Apple chống lại tất cả: tại sao càng ngày càng nhiều công ty phản đối mức chia doanh thu 30%?

vn_ninja
27/9/2020 6:6Phản hồi: 230
Apple chống lại tất cả: tại sao càng ngày càng nhiều công ty phản đối mức chia doanh thu 30%?
Một loạt các công ty, bao gồm cả Facebook, Spotify Technology SA và nhà sản xuất game Fornite nổi tiếng là Epic Games Inc. đều đã lên tiếng thách thức cách Apple điều hành App Store của mình.

Theo ước tính từ các nhà phân tích thì App Store tạo ra ít nhất 16 tỉ USD doanh thu hàng năm cho ông lớn xứ Cupertino. Những người chỉ trích thì cho rằng Apple đã cắt số phần trăm quá lớn doanh thu của các nhà phát triển ứng dụng và nắm độc quyền đối với cổng kết nối hàng triệu người dùng với các ứng dụng di động. Apple thì luôn phản đối điều này, họ nói rằng chỉ thu một phần doanh thu từ một tỉ lệ nhỏ trong số gần 2 triệu ứng dụng có sẵn trên App Store và cho rằng các hoạt động của mình hoàn toàn tương tự với các chợ ứng dụng cạnh tranh khác.

Vậy chúng ta hãy nhìn một cách tổng quan về những thách thức gần đây Apple gặp phải với mô hình App Store của mình và ý nghĩa của chúng đối với cả người tiêu dùng và công ty này hiện tại.

Sự giao tranh vì mức phí 30%

Apple đang lấy 30% doanh thu của các ứng dụng trả phí cũng như hàng hoá kĩ thuật số được bán trong ứng dụng. Nhiều công ty đã phàn nàn rằng mức phí này quá cao và đang thúc ép Apple cho phép các hệ thống thanh toán khác thay thế hệ thống của Apple để xử lý các giao dịch kỹ thuật số. Mức phí của Apple hoàn toàn tương tự với mức phí được tính trên các cửa hàng ứng dụng khác như Google Play của Google và Galaxy Store của Samsung. Apple cho biết khoản hoa hồng này sẽ giúp công ty trang trải các chi phí chung như đảm bảo quyền bảo mật và riêng tư người dùng.


2.Play_App_Galaxy_Store.jpg

Tháng trước, Epic Games đã cố gắng bỏ qua mức phí này bằng cách thêm hệ thống thanh toán của riêng mình vào phiên bản Fornite trên iOS. Apple tất nhiên đã nhanh chóng xoá trò chơi sinh tồn nổi tiếng này khỏi App Store vì cho rằng Epic đã vi phạm các quy tắc của App Store. Hai công ty hiện đang kiện tụng nhau vì vấn đề này, Epic thì tuyên bố Fornite nên được phép trở lại App Store với hệ thống thanh toán còn nguyên vẹn và Apple thì nói rằng Epic nên bị hạn chế tham gia vào những gì họ gọi là “các hoạt động kinh doanh không công bằng”.

3.Fornite_Payment_Options_VS_Apple.jpg

Một thẩm phán đã ra phán quyết rằng Apple không cần phải đưa Fornite trở lại App Store nhưng cũng không thể chặn quyền truy cập của Epic vào các công cụ dành cho nhà phát triển được sử dụng để cập nhật phần mềm. Phiên toàn xét xử dự kiến diễn ra vào thứ 2 và một phiên toà khác có thể sẽ diễn ra vào năm sau.

Ai trả mức phí này?

Mức hoa hồng 30% đối với hàng hoá và dịch vụ kĩ thuật số nghĩa là các khoản thanh toán của khách hàng cho vật phẩm như vũ khí trong game Fornite sẽ phải chịu phí, nhưng giao dịch mua cà phê trong ứng dụng di động của Starbuck thì không vì đây là hàng hoá thực. Đối với các gói đăng ký thuê bao mua qua App Store, mức cắt giảm của Apple sẽ giảm xuống còn 15% sau năm đầu tiên. Apple cũng thu một khoản phí thường niên từ các nhà phát triển khi gửi phần mềm để phân phối qua App Store, trừ các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức chính phủ.

