Apple giải thích vì sao họ không hợp nhất iPad và Mac

Anh Tú.
19/6/2025 3:10Phản hồi: 72
EditEdit
Apple giải thích vì sao họ không hợp nhất iPad và Mac
Trong một buổi phỏng vấn gần đây với trang MacStories, Craig Federighi, Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm của Apple, đã có những chia sẻ về quá trình phát triển tính năng đa nhiệm trên iPad và định hướng tương lai của nền tảng này.

TOP 5 điểm mình thích trên iPadOS 26: Đến gần hơn với macOS rồi

Bên cạnh iOS 26 thì iPadOS 26 cũng có nhiều điểm đáng chú ý, có lẽ vì vậy mà Apple để dành và giới thiệu nó ở cuối cùng sự kiện. Như tiêu đề, iPadOS 26 sẽ có nhiều điểm mới mà khiến nó xích lại gần hơn với macOS 26. Dưới đây là 6 điểm mình thích...
tinhte.vn


Federighi cho biết việc tìm ra trải nghiệm đa nhiệm phù hợp cho iPad là một hành trình kéo dài nhiều năm, đòi hỏi nhiều thử nghiệmk. Ngay từ đầu, ưu tiên hàng đầu của Apple là đảm bảo sự đơn giản và tính tương tác trực tiếp qua cảm ứng. Đây là điều quan trọng, nhằm tránh việc người dùng phải bận tâm đến việc quản lý các cửa sổ phức tạp, vốn là đặc trưng của máy tính để bàn.

6015818-cover-trainghiem-macOS-ventura-tinhte-1-2.jpg

Federighi giải thích rằng nếu iPad có thanh menu như Mac ngay từ đầu, các nhà phát triển có thể đã giấu các tính năng đi, làm mất đi sự sáng tạo trong việc thiết kế giao diện đơn giản, tối ưu cho cảm ứng. Chính những giới hạn ban đầu đã thúc đẩy một hệ sinh thái ứng dụng đa dạng cho iPad.

Chỉ đến khi hệ điều hành và cộng đồng nhà phát triển đã đủ trưởng thành, Apple mới cảm thấy linh hoạt hơn để giới thiệu Stage Manager. Đây là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu của một nhóm người dùng chuyên nghiệp, những người muốn có nhiều quyền kiểm soát và chức năng hơn so với giao diện máy tính bảng truyền thống.

6014959-cover-sudung-stage-manager-ipados16.jpg

Khi được hỏi về việc hợp nhất iPadOS và macOS, Federighi đã dùng một hình ảnh ví von: cái nĩa và cái thìa. Ông cho rằng việc kết hợp một cái thìa và một cái nĩa sẽ tạo ra một vật dụng không tốt ở cả 2 vai trò. Tương tự, Apple không muốn tạo ra một sản phẩm lai tạp, làm mất đi thế mạnh riêng của từng thiết bị. iPad có thể lấy cảm hứng từ Mac, nhưng nó sẽ không chạy macOS. Mục tiêu của Apple là tìm ra sự cân bằng, vì bản chất iPad là một thiết bị ưu tiên thao tác cảm ứng, thay vì sao chép từ Mac.

TOP 5 điểm mình thích trên iOS 26: Giao diện mới chính là cái khiến mình muốn xài iPhone tiếp

Quá hào hứng quá tuyệt vời quá đỉnh là những gì mình nghĩ trong đầu sau khi xem xong sự kiện WWDC25. Chủ yếu trong sự kiện này họ giới thiệu thiết kế mới, tên gọi mới của tất cả những hệ điều hành hiện tại của họ. Bài viết này mình sẽ nói ra top...
tinhte.vn


