Apple có nên mang Touch ID trở lại với iPhone?

7/6/2021 16:21Phản hồi: 330
Apple có nên mang Touch ID trở lại với iPhone?
Touch ID của Apple là một trong những công nghệ bảo mật sinh trắc học tuyệt vời, thứ đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta bảo mật thông tin và thiết bị. Năm 2016 Apple đã bỏ Touch ID trên iPhone và thay bằng Face ID nhưn đầu năm 2021 họ đã mang nó quay lại trên iPad Air trong hình dạng hoàn toàn mới. Vậy thì liệu Apple có mang Touch ID trở lại với iPhone không?

1. Vì sao cần mang Touch ID quay lại với iPhone ?


Mở khoá tiện dụng hơn Face ID trong nhiều tình huống:
tinhte_iphone_touchid_1.jpg
Người dùng đeo khẩu trang trong tình hình dịch bệnh hiện nay

tinhte_iphone_touchid_10.jpg
Người dùng đội món bảo hiểm


tinhte_iphone_touchid_11.jpg
Người dùng cần mở khoá mà không muốn đưa điện thoại lên để dùng Face ID (đang nói chuyện, đang họp…)

tinhte_iphone_touchid_6.jpg
Apple hiện đã bổ sung thêm cách mở khoá khi người dùng đeo khẩu trang bằng cách được xác thực qua Apple Watch, nhưng đâu phải ai dùng iPhone cũng đeo Apple Watch nên các tình huống cần mở khoá iPhone như trên vẫn khá bất tiện

2. Touch ID đã được nâng cấp


tinhte_iphone_touchid_8.jpg
Các thế hệ iPhone trước đây sử dụng Touch ID là một cụm cảm biến tròn đặt ở viền dưới màn hình chiếm rất nhiều không gian của máy

tinhte_iphone_touchid_9.jpg
Cảm biến Touch ID giờ đây chỉ nhỏ bằng một nút nguồn, được trang bị lần đầu trên iPad Air thế hệ mới

tinhte_iphone_touchid_4.jpg
Hình dáng cảm biến Touch ID tích hợp vào nút nguồn rất giống với các nút nguồn hiện đang được sử dụng trên iPad Air. Độ dày của iPad Air chỉ là 6,1mm trong khi độ dày của các iPhone 12 hiện nay là 7,4mm nên việc mang cụm cảm biến vân tay trên iPad Air lên iPhone là hết sức dễ dàng

Quảng cáo



3. Những phiên bản iPhone có Touch ID sẽ như thế nào?


Phiên bản 1

tinhte_iphone_touchid_2.jpg
Có cả Face ID và Touch ID hoạt động song song như nhiều điện thoại Android hiện nay. Việc trang bị cả 2 cảm biến giúp người dùng tiện dụng hơn rất nhiều trong việc mở khoá iPhone và xác thực giao dịch.

Phiên bản 2

tinhte_iphone_touchid_7.jpg
Bỏ Face ID, làm camera dấu dưới màn hình và sử dụng bảo mật Touch ID, lúc này chúng ta sẽ có một chiếc iPhone với màn hình đầy đặn không tai thỏ