Để né mức phí này, Netflix Inc., Spotify và các công ty khác đã chuyển sang bán gói thuê bao qua trang web của riêng mình thay vì trong ứng dụng. Apple cũng cấm các công ty đề cập đến việc người tiêu dùng có thể đăng ký thuê bao ở nơi khác cũng như không cho phép các công ty nói rằng họ đang đưa ra mức giá cao hơn khi mua trong ứng dụng để bù vào mức phí Apple thu.

4.Spotify_App_Web_Subscriptions.jpg

Quảng cáo



Các công ty chuyển từ bán hàng hoá thực sang hàng hoá kĩ thuật số trong bối cảnh đại dịch hiện nay như Airbnb Inc., hiện đang bán cho khách du lịch các trải nghiệm ảo như lớp học nấu ăn, cũng phàn nàn rằng Apple cũng muốn thu phí đối với khoản doanh thu này.

Sự cạnh tranh

Một số nhà phát triển khác thì nói rằng Apple đang hạn chế cạnh tranh và xếp hạng sản phẩm của chính mình trước sản phẩm của đối thủ trong kết quả tìm kiếm trên App Store. Spotify đã đệ đơn khiếu nại chống độc quyền ở Châu Âu vào năm ngoái, tuyên bố rằng Apple với dịch vụ Apple Music đã gây khó khăn cho các dịch vụ đối thủ trong việc marketing trên App Store.

Công ty stream nhạc nổi tiếng cũng đã lên tiếng cáo buộc Apple làm hại đối thủ cạnh tranh một cách không công bằng sau khi gã khổng lồ công nghệ tiết lộ gói dịch vụ Apple One mới cho phép người dùng truy cập vào nhiều dịch vụ của Apple, bao gồm cả stream nhạc với mức giá chiết khấu. Phát ngôn viên của Spotify lo ngại rằng Apple đang sử dụng sức mạnh của thị trường và thị trường ứng dụng để tạo lợi thế cho các sản phẩm của chính mình.

Apple thì bảo vệ gói sản phẩm mới của mình khi nói rằng họ chỉ giới thiệu một kế hoạch cho khách hàng “giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều tiền nhất dựa trên các gói đăng ký bạn đã có”.

5.Apple_One.jpg

Quảng cáo



Microsoft Corp., Facebook, chủ sở hữu Tinder là Match Group Inc., và Audiobooks.com cũng đã công khai phàn nàn về các hoạt động của Apple hoặc mô tả công ty này là độc quyền. Apple tất nhiên đã nhiều lần nói rằng họ không tạo lợi thế cho sản phẩm của chính mình.

6.App_Fairness.jpg

Quốc hội, Bộ Tư pháp, Liên minh Châu Âu và Ủy ban Thương mại Liên bang đang điều tra Apple và các công ty công nghệ khác về các cáo buộc chống cạnh tranh. Năm ngoái, Toà án Tối cao Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng người tiêu dùng có thể kiện Apple vì đã ép họ mua ứng dụng độc quyền từ gã khổng lồ công nghệ này. Phán quyết không giải quyết các tuyên bố của nguyên đơn rằng các ứng dụng sẽ rẻ hơn nếu các nhà phát triển có thể bán chúng trực tiếp cho người dùng mà không thông qua Apple. Một vụ kiện khác do các nhà phát triển đệ trình vào năm ngoái về các hoạt động của App Store cũng đang diễn ra tại toàn án liên bang California.

Đã có ai thắng được Apple chưa?

Việc đối đầu và chiến thắng một trong những công ty lớn nhất thế giới chắc chắn sẽ giúp cho tên tuổi đó trở nên nổi tiếng. Năm 2015, Taylor Swift đã phàn nàn rằng việc người dùng đăng ký dùng thử Apple Music miễn phí trong ba tháng nghĩa là các nghệ sĩ sẽ không được trả tiền khi người dùng stream nhạc của họ thông qua dịch vụ của Apple trong 3 tháng này. Apple sau đó đã thay đổi chính sách và trả tiền cho các nghệ sĩ khi nhạc của họ được stream trực tuyến kể cả là với tư cách thành viên dùng thử.