Mac Stories
72 bình luận

Xu hướng

Anh em cho mình hỏi thanh Dock của MacOS và iPad nó có hoạt động tương tự thanh Taskbar của Windows không nhỉ? Mình thấy các chế độ Desktop mode của Android thì thanh Dock cũng tương tự Taskbar thôi: chứa các ứng dụng được ghim vào dock và các ứng dụng đang chạy, rất đơn giản và hiệu quả.
Vậy thì cái chế độ Stage manager nó có mấy cửa sổ nhỏ bên trái làm gì nhỉ? Nhìn mất diện tích và rối rắm vô cùng 😔
@Anonymox Vậy chắc chắn 100% là bạn chưa dùng nó bao giờ chỉ ngồi hùa theo để chê thôi. Bạn mở Messenger lên 1 màn hình, bạn cần lướt web đồng thời, xem youtube đồng thời thì mình hướng dẫn nhé:
1. Mở Chrome lên, lướt tinhte.vn, mở tab 2 là youtube.com xem như bt
2. Bạn mở tiếp Messenger dạng app, lúc này Chrome sẽ bị thu nhỏ xuống, bạn đưa chuột qua Chrome giữ chuột kéo thả vào giữa màn hình, khi đó bạn vừa xem diu túp, vừa lướt goép, vừa chát mét sing gơ hoàn toàn bình thường trên cùng 1 màn hình
3. Khi bạn mở 1 ứng dụng thứ 3 lên ví dụ Note để ghi chú mà không muốn phân tâm bởi 2 ứng dụng kia thì 2 ứng dụng kia sẽ tự động thu nhỏ xuống hiển thị mỗi cái Note cho bạn dùng thôi.
- Còn bạn muốn chạy đồng thời cùng 1 lúc 20 ứng dụng trên một màn hình để vừa xem youtube, vừa chỉnh photoshop vừa lướt web, vừa render video, vừa chạy Terminal, vừa xem ảnh, vừa nhắn tin, vừa gọi Facetime,.... thì bạn tắt chức năng Stage Manager đi mà dùng bằng 1 cú click vì đơn giản bạn đang Anti nó, bạn đang không có nhu cầu và mục đích sử dụng 1 hay 1 nhóm ứng dụng để tập trung làm việc mà bạn thuộc kiểu thích chạy đồng thời vài chục ứng dụng cùng 1 lúc trên cùng 1 màn hình để nhìn cho tiện. Apple nó cho bạn tắt bật mà chứ đâu ép bạn dùng đâu?
- Mình đang nói đến ở đây là cái tính năng Stage Manager nó sinh ra là nhằm mục đích sử dụng như vậy, chưa dùng mà bạn đã chê rồi, có thể bạn không dùng cái mục đích đó thì bạn tắt nó đi là ok hợp lý mình đâu có chê bai gì bạn đâu, đang bàn đến cái tính năng nó có thể làm được như vậy thôi mà bạn chưa dùng đã chê nó rồi?
- Stage Manager bạn có thể chạy full 1 ứng dụng rồi mở tiếp ứng dụng khác mở full tiếp thoải mái, không chiếm chình ình 1 khu diện tích bên tay trái màn hình đâu nhé, macOS sẽ tự động ẩn đi, bạn rê chuột vào nó mới hiển thị lên 😃
@nguoidadolangthang mình dùng chán rồi nên mới chê, mà chỉ hữu dụng ở máy màn hình nhỏ thôi, còn màn hình to 27, 32 in mình đang dùng vẫn ko tiện bằng kiểu truyền thống. Cố dùng mãi mà vẫn không yêu nổi
@NguyễnXuânBằng do công việc cần máy ảo iOS nên em chuyển sang Mac cũng được 9 tháng rồi. để em chia sẻ với bác về thanh Dock của MacOS khi chuyển từ Win sang:
1. Bên Win khi bác click vào icon trên thanh dock thì sẽ phóng to/thu nhỏ cửa sổ ứng dụng. Bên Mac, click vào sẽ chỉ phóng to, không có chức năng thu nhỏ, muốn thu nhỏ chỉ có cách click vào nút thu nhỏ trên ứng dụng đó, mà cái nút đó thì siêu nhỏ luôn. cái này cực khó chịu làm màn hình lúc nào cũng đầy rẫy cửa sổ ứng dụng nằm đè lên nhau.
2. Bên Win nếu bác mở nhiều cửa sổ ứng dụng của 1 app, ví dụ mở 2 profile Chrome khác nhau (công việc của em cần nhiều account khác nhau nên phải tạo nhiều profile Chrome để quản lý) thì khi click hoặc hover lên icon ứng dụng trên thanh dock hiện ảnh thu nhỏ theo thứ tự mở để chuyển profile rất nhanh chóng. Còn bên Mac á? không hề có chức năng đó, click vào icon Chrome sẽ mở tất cả cửa sổ Chrome đang mở, nếu có nhiều cửa sổ thì sẽ nằm đè lên nhau, muốn chuyển sang cửa sổ cần thiết thì phải thu nhỏ từng cửa sổ một hoặc là click chọn đúng profile trên Chrome. thanh Dock của Mac có 2 phần, nửa đầu là các ứng dụng được pin, nửa sau là ảnh thu nhỏ của các cửa sổ được thu nhỏ xuống, và thứ tự các cửa sổ thu nhỏ lại theo thứ tự được thu nhỏ xuống chứ không hề cố định, cộng với việc ảnh thu nhỏ chỉ lớn hơn icon 1 xíu thôi nên việc dựa vào ảnh thu nhỏ để biết ứng dụng hay profile nào là vô dụng, chỉ có nước rê chuột vào để xem tên cửa sổ đó hoặc click vào cầu nguyện thôi.

