Apple đang phát triển một sản phẩm có thể dự đoán cơn đau tim bằng cách lắng nghe mạch máu?

Duy Luân
16/2/2014 22:17Phản hồi: 34
Apple đang phát triển một sản phẩm có thể dự đoán cơn đau tim bằng cách lắng nghe mạch máu?
Apple_suc_khoe.jpg
Theo trang San Francisco Chronicle, Apple đang nghiên cứu mở rộng phạm vi kinh doanh của mình vào lĩnh vực thiết bị y tế. Điểm khởi đầu sẽ là một sản phẩm có khả năng dự đoán cơn đau tim bằng cách lắng nghe âm thanh của máu khi chúng được bơm qua hệ mạch trong cơ thể. Apple được cho là đang làm việc với kĩ sư âm thanh Tomlinson Holman để phát triển nên một hệ thống như thế, đáng tiếc rằng không nhiều thông tin được tiết lộ về thiết bị này. Holman nổi tiếng trong ngành nhờ có công phát triển nên một số kĩ thuật âm đáng chú ý, ví dụ như hệ thống THX của hãng Lucasfilm hay hệ thống loa 10.2 đầu tiên.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple cho thấy sự quan tâm của mình ở mảng sức khỏe. Hồi tháng trước, các quan chức của Apple được cho là đã gặp Cục quản lý thực phẩm và thuốc của Mỹ để nói về "các ứng dụng y tế trên thiết bị di động". Hệ điều hành iOS 8 sắp tới có khả năng cũng sẽ chú trọng vào các tính năng theo dõi sức khỏe.

Ngoài ra, nguồn tin còn nói thêm rằng Apple cũng có hứng thú với ô-tô. Tờ Chronicle nói rằng Adrian Perica, trưởng bộ phận mua bán - sát nhập của Apple, đã gặp CEO Elon Musk đến từ hãng xe Tesla hồi năm ngoái, nhưng không rõ cuộc gặp gỡ này liên quan đến vấn đề gì. Trước đây hãng từng nộp các bằng sáng chế liên quan đến ô-tô, gần đây thì có iOS in the Car, một hệ thống thông tin và giải trí dùng trên ô-tô.

34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhớ mấy cái dt của Nhật cũng có vài con theo dõi sức khoẽ😁
Ceo Elon Musk thay thế Tim Cook thì tuyệt vời ông mặt trời.
@Sonltt Bác xem lại sự phát triển các sản phẩm và phát triển cty trong thời gian hai người ấy làm lãnh đạo thì so sánh được ngay thôi.
@Mơ à Bác có thể nói rõ hơn về tố chất lãnh đạo của Tim Cook không? Ông ấy "lên ngôi" hơn cả năm rồi bác, Apple vẫn đang vận hành tốt. Ông ta dám đuổi cả Scott Forstall - cha đẻ của iOS là bác biết ông ta cỡ nào rồi.

Còn sáng tạo thì phải chờ ít nhất 3-5 năm, lúc đó mới có cái để sáng tạo. Trong năm nay (có thể) Apple ra iWatch với nhiều tính năng hay (theo những tin đồn đang có). Thế có gọi là sáng tạo chưa bác???
@doinho Iwatch là sản phẩm chạy theo xu hướng thị trường, còn không thì là sản phẩm được SJ đã lên kế hoạch từ trước, không phải là sản phẩm sáng tạo của TC. Các sản phẩm mới khác trong tương lai sẽ ra dưới thời TC cũng thế. TC có đuổi SF thì là tài đuổi nhân tài chứ đâu phải tài lãnh đạo. Apple vận hành tốt là nhờ tài quản lý của ông ấy và những gì Apple đã có từ trước thôi.
@Mơ à Không nên tuyệt đối hoá SJ mà phủ nhận vai trò hiện tại của Tim Cook bạn. Có thể hiện tại TC không giỏi bằng SJ nhưng về lâu dài thì chưa biết.

Trước iPhone cũng đã có O2, cũng là điện thoại cảm ứng nhưng iPhone làm tốt hơn O2 rất nhiều nhờ công nghệ đa điểm, dùng tay không dùng bút.

Thế tại sao iWatch lại không thể đánh dấu cột mốc mới cho Tim khi (theo tin đồn) iWatch sẽ có rất nhiều công nghệ liên quan tới sức khoẻ, sẽ khác rất nhiều so với những cái đồng hồ thông minh hiện đang bán trên thị trường. Đó là sự khác biệt rõ rệt so với những cái đồng hồ hiện tại.

Không thể nói hiện tại thị trường đang chạy theo xu hướng đồng hồ được. Muốn tạo ra xu hướng thì phải có sự khác biệt. Và sự khác biệt phải đủ lớn để người khác phải chú ý. Những cái đồng hồ thông minh hiện tại thật ra chỉ là một cái đồng hồ thông thường được tích hợp thêm mấy cái tính năng kết nối với điện thoại, ngoài ra có làm được gì khác nữa đâu, thậm chí chưa thể sánh với trường hợp của O2 trước khi iPhone ra mắt.