7.Taylor_Swift_Apple.jpg

Amazon.com Inc. đã thành công trong việc chống lại khoản hoa hồng 30% trên App Store. Vào năm 2016, Amazon đã đạt được một thoả thuận với mức phí hoa hồng chỉ 15% trên doanh số đăng ký thuê bao của dịch vụ Amazon Prime Video chứ không phải 30% trong năm đầu tiên như đối với các nhà phát triển khác. Vào tháng 4 mới đây, Amazon đã bắt đầu sử dụng hệ thống thanh toán của riêng mình để thực hiện các giao dịch mua gói thuê bao Prime Video ngay trong ứng dụng mà không có bất kỳ sự phản đối nào từ Apple.

Apple cho biết lý do là Amazon đang nằm trong chương trình “các nhà cung cấp dịch vụ giải trí video cao cấp”, cho phép các thành viên sử dụng phương thức thanh toán gắn liền với các tài khoản thuê bao hiện tại của khách hàng.

8.Amazon_15%_Share.jpg

Vào tháng 8, một cơ quan thương mại đại diện cho New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal và các nhà xuất bản khác cho biết họ đều muốn biết các điều khoản thoả thuận giữa Apple và Amazon là như thế nào để có thể nhận được quyền lợi như Amazon.

9.Facebook_Messages_In_App.jpg

Apple hôm thứ 6 mới đây cho biết họ cũng đang cắt giảm hoa hồng đối với một số sự kiện và trải nghiệm trả phí được bán thông qua các ứng dụng di động đến cuối năm 2020, và người chiến thắng lần này là Facebook. Phát ngôn viên của Apple cho biết động thái này là sự thừa nhận rằng một số doanh nghiệp đã phải chuyển sang trải nghiệm trực tuyến khi đại dịch đã ngăn cản tất cả các sự kiện và sự tụ tập của tất cả mọi người.

Những bước đi tiếp theo của Apple?

Apple đã phải đối mặt với rất nhiều tranh chấp kể từ khi được thành lập tại một gara ở Los Altos, Calif. vào 44 năm trước, và hiếm khi họ chịu thua đối thủ. Trong khi các đối thủ trong quá khứ chỉ phàn nàn về những thứ như dịch vụ âm nhạc iTunes và giá của các e-book thì các đối thủ ngày nay đang nhắm đến nguồn doanh thu mà CEO Tim Cook đã đặt làm trọng tâm trong tương lai của gã khổng lồ công nghệ.

Một số nhà phát triển phần mềm đã thành lập các tổ chức phi lợi nhuận để thúc đẩy các thay đổi đối với thị trường ứng dụng. Liệu các quyết định từ toàn án hoặc các cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy Apple điều chỉnh các quy tắc của mình hay công ty sẽ cố gắng đứng vững khi đối mặt với sự phản đối đang ngày càng gia tăng?