này là chỉ nói về thanh Dock thôi, chứ còn rất nhiều thứ khó chịu khác khi em chuyển sang Mac nữa. em đồng ý là Macbook có phần cứng siêu ngon, có nhiều app được tối ưu cực kỳ tốt, nhưng nói riêng về MacOS thôi thì đánh giá của em là NHƯ SHIT!. ifan cứ overrate Mac lên chứ trải nghiệm thì phần cứng và app là thứ gánh cái hệ điều hành
@TTX_412 Mình cần những đánh giá như của bạn. Mấy ông viết bài và làm video thì cứ nói cái gì cũng hay.
Mình đã có kinh nghiệm khi chuyển từ Android sang iPhone: dùng rồi mới hiểu, chứ xem các ông ấy review 10 năm cũng không hiểu 😅
Lắm lý do nhỉ. Lý do duy nhất là chúng tôi muốn bán cả 2 thiết bị, chứ làm giống bán kiểu gì 😁.
Mỗi cái DualOS là xong nhưng chúng tôi phải làm phức tạp vấn đề lên nhằm đưa giải pháp đến cho các bạn người dùng =)).
@ZeroXHunter86 Theo mình biết ( background mình là lập trình có làm liên quan tới các OS như Android, MAC, iOS, Windows và chút kiến thức về Linux) thì để port Mac OS lên iPad là khó khăn
- Để giữ cho performance ổn định sẽ mệt có quá nhiều thứ trên MAC mà bản thân iPad sẽ ko cần, khả năng cao là Apple sẽ phải ngồi gỡ nó ra, ví dụ như cái system utilities của Mac ấy.
- Nếu như muốn dùng dạng laptop thì Apple có thể gắng những features kết nối màn rời, hổ trợ bàn phím rời nó sẽ đơn giản hơn là cố gắng làm cái Mac OS chạy trên con iPad.
@seal2002 Thì đó đó vấn đề nằm ở kinh doanh mà chứ không phải làm không nổi.
Một đằng dù có cải thiện ipadOS 26 có hơi hướng của macOS cũng tốn công mất tiền nhưng bán đc 2 thiết bị.
Một đằng làm ngon lành 2 OS trên cùng 1 thiết bị thì chỉ bán đc 1 thiết bị.
Quá dễ chọn đúng ko bạn. Bạn học về lập trình, logic bạn làm phép loại trừ xem lý do Apple nói có hợp lý ko ?
Mình fan Apple từ iPhone, iPad, Macbook đủ cả nhưng nghe lý do nó tởm lắm. Không muốn làm thì ông tuyên bố ko làm, ai cần thì mua macbook dùng đi cho nhanh sao phải làm iPadOS 26 như hiện tại.
@ZeroXHunter86 Nếu quy về tiền thì hợp lý, tôi chỉ nghĩ đơn giản theo hướng của dev làm sao nhanh nhất có thể để tạo ra 1 bản phần mềm cho người dùng yêu thích 2 HDH.
Giả sử như Apple làm được 1 cái iPAD chạy dual OS như vậy và bán giá gấp đôi thì có người bỏ tiền ra mua ko? 😁
@seal2002 Nếu 1 người cần sự gọn nhẹ e là họ phải mua. Nhưng không thể bán gấp đôi được.
Mình đồng ý với ông sau khi dùng PC & MacOS gần 20 năm nay. Lúc đầu mới qua iPadOS và nhìn thấy liquid glass thấy nó giống với dev bên Gnome3, muốn làm cái gì đó mới về UX cho giới dùng chuột & bàn phím, vấp phải phản đối từ những người dùng trung thành/bảo thủ, mà vẫn tiếp tục dám làm.
Gnome3 ít người dùng quá , Linux desktop cũng ko có device nào cảm ứng ngon lành như tablet nên hơn 10 năm mà vẫn dậm chân
@htux Nguyên nhân chính không hợp nhất là giảm doanh số. Có người mua cả ipad và mac, hợp nhất thì Apple bán được một sản phẩm thôi.

Nói dài như thread chỉ là hoa văn.
@Storm Walker rõ ràng rồi bạn , ai lại làm thế khi biết chắc nó tệ đi. Mà thật ra làm 2 trong 1 vậy còn tệ ác. Nhìn mấy con Tablet Window xài cảm ứng chán chả buồn nói.
bomduc
ĐẠI BÀNG
19/06/2025
@Storm Walker Chính xác, đang bán được 2 thiết bị tự nhiên còn 1 =))
Ko nghe Cave kể chuyện .. Bố khỉ lừa đảo vụ AI quá rõ ràng😆
ipad mà chạy lại được firmware cho iphone là ngon
@ThichBomVa Khó
Lại xl tiếp. Quan trọng là bọn tao thích mày xl á apple
Thì như bên Windows cũng có ông nào thèm làm cái trò đấy đâu, còn Apple không làm thì mấy ông chữi do tham muốn bán 2 dòng thiết bị ? iPadOS và macOS nó cũng tương tự như Android với Windows thôi. Mỗi HĐH có một hệ sinh thái app tối ưu cho thao tác chạm hoặc thao tác chuột/phím. Sao gom được ?
@quanhui Thì đâu gom đâu hâhh
@quanhui Riêng khoản này tôi lại thấy Apple đưa ra lý do đúng.
Bản thân windows cũng có 2 mode desktop và tablet.
Bộ office cho windows có 2 option cho cảm ứng và chuột + bàn phím đấy thôi.
Các app về thu ngân, bán hàng, vẫn hỗ trợ đầy đủ cảm ứng và chuột (phím tắt). Các app vẽ cũng hỗ trợ cả chuột, lẫn bút cảm ứng.