Nếu Tim Cook không phải người tài, lãnh đạo tốt thì Apple trước đó vận hành tốt cỡ nào cũng sụp thôi. Nhưng hiện tại đã chứng minh không có dấu hiệu gì chứng tỏ Apple đang "trở nên tồi tệ" cả.
baokecave
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đang dịch chuyển dần từ thiết bị giả trí sang thiết bị chăm sóc sức khỏe đây, Táo đang dần chuyển dịch từ thiết bị Nghe nhạc => Nghe nhạc + smartphone => Nghe nhạc + Smartphone + chăm sóc sức khỏe => + ......
@baokecave Thực ra lĩnh vực đầu tiên của Apple là máy tính Mac, sau này khi SJ ra đi thì nó kém dần nên ô quay lại với iPod nên nó mới nổi như vậy 😃
Hazz bắt đầu ôm đồm như thập niên 90 rồi 😔
@marilonluu Thập niên 90s ôm đồm hơn nhiều, mà ko hẳn ôm nhiều đã xấu và ko thể phát triển đc, như SS có hàng trăm ngành hàng và lĩnh vực kinh doanh mà vẫn ăn lên làm ra. Vấn đề mấu chốt là có đủ khả năng để làm tốt hay ko thôi

Hơn nữa nhánh iPhone/ iPad lĩnh vực mang về hơn 80% lợi nhuận cho Apple gần đi đến độ bão hòa trong chỉ vài năm tới nên Apple họ phải tìm con đường đi mới mở rộng thị trường thôi
Samsung từ đời S4 cũng tập trung kha khá vào cái S-Health nhưng không thành công 😁 Chờ xem tương lai chúng ta sẽ được Smartphone chăm sóc ra sao
@hypous Mình không hiểu nội dung trong bình luận này nói về vấn đề gì ?
@ShopVan Ví dụ như hàng AT&T hoặc hàng Verizon thì sẽ bị khóa chết Bootloader, không thể Up được các Rom khác bạn ạ. Hoặc khi Up ROM cook sẽ rất dễ mất EFS hoặc cái Knox sinh ra làm khó nhau nữa, và mà nguồn của chip Exynos thì vẫn nhộn lắm
@hypous Vãi. Nó dí con at&t vào mặt bạn bắt bạn mua à? Mua con bản quốc tế thì đi tù à? Tôi đang dùng s4 chạy rom miui vì nó ngộ ngộ đây, bạn tính sao?
@freakingprime Ngày xưa không khóa Bootloader bạn ạ, những người ví dụ trước đây xài Galaxy S1 Capatitive hoặc S2 AT&T sẽ có cảm giác bị lừa

Tất nhiên là ko ai bắt mình mua, và mình cũng không mua 😆 Nhưng hỗ trợ cho Samsung từ cộng đồng Dev kém đi nhiều rồi
Apple làm luôn lĩnh vực y tế à
hamyty
CAO CẤP
10 năm
hy vong nam nay co iphone gia re, thich iphone qua ma luc nao cung xai may 2nd hand , buon oi la buon , cau hinh nhu iphone 5 ,gia 400$ thi tuyet voi ong mat troi @@
.Mr.
TÍCH CỰC
10 năm
@hamyty Có 5C bác ko thích à :eek:
hamyty
CAO CẤP
10 năm
@.Mr. 5c ve vn thanh 600 roj ban ,thoi mua iphone new ko duoc thi mua ipod touch za >_<
giggles
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tấn công vào thị trường y tế sẽ đem lại cho Apple thêm lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác. Tương lai những người già sẽ mang theo ít nhất một sản phẩm của Apple khi phải đi đây đó.
Nói chung những mảng Apple sẽ "tấn công" tiếp theo là

- Đồng hồ
- Sức khoẻ
- Xe hơi.
Chú trọng vào việc nâng cao sức khỏe & cải thiện cuộc sống là 1 điều rất hoan nghênh !!!
Yang.zeze
TÍCH CỰC
10 năm
Đang mong chờ mua 1 cái iWatch cho bà Nội
daodunganh
ĐẠI BÀNG
10 năm
dự đoán bạn bị bệnh, Good !
Apple lắm tiền nhiều của có khác đầu tư sang cả lĩnh vực y tế cơ đấy 😁
sau thất bại của ip5c mà mấy anh apple vẫn chưa hiểu vấn đề à. mua hang apple mà ko để khoe thì ai mua. ế vl ra đấy. mình nghĩ apple nên sx kiểu như đồng hồ hay đại loại những thứ gì mà trưng ra cho thiên hạ thấy.sx cái này đảm bảo bán éo ai mua đâu
huhjun
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nếu phần mềm trục trặc máy báo động giả in ỏi, chắc lên cơn đau tim luôn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019