Theo: Foxbusiness
230 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhà tao thì tao có quyền 🤣
Tomism
ĐẠI BÀNG
4 năm
@smartphone261 Anh nói từ nào em nhại lại từ đó như một con vẹt, "đánh tráo khái niệm", "tin giả", "trẻ con"... tiếp em khá mất thời gian mà không cung cấp giá trị gia tăng cho diễn đàn nhưng anh chiều, cho xôm diễn đàn nhé em trẩu : )
@Tomism Những gì tui viết có giá trị hay không, cậu cứ vào topic đó mà kiểm tra. Còn ở đó cả đấy nhưng là với người khác 😃 Cứ follow tui nếu muốn hiểu biết hơn còn tui thì chỉ đơn giản tui không có nhã hứng với cậu và cái tư duy lệch lạc của cậu mà thôi 😃
Tomism
ĐẠI BÀNG
4 năm
@smartphone261 Em không có nhã hứng với anh mà suốt ngày reply anh : ) anh đoán em là phụ nữ nói một đằng làm một nẻo : ) tiếp em rất vui hy vọng em xinh xắn ưa nhìn : )
@Tomism Có cái thú vui này tui cho cậu biết cũng được. Tui không quen và ngứa mắt với những gì được gọi là chém gió trong 1 vài lĩnh vực mà không nên chém gió 😆 Lấy giới tính ra để bỉ bôi nhau chứng tỏ cậu đã bốc hoả lên đến đỉnh đầu rồi 😃) Học cách kiểm soát cảm xúc đi kẻo gặp được em xinh xắn ưa nhìn nào đó chưa mần ăn gì đã out rổi =))
30% cho mọi nội dung và đã mười mấy năm. Có thể nó không còn phù hợp nữa. Ai cũng muốn lợi cho mình. Công bằng hay không để toà quyết.
@Double D Nếu nói như bạn thì chúng ta phải quay lại về tiếng Việt thuở ban đầu mà giờ đây vẫn còn in dấu ấn ở Quảng Nam 😃 Tui đố bạn nghe mà hiểu được người bản xứ ở đó nói gì khi họ nói ở tốc độ nhanh và nói tiếng địa phương đó. Chính bởi thế mới sinh ra cái gọi là chính tả để ít nhất còn có 1 cái chuẩn chung cho hiểu được dù đến từ địa phương nào đi nữa. Chỉ có phường thất học, thiếu hiểu biết tự cho rằng không quan trọng chính tả thôi. Chứ người ta có thể sai sót chính tả và khi bị chỉnh có thể khó chịu nhưng nhận sai về mình được. Sai sót do vội vã, do không cẩn thận thì bị nhắc và như thế lần sau sẽ cẩn thận hơn. Suy nghĩ coi thường chính tả sẽ có ngày mang hoạ.
@smartphone261 Đó là văn nói chứ k phải văn viết. Ng ta đọc theo ngta nhưng viết vẫn theo chuẩn chung. Chứ ngta viết k sai . Nhưng t biêt nhiều vùng đến cô giáo dạy còn sai , nói còn ngọng thì hs sai là điều dễ hiểu .nhưng xét trên phạm vi bài viết này, câu chữ đc đánh bằng máy thì đôi khi sai sót thì bạn lại bảo lời nói k có ý nghĩa à 😃). Đầy khi gõ ẩu t chả thèm sửa ấy, nội dung truyền tải đi qtr hơn. Tất nhiên đội viết báo thì phải chỉn chu, chứ đội cmt dạo thì yếu tố chính tả là thứ yếu sau nội dung nhưng lại bị các con giời đuối lí hoặc mặc váy đàn bà dựa vào đó để phản biện
HDJAV
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Double D Nói ngọng là cái tật nhưng người ta vẫn tập để phát ngôn chuẩn xác.
Còn viết sai chính tả thì chứng minh là ít đọc sách, lười tư duy, dốt.
Đừng biện minh như thế nó chỉ chứng tỏ thêm độ ngu dốt mà thôi.
Viết đúng chính tả là tôn trọng mình và người đọc.
Không phải là "săm soi chính tả" mà là chửi thẳng chú mày dốt nhưng bày đặt ra vẻ ta đây .
HDJAV
ĐẠI BÀNG
4 năm
@gunnyonline Cuộc chơi nào cũng có luật của nó. Chúng ta đang trong cuộc chơi chữ nghĩa. Vậy hãy tuân theo và tôn trọng luật chơi, đừng phạm quy. Giống như bóng đá vậy, anh phạm lỗi nhẹ thì bị thẻ vàng cảnh cáo, nặng thì thẻ đỏ bị đuổi ra sân.