Theo anh em thì sao? Liệu Apple có làm điều này không? Nếu làm thì Apple sẽ phát triển theo kiểu phiên bản 1 hay 2?
330 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình nghĩ là không, vì Apple đã từng tuyên bố Face ID tốt hơn Touch ID, giờ đem Touch ID trở lại giống như tự vả vào mặt vậy 🤣
@jay.ng33 ít coment lại dc ko 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 nhức mắt qá
viensunghan
ĐẠI BÀNG
3 năm
@6922723pro Tốt hơn ko có nghĩa là tiện dụng hơn. Mình hy vong là có touch, nhiều khi dùng face bất tiện quá.
@Minhhien.chef Không được.
@jay.ng33 Nói t sexyCrazy gì gì đó
Đưa lại Touch ID đã là không bao giờ, bỏ Face ID thì càng không 😁
@spamspam Chẳng có gì là ko bao h cả. Nhìn vào thiết kế dòng 12 đi b.
@crazysexycool1981 Thế bot ơi cho hỏi. Nếu nút home như vậy thì có loại bỏ nốt ruồi hay toi thỏ ko?..........Hay là bot chỉ biết đi cmt dạo để khủng bố người khác??
@spamspam TouchID thì mình nghĩ có thể quay lại, nhưng bỏ FaceID thì chắc chắn là ko
@causelove94 Cả 2 là khả thi nhất.
Cơ bản thì giải pháp toàn vẹn và thực tế nhất là TOUCH ID tích hợp nút nguồn, và FACE ID TAI THỎ vẫn để nguyên.
Vừa dùng được cả 2 tính năng bảo mật, lẫn giữ nguyên kiểu thiết kế iPhone mặt trước đỡ bị nhầm lẫn. Dùng lâu mới thấy, cái "tai thỏ" chả có vấn đề gì.
L.T.D
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tai thỏ là hiện tượng bình thường mới, được tạo nên từ hiện tượng không bình thường do Apple áp đặt mà thôi... ha ha.

Muốn biết nó thật sự không ảnh hưởng gì hay không thì hãy đợi khi Apple ẩn được cái FaceID này và màn hình full thì lúc đó sẽ rõ nhé. Chứ giờ họ có lựa chọn nào khác đâu mà ko khen cái đt của họ chọn

