn ra từ mùa thu rồi. Liên quan đến độ chính xác, nếu bạn chưa biết thì xác suất quét nhầm của Face ID là 1 / 1 triệu, trong khi Touch ID chỉ là 1 / 50.000 nên nhận dạng gương mặt sẽ an toàn hơn và chính xác gấp nhiều lần Touch ID. Vì vậy, nhiều khả năng, nếu như Apple giảm độ chính xác của Face ID thì nó vẫn sẽ chính xác hơn nhiều so với Touch ID.
Tham khảo thêm thông tin về Face ID và cách thức hoạt động ở đây.
Nguồn: The Verge