Tuy nhiên rất nhiều ứng dụng / game dù có bản riêng cho mobile lại không hỗ trợ cảm ứng cho window chỉ hỗ trợ chuột + bàn phím.
Lý do: "các nhà phát triển có thể đã giấu các tính năng đi, làm mất đi sự sáng tạo trong việc thiết kế giao diện đơn giản, tối ưu cho cảm ứng"
@Trí Tuệ Nhân Táo 2 mode cũng kh giải quyết đc gì hâhha
@Trí Tuệ Nhân Táo Nói chung cuộc đời cần chia ra nhiều trải nghiệm và có thiết bị đặc thù phục vụ mình. Gom lại không phải lúc nào cũng là ý hay, ứng dụng/game phụ thuộc quá nhiều vào nhà phát triển. Tụi nó không support ngon các nền tảng thì cái HĐH ra thành cái đống lộn xộn.
@quanhui Bởi vậy cách làm của Apple là ép phát triển ứng dụng cho cảm ứng và cho chuột bàn phím riêng.
Sau đó giới thiệu cảm ứng trên MacOS và giới thiệu stage Manager cho iPadOS.
Nhà phát triển không có lý do gì từ chối 2 mode đó cả.

Còn kiểu microsoft không khuyến khích cũng không ép buộc thì chẳng tội gì tụi nó support ngon cho cảm ứng trên windows cả.
Macbook mà có thêm cảm ứng thì thời điểm hiện tại mình cũng ko xài. iPad mà chạy MacOS nó kéo pin xuống còn vài tiếng thì cũng chả muốn xài 😁
thôi cứ cái gì ra cái đó
Tối về toàn xài iPad, không đụng tới cái điện thoại, nên nghĩ không cần quá chuyên nghiệp cái iPadOS như MacOS làm gì. Cứ để nó nửa nạc nửa mỡ như vậy mà vẫn có tệp khách riêng của nó.
@Cyclops Có cái ipad dường như ít cầm iphone hơn
@Anh Tú. Bạn nói điều hiển nhiên vậy, dùng cái nọ thì phải bỏ cái kia sang 1 bên là đúng rồi, trừ những cái đặc trưng ra còn đâu cái gì giống nhau cứ iPad mà phang. Nói lại nhớ iPad. Haizz. Gần 10 năm dùng iPad quen rồi giờ không có tiền phải bán đi thấy cứ thiếu thiếu.
ai làm chả biết. 2 nền tảng khác nhau hoàn toàn tự nhiên hợp nhất chi
"Chỉ đến khi hệ điều hành và cộng đồng nhà phát triển đã đủ trưởng thành, Apple mới cảm thấy linh hoạt hơn để giới thiệu Stage Manager."

Bố tiên sư mấy thằng tư bản lươn lẹo. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo.
Nghe thì hay đấy chứ mục đích kiểu gì chả duy trì 2 thiết bị để bán hàng.
@lnmh510 Ơ ơ
Đôi khi chỉ cần iPad để dùng nhanh gọn lẹ
@thanh_satria Đúng
Hai thiết bị khác nhau hợp nhất làm gì????
Chốt lại cái thìa là thìa, cái nĩa là nĩa, ko lộn xộn, thế cho lẹ. Bày đặt chèn link trên, link dưới cho rối mắt, ai đọc? 🙃
image.jpg
Ai hỏi mà Apple phải giải thích vậy? 2 thiết bị 2 tập khách hàng 2 trường hợp sử dụng khác nhau mà.
Các ông cứ bảo 2 cái khác nhau chứ 1 hệ điều hành người ta chơi game được, làm ứng dụng văn phòng được, chạy máy cá nhân được, chạy server được, dùng trên quầy thu ngân được, dùng trên máy bán hàng tự động được, xuống nhà máy điều khiển băng chuyền được, dùng trên tàu vũ trụ được,

Thế so với nĩa và thìa thì cái này gọi là gì? Quyết định nằm ở phần mềm chứ đâu phụ thuộc quá nhiều vào OS.
Vì sắp bỏ luôn macos chứ sao. Sau này chắc lượng người dùng ipad nhiều hơn macbook thì gộp lại ipados dùng chung thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025