Mình chắc chắn đến khi đó fan Apple sẽ đua nhau thanh lý gấp cái tai thỏ mà họ cứ khen là không ảnh hưởng gì...
@Lục Gia Face id ngon chỗ nào vậy bạn ? Bảo mật tốt hơn touch id hay sao ? Đối với người dùng bình thường có cần bảo mật dữ vậy k ? Mình đang xài face id nhưng thấy cũng bth nhìu khi bất tiện nữa
baongocfx
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Face ID ngon hơn hẳn hơn nữa nó còn ứng dụng được vào mấy cái trò animoji, với cả hầu hết ai cũng quen với việc có vùng khuyết ấy rồ., Em dùng iPhone 11 hơn 2 năm rồi, chả thấy có vấn đề gì cả, ông anh trai của em thì khen cái Face ID rối rít sau khi chuyển từ Samsung qua, dùng nó tiện đến mức đôi khi quên bố nó bấm passcode.
@baongocfx Chắc do mới chuyển từ SS nên vẫn trong thời gian làm quen, trải nghiệm với Notch, như thời điểm đầu khi mới dùng X, A cũng thấy có gì đó hay hay, là lạ nhưng sau tầm 1 năm trở đi thì bắt đầu thấy dị ứng với thứ này, để rồi gần 4 năm sau thứ dị hình kia vẫn được bảo lưu 😷
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Hóng Apple đưa Touch ID trở lại dưới màn hình trong các thiết bị tới đây 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Touch id dưới màn hình chưa đem lại trải nghiệm ổn đâu bác. Tích hợp vào nút nguồn như của Air4 là oke nhất.
@Hiếu Bello_blackberryfan Cơ mà cảm giác với lên trên đỉnh để nhấn thì có vẻ hơi oải 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Với iphone thì là ở cạnh bên chứ bác.
@Hiếu Bello_blackberryfan Mình thích đặt dưới màn hình, còn ko thì đặt ở logo táo mặt lưng sẽ thấy thoải mái hơn trong thao tác 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Có. Để cạnh bên cũng được
@<3PTBD Thích nhất là đặt ngay dưới màn hình, như vậy tiện nhất 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Trungtom1502
ĐẠI BÀNG
3 năm
Chắc không, mĩ nó tiêm vắc xin xong rồi
@Trungtom1502 Chả nói trước được điều gì, chả ai dám khẳng định là tiêm xong thì nCoV ko bị bùng phát trở lại 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
dukas
ĐẠI BÀNG
3 năm
Face ID trong thời đại covid ko tiện bằng Touch ID nhưng nếu ko Covid thì thật là nó quá chuẩn luôn.
@dukas Dù dưới thời có hay ko nCoV thì dùng Touch ID vẫn là bá nhất 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
norimo
TÍCH CỰC
3 năm
K cần đâu, tôi dùng Face ID mấy năm nay thấy mượt vcc. Khi nào k được thì gõ mật khẩu
@norimo Con người thật lạ lồng, một thời bấm phím chết mịe, giờ bấm lên cảm ứng có mấy nút cũng kêu than bất tiện,mất thời gian.... cũng may chưa kêu đau tay.
@norimo Xài Face ID hơn 2 năm qua thật sự chả thấy hứng thú bằng Touch ID 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Ở xứ lạnh, đeo găng tay cũng ko dùng được vân tay, có nên tích hợp cả 2 thì tuyệt, tuỳ tình huống sử dụng 1 trong 2
@Sấm và 1K người khác Ở xứ nóng đeo đồ chống nắng chống bụi,chống nóng...có làm ra đủ thứ cũng ko dùng được cái nào đâu, tốt nhất là không tích hợp cái nào hết.
@ptp49 FaceID nó làm cho xứ Mẽo và Tây xác định ngồi 4 bánh thì cần gì đeo đồ chống nắng, chống bụi 😆))
Ngay cả châu Á như Sing hay Nhật thì nó ít ô nhiễm nên ko cần kĩ
@NguyễnDuyĐạt chứ ngồi 4 bánh thì còn cần đeo găng tay làm gì nữa đâu. Về cơ bản thì đeo găng tay đã là ko hợp để dùng điện thoại cảm ứng rồi. Dùng vài thao tác đơn giản thì còn được với 1 số loại găng tay hỗ trợ cảm ứng, nhưng lúc cần gõ bàn phím là chịu
egoz
ĐẠI BÀNG
3 năm
ai mê vân tay chứ tôi thì k. quét chục lần dc 1-2 lần. do tay mồ hôi khó set lắm
ducoc1002
ĐẠI BÀNG
3 năm
@egoz mình cũng vậy. Tay mồ hôi hay dính tí nước là nó không nhận. Từ hồi có face id dùng thấy sướng hẳn. Có đeo khẩu trang nó vẫn mở, đừng kín quá là được.
Thế chắc do vân tay của chú òi, bá tánh xài vân tay vẫn thấy đặt phát ăn luôn. Giờ nếu cho lựa chọn 1 trong 2 chắc chắn A sẽ chọn Touch ID mà ko cần nghĩ suy dù chỉ nửa giây ngắn ngủi trong cuộc đời 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bá Hảii