Chúng ta đang là những người trí thức trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ viết không phải "đang cãi nhau" . Vậy hãy viết đúng chính tả để chứng minh mình là người có văn hóa. Bạn có thấy người trí thức nào viết sai chính tả không ? Chắc chắn là không bởi vì điều đó chứng minh quá trình học tập, đọc sách và tư duy. Hãy suy nghĩ xem ai là người "cãi cùn" ?
magaten
TÍCH CỰC
4 năm
Thu thì vẫn thu thôi, nhưng thu làm sao để người ta không ngoi lên cắn bậy thì chờ anh Cook giải quyết 😁. Giống như thu thuế của chính phủ thôi, áp thuế sao cho dân không ý kiến là được
HD6969
TÍCH CỰC
4 năm
Vẫn ủng hộ Apple thu phí. Nhưng chắc giảm còn 20% chắc phù hợp.
@gunnyonline @gunnyonline
1. Giá bán trên tất cả các nền tảng là như nhau chứ ko phải trên App Store đắt hơn hay rẻ hơn, bác có thể check lại 😃 nên cơ bản Apple chỉ lấy tiền của Dev. Nếu lấy ví dụ bác check luôn thằng Epic nhé. Nó bán cả gift card đó, giá = luôn vs giá trên App Store chứ có giảm cho user cắc nào đâu. Dĩ nhiên 30% tiền bán gift card nó cũng ăn hết đó 😁
2. Bác nói ko mất 1 cắc nào để duy trì sai rồi. Thế tiền đâu để làm cái OS, làm các tool hỗ trợ dev, làm cái App Store, rồi R&D các tính năng mới,
Ngoài ra còn tiền duy trì hệ thống server (nên nhớ Apple chỉ thu đc tiền từ các app trả phí & in-app purchase, còn tiền từ các app free thì ko thu đc cắc nào, mà tụi này mới nhiều lượt tải: Facebook, Google, Tiktok,...) Thế ai trả tiền server, bandwidth của tụi này cho Apple :D App store có khoảng 2tr app, cũng vài chục tỉ lượt tải chứ ko ít đâu.
3. Cái này đồng ý vs bác là Apple nó chơi cạnh tranh vs các app khác là ko đúng, cái này nên xử đúng để tránh cạnh tranh ko lành mạnh
@độc trùng 1. Mình đang so sánh giá trên App và nền tảng Web.
2. Với netflix, Spotify, game,... họ chịu 100% chi phí về server, phát triển content. Apple chỉ chịu chi phí rất nhỏ về server, bandwith cho app. Và chi phí này Apple đã quy định và đã thu theo năm khi dev quyết định đưa app lên rồi (99$/năm). Apple không hỗ trợ quảng cáo, nên không có phí duy trì server quảng cáo, và thậm chí cung cấp công cụ chặn quảng cáo của app free, giảm doanh thu của những app đấy.
@độc trùng Giờ fb có tặng sao, nạp tiền vào đó chắc thằng Apple cũng chấm mút đủ 30% bác nhỉ.. chứ trc đây thằng fb là free, có cá kiêms dc của fb mấy đâu 😃)
Tomism
ĐẠI BÀNG
4 năm
@gunnyonline Về Điều 2: rất sai vì Apple không bán riêng rẽ iPhone, iPad, iOS, App Store... cho người dùng mà bán cả một gói sản phẩm/dịch vụ trong đó các sản phẩm/dịch vụ có liên hệ với nhau để tạo thành trải nghiệm đồng nhất, liền mạch hay "seamless" theo ngôn ngữ của Apple. Việc nói Apple chịu chi phí thấp để phát triển App Store là rất sai vì nếu không có iPhone, iPad... ai sẽ sử dụng và mua hàng trên App Store? Không có bộ công cụ lập trình, thư viện giao diện, công cụ bảo mật... dev nào phát triển App cho Apple? Không có chính sách bảo mật, bảo vệ người dùng, kiểm duyệt nội dung App đảm bảo chất lượng, không lừa đảo, malware, ăn cắp thông tin thì người tiêu dùng nào dám giao dịch trên App Store. Và những cái đó có tính vào chi phí hay không?

Ông không có quyền bắt Apple phải làm theo mô hình kinh doanh như thế nào chỉ vì chi phí mà ông "cho là thấp" và lợi nhuận Apple thu về. Nên nhớ đây là kinh tế thị trường, nếu mô hình đó không phù hợp tự khắc bị đào thải. Nhưng thực tế nó quá thành công và tạo ra lợi ích lớn cho dev, Apple và cả người dùng ông nhé!
người bán lúc nào cũng muốn bán làm sao để lời nhiều nhất, người mua cũng thế mua hàng giá thấp càng tốt . bình thường thui .
@Thiếu nữ thôn quê Khác nhau giữa người bán và người phân phối. Thường thì người phân phối không được bán hoặc bán với giá cao hơn để đảm bảo cạnh tranh công bằng. Nhưng ở đây Apple lại là cả 2 nên mới có kiện tụng.
@gunnyonline Thằng spotify và netflix giá cả ra sao với apple music và tv+ bác nhỉ. Nếu giá 2 thằng ngang nhau thì thằng apple cũng k đến nỗi cạnh tranh k đẹp. Nó mà lấy giá apple music thấp hơn spot để cạnh tranh sau đó ăn thêm 30% phí nữa thì mới coi là mất dậy chứ.
Tomism
ĐẠI BÀNG
4 năm
@gunnyonline Sai, Big C là nhà phân phối nhưng vẫn có hàng hóa thương hiệu riêng cạnh tranh trực tiếp với Unilever, PnG... thường có giá rẻ hơn và bán trong chính siêu thị Big C nhé! Và không chỉ Big C một loạt các siêu thị khác cũng tương tự.

