Apple có thể sẽ rút khỏi thị trường Anh vì các vấn đề kiện tụng

14/7/2021 5:25Phản hồi: 132
Apple có thể sẽ rút khỏi thị trường Anh vì các vấn đề kiện tụng
Tóm tắt lại cho anh em nào chưa biết: Một công ty tại Anh là Optis Cellular đã đâm đơn kiện Apple vì hãng này đã vi phạm các bằng các sáng chế liên quan đến 3G và 4G của họ. Cách đây ít lâu, toà án tại nước Anh đã phán rằng Apple thật sự đúng là đã vi phạm đến 2 bằng sáng chế của Optis và yêu cầu Táo Khuyết phải bồi thường chi phí. Mức phí bồi thường hiện vẫn chưa xác định, tuy nhiên nó có thể lên tới 7 tỷ USD. Toà án nói rằng nếu Apple không thực hiện động thái bồi thường, họ sẽ cần phải rút khỏi thị trường Anh và có lẽ, Apple đang nghiêng về vế thế 2.

Luật sư đại diện cho Optis, Kathleen Fox Murphy nói rằng: “Chúng ta đều nghĩ Apple là công ty dẫn đầu thế giới về smartphone, nhưng sự thật là họ đều phải mua hầu hết các công nghệ để sản xuất ra một chiếc iPhone”. Optis Cellular và các công ty có liên quan khác như PanOptis, Optis Wireless Technology Unwired Planet là những pháp nhân sở hữu nhiều bằng sáng chế liên quan đến smartphone, doanh thu của họ đến chủ yếu từ việc kiện tụng những công ty khác vi phạm sáng chế của họ.

Về phía Apple, đại diện pháp lý của họ dưa ra những ý kiến cho rằng trong tình cảnh này, việc rời khỏi Vương quốc Anh chưa chắc là một quyết định đúng, nhưng đây có thể là một lựa chọn khó có thể tránh khỏi với họ. So với các vụ lùm xùm của Apple trước đây thì vụ này có thể sẽ rất căng thẳng vì nó liên quan đến cả một thị trường rộng lớn ở nước Anh - một trong những thị trường quan trọng nhất với công ty. Bản thân Apple cũng đã tạo ra tới 330 ngàn công việc cho người dân ở UK.
Theo macrumors
132 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

7 tỉ và một thị trường lớn. Khó chọn nhỉ
bhuubao
CAO CẤP
3 năm
@tx102 Thì mình có nói mình biết là không lquan mà.
Chỉ là dựa vào mấy việc này, mình đã không còn quá tin tưởng vào cái “văn mình” của châu Âu nói chung và nước Anh nói riêng nữa
@KeniVinh Luật bản quyền nó có cả rồi bạn không phải lo cho Apple. Luật về bản quyền nó rất chặt chẽ chứ ko phải chuyện trẻ con đâu, công ty lớn như apple nó sẽ ko để 1 ý tưởng hay bị cty khác claim mất đâu. Tôi nói cho ông nghe, 1 ý tưởng hay 1 tính năng hay sẽ đc nộp bản quyền chán chê rồi mới đi vào sản phẩm cho ông nhìn thấy. Khi apply patent ở Us và WO thì các bước rất làm chặt chẽ, ngta kiểm tra bản những cái ông claim cũng rất kĩ càng không phải chuyện đùa. Nhiều patent mất vài năm để xét duyệt nếu có nhiều Prio-Art đã nộp claim những giải pháp gần giống. Apple ko phải trẻ con, nếu ko vi phạm chất xàm ngta thật thì không bao giờ có chuyện apple nhận nhượng hay lùi bước. Lúc nào rảnh t sẽ làm 1 bài nói chi tiết về các vấn đề xung quanh chuyện bản quyền, tôi sẽ gửi cho bạn qua chat cho bạn đọc nhé. Nhiều khi các bạn không hiểu cứ chửi các cty nhỏ. Thấy tội ngta
@vivavivu123 @vivavivu123
Mình suy nghĩ có trường hợp Apple vi phạm mà không hề hay biết và có biết cũng ko thể làm gì được vì người ta đăng ký bản quyền rồi, vậy nên mới phải lùi bước như vậy. Bạn nghiêm túc quá mức cần thiết rồi đấy.
Sang VN mở Apple Store thì ko sang. Chả ai kiện. Và luôn luôn được chào đón. Fan cuồng thì đông như kiến. Apple ở VN như 1 vị thánh, họ ko phải chi 1 xu marketing nào ở thị trường VN này. Mọi việc quảng cáo iPhone, iPad, Macbook ... đều do đơn vị phân phối bán lẻ ủy quyền tự quảng cáo để bán sp cho Apple (FPT, thegioididong ...).

