Nhìn chung, BOE có thể cung cấp tới 35 triệu màn hình, chủ yếu cho các mẫu iPhone cũ hơn. Để so sánh, Samsung Display được dự đoán sẽ sản xuất 146 triệu tấm nền OLED cho Apple và LG Display sẽ xuất xưởng khoảng 82 triệu.
BOE, một nhà cung cấp màn hình, đã có một lịch sử hoạt động kém, đặc biệt là vào năm 2022 khi họ làm mất hàng triệu đơn đặt hàng màn hình iPhone 14. Công ty đã thực hiện các thay đổi thiết kế không được Apple phê duyệt, có thể là để tiết kiệm thời gian hoặc chi phí, dẫn đến việc bị Apple loại bỏ khỏi danh sách nhà cung cấp.
Mặc dù sau đó BOE đã nhận được đơn đặt hàng cho màn hình iPhone, nhưng công nghệ của họ vẫn được cho là kém hơn so với Samsung Display và LG Display. BOE được cho là tụt hậu trong việc sản xuất các tấm LTPO+ (oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp hơn-plus), một công nghệ quan trọng mà Apple dự định sử dụng cho tất cả các mẫu iPhone của mình. Công nghệ LTPO+ được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất năng lượng tốt hơn so với LTPO trước đó, dẫn đến thời lượng pin được cải thiện.
Việc thiếu năng lực sản xuất đủ cho các tấm LTPO+ mới hơn và các vấn đề lặp đi lặp lại về chất lượng đặt ra câu hỏi về việc Apple có nên tiếp tục hợp tác với BOE hay không. Mặc dù có những lo ngại này, nhưng cũng có báo cáo cho rằng Apple đã tận dụng giá thấp hơn của BOE để đàm phán các thỏa thuận thuận lợi hơn với Samsung Display và LG Display.