Nguồn: http://vneconomy.vn/thi-truong/sieu-thi-trong-nuoc-dua-lam-nhan-hang-rieng-20110713082337958.htm
@Double D Spotify trên app và trên web là ngang nhau, nhưng ở trên App Store thì bắt buộc thanh toán qua Apple và bị mất 30% phí. Apple Music bán giá rẻ ngang để cạnh tranh lại Spotify và có đợt cho người dùng thử miễn phí 3 tháng so với miễn phí 1 tháng của Spotify.
Sau này nó phá sản thì đừng tiếc hén 🤣
@Bão Sài Gòn Phá sàn thì không chỉ dev thiệt hại mà chắc chắn Apple cũng mất đi 30% số tiền thu của dev và những app tiềm năng tương lai trên iOS. Mảng dịch vụ của Apple ăn nên làm ra quá tốt nên chắc chắn công ty tư bản nó không dám làm ntn.
Quan trọng là ngồi đàm phán giá thôi. Giảm dc thì người dùng dc lợi thôi. Phí trên app store cao hơn ch play
trongtin045
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vn587990 Bạn thấy spotify và netflix không? đó chính là câu trả lời!
@ngoc1414 Nếu bạn không biết, In-app purchase của Google không phải lúc nào cũng được sử dụng trên chợ ứng dụng, trong những năm chơi game trên Android của mình có 2 game sử dụng cổng thanh toán ngoài mà không bị khóa: Dota truyền kỳ qua Zing và King's Raid qua Bluepay.
Lã H Hải
ĐẠI BÀNG
4 năm
@trongtin045 vẫn thanh toán qua web bình thường chứ sao. mình đang thanh toán qua web của cả 2 dịch vụ đây 😆
trongtin045
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lã H Hải Đố bạn tìm được nút mua hàng từ 2 đứa spotify và netflix bấm phát mở website đó. Users tự hiểu và lên website mua hàng chứ không phải mua từ ứng dụng, cách này chỉ áp dụng cho các ông lớn hoặc users thật sự cần họ chứ không là mất users như chơi.
Ko biết Bao giờ thì có 1 hãng đt vươn lên thế chỗ apple như apple từng vươn lên thế chỗ nokia nhỉ
Meomuopxu
TÍCH CỰC
4 năm
@hoangthienly6886 Chắc chắn là sẽ đến lúc iphone thoái trào, có vấn đề là thời gian bao lâu nữa thôi cái này là nguyên tắc rồi