Trích: "Tại Việt Nam, trong khi các thương hiệu như Samsung, Oppo, Huawei và rất nhiều hãng khác luôn phải tập trung quảng cáo để có thể mong sản phẩm của mình được biết đến thật nhiều và bán chạy, thì Apple lại khác: hãng không có bất cứ một chiến dịch quảng cáo nào ở Việt Nam, cho dù là internet, truyền hình, báo in, băng rôn... hay bất kỳ phương tiện nào đi nữa.

Lần cuối cùng một quảng cáo iPhone được phát trên truyền hình là cách đây đã 6 năm, dành cho chiếc iPhone 5. Tuy nhiên thực tế thì đây của quảng cáo do nhà mạng Vinaphone "đặt hàng" chứ không hẳn là của Apple.

Có thể các sản phẩm Apple không cần quảng cáo cũng bán chạy tại Việt Nam, tuy nhiên quảng cáo cũng là cách để cho thấy sự đầu tư và định hướng kinh doanh của một công ty vào thị trường. Qua việc không quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào tại nước ta, Apple cho thấy hãng này không quan tâm đến thị trường Việt Nam tính chất như thế nào, người dùng Việt Nam cần gì và chiến lược sẽ ra sao.

Quan trọng hơn, website của Apple tại Việt Nam thậm chí không có cả tiếng Việt. Một lần nữa, có thể nói rằng việc Apple không Việt hóa website của mình chẳng ảnh hưởng mấy đến hoạt động kinh doanh của hãng. Tuy nhiên, nó là việc tối thiểu mà mọi công ty phải làm để cho thấy sự quan tâm của mình đến một quốc gia nào đó. Và rất tiếc, Apple lại không làm vậy."
@Hiiam2522 Đã ko muốn nói nữa nhưng mà đúng là mấy con gà trong cái ao làng.
- Nếu đã có Apple store thì hàng chỉ có 2 thể loại là iphone của Apple bán và iphone lock của nhà mạng bán chứ không có chuyện nhà phân phối khác, iphone xách tay với lock của nước khác nhé. ở Nhật mà mua đc iphone lock Mẽo hay ở MẼo mà mua đc iphone lock Nhật, tàu, xin lỗi ko có nhé.
- Ở những siêu thị lớn họ vẫn bán iphone, Mac nhưng phần các thiết bị dành cho Apple thì có quầy riêng, thiết kế theo phong cách Apple và có nhân viên của Apple, mặc áo Apple ở đó luôn. Vào đó mua là vẫn làm việc trực tiếp với nhân viên của Apple chứ ko có nhà phân phối riêng cc nào nhé.
- Còn nói kênh phân phối hoạt động quá năng động sẵn sàng sang Sing để mang ip về? 😆 gì tào lao vậy? kinh doanh thì gì nó chả làm? đó là om hàng mang về chứ xách tay vài con mà gọi là kênh phân phối cc gì thím? Nếu có Apple thì sẽ chủ động hơn cả về hàng hóa lẫn giá chứ ko có chuyện iphone mới ra ở VN toàn bị hét giá X2 lên, đó là mấy thằng sang Sing xách tay về chứ đâu? Mấy thằng chộp giật đấy thím cũng gọi là kênh phân phối à? Nói chuyện chán vl nhỉ.
Dân VN thử mua iphone brand new nhiều như dân tàu xem Apple nó có nhảy vào mở ngay vài cái store không? toàn mua iphone tào lao thì Apple nó care làm éo gì.
Thôi stop nha. tôi ko quote bài nữa đâu.
Hiiam2522
ĐẠI BÀNG
3 năm
@caocaolatre199x - Đây là thực tế tại nơi tôi sống nhé không lại cãi
+ Apple store https://www.apple.com/de/retail/
+ nhà phân phối nhỏ lẻ: https://locate.apple.com/de/de/sales/?pt=all&lat=50.110435&lon=8.6818263&address=Frankfurt iam main (chính thức từ website của Apple luôn, và chỉ là 1 vùng chứ chưa phải là toàn bộ đất nước. chưa tính đến các kênh phân phối thương mại điện tử.)
- việc có hay không có AP store không ảnh hưởng đến các nhà phân phối nhỏ lẻ vì cơ bản là không có chuyện dẫm lên chân nhau giữa hãng sx và nhà phân phối. phân tích thì dài dòng, tự hiểu nhá. về cơ bản dịch vụ tại AP store tốt hơn còn về giá thì nhà phân phối thường tốt hơn.
- Nhờ chính sách thuế nên giá IP tại Mỹ và Nhật khá tương đồng. không có lý do gì để 1 trong 2 bên cần phải đi lấy hàng của bên còn lại cả.
- "ở các siêu thị..." đi được bao nhiêu nước rồi thanh niên? bớt bớt lại nhé.
- bất kể to hay nhỏ thì đều thuộc kênh phân phối cả nhé (có hiểu tiếng việt không?) chưa tính đến việc thị trường hàng sách tay AP tại Vn không hề nhỏ nhé (vài cái???? =)) )
- Vn mà cứ có ưu đãi thuế như Nhật họ làm với AP thì có store ngay thôi.