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Anh ơi. Khi nào bị mồ hôi tay là anh biết. Cảm ứng màn hình còn chạy lung tung chứ nói gì đến việc touch id nó nhận vân tay.
@Bá Hảii A cũng ít nhiều hay ra mồ hồi tay nhưng những lúc đó quệt vào quần là xài được liền, ko quá khó khăn trong việc này 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Nếu vì covid thì méo đáng.
Nếu vì tạo ra 1 sản phẩm với mức giá thấp hơn nhằm đa dạng danh mục thì chịu.
Nói chung chơi face id rồi giờ ko quay lại touch dc.
Lần đầu tiên mới thấy Apple tung hỏa mù làm cho đối thủ không biết đâu mà lần !!! Cứ làm như đang nguyên cứu Touch ID làm cho các hãng đều bu vô nguyên cứu còn mình 1 mình 1 ngựa dùng Face ID !!!
boom94
ĐẠI BÀNG
3 năm
@O.R.A.N.G.E "Có còn hào hứng với FaceID nữa đâu" ???
Câu này cứ như các hãng khác làm FaceID ngon lắm rồi, giờ vì tai thỏ nên bỏ. Nhưng thực tế thì không.
@boom94 tôi nói các hãng làm face id ngon hồi nào? Tôi nói là "ko còn hào hứng", có nghĩa là họ làm cũng chả tốt, mà lại thêm cái tai thỏ choán chỗ, thế thì bỏ quách đi mà đu theo đục lỗ rồi làm vân tay chứ còn gì nữa. Mấy ông làm gì giãy nảy lên thế
boom94
ĐẠI BÀNG
3 năm
@O.R.A.N.G.E hình như bác mới là người giãy nảy 😆))
@boom94 tùy b đánh giá
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
face ID ngon thì đưa touch lại làm gì, làm dưới màn hình như SS lag bỏ mẹ.
@DKez Táo làm mà còn lo lag thì bên nào làm mới ngon? 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
ktung
TÍCH CỰC
3 năm
Nếu dc thì dùng cả 2 luôn đi. Tích hợp vào nút nguồn quá tiện. Ko covid thì ra đường cũng đeo kt rồi mũ 3/4 rồi kính đen nữa.
@ktung Ko, đặt dưới màn hình mới tiện, còn nếu đặt trên phím nguồn cứ phải hươi tay tít lên trên, chả tiện chút nào, nếu vậy thà đặt ở logo mặt sau còn hơn 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
ktung
TÍCH CỰC
3 năm
@crazysexycool1981 Chỉ lo a Cook ko làm cho thôi chứ đặt đâu cũng dc. Có vân là dc bác 😁
@ktung 🤣
truongpv
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 ô này đi comment dạo lấy chỉ tiêu à, bài nào cũng thấy có dấu răng
@truongpv Lấy mô ra "bài nào cũng thấy", dóc tổ vừa thôi Đại bàng 🤣
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Thăng Apple nó mà bỏ Face ID mới sợ =)) , điểm phân biệt công dân iFan và phần còn lại . Có chăng nó ích hợp Touch ID dưới màn hình hoặc giải pháp ngay phím nguồn bên cạnh như Sony hồi trước =))
@Hồ Đăng Khoa Đang hóng từng ngày Táo tích hợp Touch ID dưới màn hình đây, có cả song song với Face ID thì tốt, còn ko thì loại luôn Face ID càng ngon 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Lên
Cơ bản thì cái j đang tốt và đem tiền về nhiều hơn thì ta giữ . Người dùng muốn tiện dụng thì mua thêm AW nhá. Khi nào công nghệ thay thế phát triển đủ tầm thì ta sẽ tính sau
@COVID-19 CHN A vẫn hóng một ngày gần đây nhất sẽ có iPhone được tích hợp vân tay dưới màn hình, công nghệ phát triển mỗi thời điểm nên ko thể biết chính xác được điều gì sẽ đến 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
nếu có đem lại touchid thì làm ơn mang touchid của tụi android ấy, touchid của con 8+ cùi bắp thấy sợ
@lekhanhtrung123 Touch ID bây giờ phải dùng Ipad air 4 mới thấy nó nhạy như nào.
@lekhanhtrung123 Yên tâm, nếu Táo đem Touch ID trở lại thì ko phải là 1 điểm duy nhất trên nút vật lý kiểu như các đời cũ mô, thế nào cũng tích hợp dưới màn hình 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@lekhanhtrung123 Cần gì gấp mà quẹt lẹ đến mức Touch ID ko kịp nhận vậy? 😃
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@GIOCUONBUIBAY Thời mình dùng 6s còn thấy bá, huống chi đến các thế hệ đời sau 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
ducnhan31
TÍCH CỰC
3 năm
nên đưa lại, dùng con 11pro faceid cực sợ. ngoài đường thì sợ cướp giật. trong công ty thì sợ lây nhiễm covid. apple watch thì không phải ai cũng có khả năng mua. màn hình sẽ đẹp hơn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019