Lúc đó thứ thay thế iphone sẽ do chính apple hay 1 hãng khác làm ra thì chưa biết
@isNHP Nên dùng từ "chưa" chứ làm gì có không tuyệt đối. Trước vụ nổ Bigbang mang tên iphone thì apple còn chiếu dưới cả google trong làng công nghệ.
1-2 năm nữa tự dưng có 1 ông lạ hoắc nổi lên, đánh sập cả khái niệm android và iOS cũng chẳng có gì là lạ
@isNHP Đấy là.thời điểm hiện tại. Vài chục năm nữa chưa biết ntn đc. Có thể 1 sai làm của CEO, hay sự biến đổi lớn nào đó mà Apple ở bên khác ko theo chẳng hạn.
@isNHP Apple thay thế nokia vì mở ra kỉ nguyên smart phone. Hãng tiếp theo thay thế apple có lẽ còn không sản xuất điện thoại. Mình nghĩ rất có thể là Neuralink của Elon. Mọi người sau này cấy chip vào não để kết nối với thế giới thay vì dùng smart phone như ngày nay
Mai là phiên toà đầu tiên rồi. Hóng xem diễn biến như nào
Tất cả là do thằng Tàu Khựa Epic kích động đó , mọi người tẩy chay chết cha nó đi . Nó có cho game free cũng đừng lấy nhé .
Đấy là mấy thằng thờ táo nói thế , chứ tôi là tôi , 1 cựu dev ủng hộ Epic và ủng hộ đống game free của anh ấy nhé 😁
Azkan
TÍCH CỰC
4 năm
@HD6969 Dev nào die? Epic nó thỏa thuận giá với nhà phát triển game để mua rồi phát free, nhà phát triển vừa có lợi vì epic nó bỏ tiền ra mua key còn epic có lợi vì nó chiếm được thị phần. Cmt thiếu não vậy?
HD6969
TÍCH CỰC
4 năm
@Azkan Bớt ngu. Mấy thằng dev khác méo bán được thì die chứ sao?
Azkan
TÍCH CỰC
4 năm
@HD6969 Bớt ngu. Không muốn die thì thỏa thuận mở sale hoặc free với epic/steam đi?
@HD6969 Ng mà rất tỏ vẻ nguy hiểm.Chán
Titaner
CAO CẤP
4 năm
Mấy cái chợ khác cũng thu giá 30% thì sao ko nói tới luôn đi nào , cứ cái nào dính tới Apple là y rằng đc quan tâm nhiều hơn nên chắc sẽ đc đánh bóng tên tuổi .... hy vọng mấy cty nào ko chịu mức phí này thì chuyển lên nền tảng khác mà xài .
binhtam
TÍCH CỰC
4 năm
@Tomism https://9to5mac.com/2019/03/06/microsoft-store-revenue-share/
Tomism
ĐẠI BÀNG
4 năm
@binhtam Dẫn cái link mà không biết đã đọc hay chưa? Tỉ lệ ăn chia game và giao dịch trên xBox vẫn là 70/30 nhé ông bạn tay nhanh hơn não.

"It excludes all games and Xbox purchases of any sort. Games stay at the same 70/30 split as before."