cuối cùng: DỐT thì bớt bớt lại nhé. GG nó vẫn free đấy, dùng đi trước khi muốn đi thể hiện.
@Hiiam2522 😆
@caocaolatre199x Mua hàng mỹ hay sing new 100% không phải hàng apple à? Đừng vơ đũa cả nắm chứ!
hhiepbi
TÍCH CỰC
3 năm
cả 2 cùng thiệt: Người Anh mất việc làm, giá SP Apple tại UK tăng do nhập khẩu. Apple mất thị phần là đương nhiên. Không khéo UK tham bát bỏ mâm cũng nên.
@hhiepbi Tai sao lại trả giá sp cao hơn ? Nên nhớ là Anh nó nằm trong khối EU, người dân đi giữa các nước EU như Hà Nội đi Nam ĐỊnh, Hải Phòng như Hồ Chí Minh đi miền Tây. Nếu thích Iphone họ có thể mua ở bất kỳ nước EU nào. Ko thích Apple họ có thể có đầy các sp khác thay thế, các hãng Andoird chỉ trực Apple xẩy chân để nhảy vào tung chương trình câu khách. Vậy cuối cùng là người dân nào thiệt. Ng* thì câm miệng lại bớt nhảm
@SamsungGalaxy Người Anh nào nằm trong khối EU z bạn, rồi k có biên giới đất liền thì bay qua mua iPhone r về hả.
bbvc
TÍCH CỰC
3 năm
@SamsungGalaxy Bạn ko biết vụ Brexit à? Mà Apple đánh tiếng rút để đàm phán số tiền bồi thường thôi. Cty kia thế nào chẳng thỏa thuận lại, vài chục tới trăm triệu đô là xong.
Hiiam2522
ĐẠI BÀNG
3 năm
@bbvc Brexit rồi nhưng công dân Eu vẫn có thể vào Anh nếu dưới 3th thì không cần visa. hộ chiếu thôi là qua được bạn nhé, mình ở đức vẫn đi du lịch qua lại thoải mái.
ngole88
TÍCH CỰC
3 năm
rồi cũng sẽ có phương án khác thôi.
Trước giờ cũng có mấy vụ gần tương tự, cuối cùng cũng tiếps tục.
leeri
TÍCH CỰC
3 năm
@ngole88 thương thảo mức bồi thưởng dễ thở hơn. Apple chịu bỏ tiền là xong 😆
Rút, bán bên Pháp thôi! Người Anh muốn mua thì qua Pháp.
Mr_Khuyen
TÍCH CỰC
3 năm
@SoGetSu Nếu toà phán vậy thì đúng là thiệt cả Apple thiệt cả nước Anh vĩ đại. Chỉ lợi mỗi cái thằng đi kiện lung tung. Họ sẽ ko làm vậy đâu
nomadkcb
TÍCH CỰC
3 năm
@Mr_Khuyen Vl kiện lung tung? Nó ăn cắp chất xám ko lẽ để yên?
@Mr_Khuyen Nó nghiên cứu ra, rồi đk bản quyền làm như ít tiền lắm. Chất xám của ngta đâu phải muốn dùng chùa là dùng.
@Mr_Khuyen Mức phạt quá cao. Bọn đó chuyên thu mua bằng sáng chế và kiện tụng để kiếm tiền.
Văn Túg
ĐẠI BÀNG
3 năm
mang apple store về Việt Nam nè anh táo
Dongvuivee
