Apple đánh tiếng, dự định mua lại dịch vụ stream nhạc chất lượng cao Tidal

AudioPsycho
2/7/2016 17:58Phản hồi: 0
monospace-apple-tidal-1.jpg
Có vẻ như sự phát triển của dịch vụ Apple Music vẫn chưa đủ làm hài lòng Apple, “bàn tay thép” luôn muốn thâu tóm thị trường nhạc số từ trước đến nay. Theo một vài nguồn tin rò rỉ từ các cuộc họp báo, Apple đang manh nha mua lại Tidal, một trong những dịch vụ nhạc số nổi tiếng nhất hiện nay. Tidal đang nắm trong tay thư viện nhạc khổng lồ với số lượng đông đảo các tên tuổi lớn như Beyoncé, Kanye West, Lil Wayne, Nicky Minaj hay Justin Bieber...


Một phần dự định trên của Apple có thể bắt nguồn từ sự phổ biến của Tidal trong giới trẻ. Tidal tập hợp các tên tuổi nghệ sỹ nhạc pop, hip-hop và rapper đang được giới trẻ rất yêu thích hiện nay. Đó là chưa kể đến sự phát triển vượt bậc của Tidal nhờ vào con mắt thương mại của ông trùm thị trường âm nhạc JayZ. Ra đời năm 2015 từ công ty mẹ Aspiro, Tidal đã có mức phát triển chóng mặt, đứng ngang hàng cùng Apple Music và Spotify. Tidal còn đang xúc tiến chuẩn bị ra mắt dịch vụ Tidal hi-res streaming trong thời gian sắp tới.

monospace-apple-tidal-2.jpg

Không chỉ stream nhạc, Tidal còn cung cấp dịch vụ các download, stream video, stream live và kiêm luôn cả phân phối vé cho các buổi hòa nhạc. Thêm vào đó, Tidal cũng thường xuyên giới thiệu các nội dung độc quyền từ những tên tuổi nghệ sỹ lớn, tạo nên một vị thế riêng cho thương hiệu của mình.

Trở lại với chủ đề trên, nếu Apple thực sự quyết định mua lại Tidal thì lý do chính chỉ có thể là để sở hữu luôn hợp đồng âm nhạc của các nghệ sỹ nổi tiếng đang ký kết với dịch vụ này. Mức giá cụ thể thế nào thì rõ ràng chưa ai có thể đoán được, tuy nhiên dựa vào con số 56 triệu USD mà JayZ đã trả cho Aspiro năm 2015, chúng ta có thể hình dung được giá trị này sẽ tăng thêm bao nhiêu lần để Tidal được “sang tay” cho Apple.

monospace-apple-tidal-3.jpg

Apple đã sẵn sàng chi 3 tỷ USD để mua lại Beats vào năm 2014 nên mức giá cho Tidal sắp tới có thể chỉ là “cò con” đối với ông trùm công nghệ này. Sở hữu thương hiệu Beats cũng khiến Apple làm chủ luôn dịch vụ Beats Music, mang thêm về một giá trị lợi nhuận không nhỏ. Lại thêm một thương hiệu nữa sắp về tay Apple chăng? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Nguồn whathifi
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019