Dịch: Chính sách này không áp dụng với tất cả game và giao dịch mua hàng trên Xbox dưới bất kỳ hình thức nào. Tỉ lệ ăn chia Game vẫn là 70/30 như trước đây.
binhtam
TÍCH CỰC
4 năm
@Tomism Haiz, mình muốn nói là họ negotiation được, mà thôi bạn tiếp tục thờ thần táo đi, những cái mind như này không sửa được
Tomism
ĐẠI BÀNG
4 năm
@binhtam Ồ mình vừa dẫn chứng từ cái link bạn đưa mà bạn vẫn cãi cố được à? Mình không dùng sản phẩm Apple bạn nhé : ) mình sẵn sàng tiếp thu nếu bạn có kiến thức, logic tốt, dẫn chứng chắc chắn nhưng ở đây mình không thấy được ở bạn : )
MoNoJi
CAO CẤP
4 năm
Hèn nhất là vụ Facebook cho người dùng biết Apple thu 30% phí dự event thì ngay sau đó Apple chặn update Facebook trên iOS. Don't be evil anh Cook ơi. Hài kịch
trdh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thực ra thì có 2 vấn đề ở đây. 1 là Apple độc quyền. 2 là Apple đòi 30%.
Nếu không độc quyền, như kiểu của Andoird, thì dù Apple đòi 30%, các công ty lớn vẫn có thể tự dựng nên kênh thanh toán riêng của họ mà không phải trả tiền cho Apple. Trên thực tế Amazon, Facebook, Spotify, Epic, ... đều đã có sẵn kênh thanh toán rồi.
Nhưng Apple không cho phép, bắt buộc là phải dùng các kênh thanh toán của Apple, dùng App Store của Apple. Và đã dùng thì phải trả 30%. Vậy nghĩa là các nhà phát triển hoàn toàn không có cách nào để tránh phí 30% này.
30% với các nhà phát triển nhỏ lẽ thì có thể chấp nhận được, vì họ phải dựa vào các dịch vụ (thanh toán, bảo mật, quảng cáo ...) của Apple để hoạt động, nên phải trả phí là điều dễ hiểu. Nhưng các nhà phát triển lớn thì họ hoàn toàn không cần, nhưng vẫn bị Apple ép xài và ép trả tiền.
trdh
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Aro Spotify và Netflix đều có đề cập trong bài viết ở trên, không đọc hả?
Và vụ Spotify kiện Apple vì 30% phí là cả năm nay rồi, báo nào cũng đăng https://genk.vn/spotify-de-don-kien-apple-vi-hanh-vi-doc-quyen-pha-gia-trong-kinh-doanh-20190313192946621.chn
vn587990
TÍCH CỰC
4 năm
@trdh Biết thì nói bác ơi. Thanh toán qua web bình thường hết.
vn587990
TÍCH CỰC
4 năm
@ngoc1414 Giải thích hộ sao mình chơi game vltkm nạp qua web vẫn được thế bạn.
Aro
TÍCH CỰC
4 năm
@trdh Đưa cái link rồi có đocj chữ nào trong dái link k thế ba :v hay nhìn cái tiêu đề là đủ :v
Ủng hộ Apple xóa sạch hết các ứng dụng dám phản đối, láo nháo thật
Người dùng nên cũng k quan tâm, miễn sao ios vẫn là trải nghiệm mượt mà và an toàn nhất
gaucon3503
TÍCH CỰC
4 năm
@toluutuananh Giờ mọi thứ bạn thanh toán trên store được giảm 10-30% vĩnh viễn mà bạn cũng không quan tâm luôn?? Chắc bạn không mua gì hoặc quá nhiều tiền nên không quan tâm.
@gaucon3503 Làm gì có chuyện nó giảm cho bạn 10-30% quên mùa xuân đó đi, giá ios hay andr như nhau chẳng qua ông Apple cắn sâu hơn nên nó cay cú thôi
gaucon3503
TÍCH CỰC
4 năm
@toluutuananh Bạn chưa tìm hiểu kỹ rồi.
ken1435
TÍCH CỰC
4 năm
thì cũng đúng đi nhưng sao chỉ kiện mỗi Apple, nơi có doanh thu Appstore cao nhất hay để lấy tiếng :v
@CitaTo Nếu không biết mình trả tiền vì cái gì sao mười năm trước EPIC đã chịu hợp tác với Apple rồi, tự dưng bây giờ lật kèo? Nói thật EPIC thu 12% bên Win là 1 cách tự cứu lấy mình thôi, vì bên Win vi phạm bản quyền ngập tràn, nhóm chịu trả tiền cho game chỉ là thiểu số. Dù là chơi những game free người dùng cũng kiếm cách lách game độ này độ nọ để tự thoả mãn, không phải trả tiền thêm cho nhà sản xuất. Môi trường Win chính là 1 ví dụ cho thấy không phải cứ thu phí hoa hồng rẻ hơn là sẽ tốt hơn cho nhà sản xuất khi mà doanh thu nó mang lại cho EPIC thấp hơn nhiều khi so với bên iOS.
@Carl Ủa sao lôi ngài Tổng thống tiền nhiệm ra vậy?
@Carl Không có chuyện Epic chỉ nhắm vào con số 30% kia mà từ báo chí cho đến mọi người sa bàn vào cái ăn chia đó. Cái Epic nhắm tới là chứng minh sự độc quyền của Apple và yêu cầu huỷ đi cái thoả thuận phi lý mà Epic hay bất cứ bên thứ 3 nào phải ký khi muốn được tiếp cận thị trường của Apple. Epic làm điều này với ngay cả Google. Do đó, mình lướt qua thì chỉ thấy mọi người bị dẫn dắt vào cái tỷ lệ 30% là lãng phí thời gian. Thêm vào đó, cái cần bàn là có hay không hành vi độc quyền của Apple và hơn hết là nhận thức của chính người tiêu dùng là mình có đang bị chính Apple lấy mất những quyền mà mình đáng ra phải có hay không. Tiếc là những điều này hoàn toàn phải phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết về pháp luật của người đọc.
@smartphone261 Obama là luật sư mà bạn.
geniusbmt
TÍCH CỰC
4 năm
Nhà ngon thì tiền cao, để xem thời gian thế nào
kunsubin
TÍCH CỰC
4 năm
Ra thêm mấy cái dịch vụ apple TV, apple music cạnh tranh với netflix vs spotify với lợi thế chủ cái chợ, vẫn ăn phí 30% nên hạ về 20% thui cho người ta sống với=))
Autumn19
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cứ hóng đã. Đã ra ngô ra khoai j đâu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019