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Văn Túg Nó phân phối chĩnh hãng thì khác đ gì Apple store đâu, có chăng thì hàng đến muộn hơn chứ về giá sẽ tương đương thậm chí bên phân phối họ cạnh tranh nhau giá còn tốt hơn Apple store
Văn Túg
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Dongvuivee nhưng thích có apstore hơn bạn hiểu k
Văn Túg
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Dongvuivee nhưng mà nói chuyện lịch sự đi bạn, đ này đ nó khó chịu lắm =)))
macinPhone
TÍCH CỰC
3 năm
Giờ thì k có thị trường lào cạnh tranh lổi vs thị trường TQ
dual1
CAO CẤP
3 năm
2 bên đàm phán lại con số đi là đẹp cho cả UK lẫn Apple.
Đợi hồi kết vậy.
@tranbinh198074 Đàm phán thôi. Kiểu đòi 7 tỏi nhưng apple bảo tao chỉ có 2 tỏi. Nếu mày ko lấy thì t đi. Ừa 2 tỏi cũng dc có đỡ hơn ko 😆
Trong khi người Anh vẫn đang tranh cãi nảy lửa vì sao HLV Nam Môn lại cho các cầu thủ trẻ hoặc dự bị đá 3 quả luân lưu cuối cùng? Thì chính họ đang có nguy cơ phải mua iPhone xách tay kẹp nách.
@From Team B With Love Ko phải tự nhiên thằng Anh nó có nhiều anti fan như thế 😆
thương lượng xuống còn 1 tỏi, chung rồi mua bán tiếp thôi
Thị trường luôn có mấy cty chuyên đi kiện kiếm tiền mà
Chutung005
ĐẠI BÀNG
3 năm
Anh thiệt nhiều hơn, vì vừa mất việc làm cho công dân, mà dân thì vẫn mua apple qua đường xách tay thôi..apple mất 1 chút thị phần
bhuubao
CAO CẤP
3 năm
Cty kia đã đúng về lý rồi. Vậy về tình thì ai đúng?
@bhuubao Cty kia luôn. Apple ăn cắp chất xám ngta thì mới bị xử thua chứ. Nói chung là phải ói lại 1 2 tỏi để trụ lại UK 😆
Chưa hiểu nó tính ntn ra 7 tỷ usd. Giá ntn
@Bơm Lốp Tàu Hỏa chắc đòi bồi thường 7 đô/ sản phẩm!
Apple đang có 1 tỷ thiết bị đang hoạt động, vị chi là 7 tỷ đô! EZ monney!
hot shot
TÍCH CỰC
3 năm
Nếu vậy dân Anh lại dùng hàng kẹp nách.
Đại đế lại gặp bọn Anh Chí Phèo rồi, ăn vạ thấy ơn 😁
Cười vô mặt
Chameleon.
TÍCH CỰC
3 năm
Qua VN đi anh ơi. Ở đây ng dùng trung thành lắm không hề kiện tụng gì đâu. Cho gì xài nấy thôi
@Chameleon. Cái này là nó vi phạm bản quyền của cty khác. Not end user. Ko thể gom cty và quyền lợi người dùng làm 1
robberviet
TÍCH CỰC
3 năm
Apple dọa để giảm án thôi, ko bỏ UK được.
Nhưng UK cũng dọa để nâng án thôi, ko bỏ Apple được.

Để xem giá cuối là bao nhiêu.
7 tỷ USD, ngon đấy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019