Apple, Google, Microsoft, Samsung và nhiều hãng khác cùng gặp ITU để bàn về bản quyền (cập nhật)

Duy Luân
10/10/2012 14:33Phản hồi: 160
Apple, Google, Microsoft, Samsung và nhiều hãng khác cùng gặp ITU để bàn về bản quyền (cập nhật)
500px.jpg

Các công ty công nghệ lớn trên thế giới ngày hôm nay chuẩn bị gặp nhau tại hội nghị bàn tròn về bằng sáng chế được tổ chức bởi Ủy Ban truyền thông quốc tế (ITU), một thành viên của cơ quan Liên Hợp Quốc (UN). Hội nghị này diễn ra ở trụ sở của UN tại Geneva, Thụy Sĩ và sẽ đánh giá về tính hiệu quả của các chính sách bản quyền được xây dựng trên quy tắc RAND (reasonable and non-discriminatory, tạm dịch là hợp lý và đối xử không phân biệt). Theo nhiều bài báo gần đây thì Apple, Samsung, Nokia, Google, Microsoft và nhiều hãng lớn khác sẽ cử đại diện đến tham dự. Ngoài các công ty trên, BBC cho biết Qualcomm, Cisco, Research in Motion, Intel, Philips, Huawei, SonyHP cũng có mặt để cùng tọa đàm.

Theo thông cáo đưa ra bởi ITU, hội nghị bàn tròn nói trên sẽ "tạo một địa điểm trung lập để các công ty, cơ quan quy chuẩn và cơ quan pháp luật trao đổi những sáng kiến, ý tưởng với nhau, từ đó dẫn dắt những cuộc thảo luận trong tương lai về việc liệu các chính sách và thực trạng bản quyền trong thời buổi hiện nay có đáp ứng được nhu cầu của tất cả các bên có liên quan hay không (stakeholders)" (bao gồm cả khách hàng, nhân viên, nhà sản xuất, cổ đông, cơ quan chính quyền,...).

BBC cho biết thêm rằng nhiều công ty, trong đó có Apple và Microsoft, "sẽ tìm kiếm các thay đổi trong quy định hiện hành", từ đó hạn chế "tình trạng cấm bán sản phẩm vì vướng vào rắc rối liên quan tới những bản quyền cơ bản". Một số phát ngôn được gửi đến ITU trước thềm hội nghị như sau:

Microsoft: "Chúng tôi đã đưa ra quan điểm của mình rằng bất kì bên nắm giữ bản quyền nào hứa sẽ mở bằng sáng chế ra cho mọi người trên nguyên tắc hợp lý và đối xử không phân biệt thì hãy cứ làm đúng như vậy. Điều này có nghĩa là những công ty nắm giữ bản quyền không nên cố gắng tìm kiếm lệnh cấm bán các sản phẩm cạnh tranh chỉ vì họ tích hợp một chuẩn chung - việc cấp quyền sử dụng bằng sáng chế trên cơ sở hợp lí luôn có thể diễn ra".

Nokia: "Có những trường hợp lệnh cấm bán cần được áp dụng cho bên đi xin cấp quyền sử dụng bằng sáng chế nhưng không có thiện ý, từ đó đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của chủ nhân bản quyền, chẳng hạn như động thái từ chối hoàn toàn việc thương thuyết cấp giấp phép hoặc từ chối trả tiền bồi thường theo sau phán quyết của tòa án có thẩm quyền".

Qualcomm: "Những cuộc chiến bản quyền phải được nhìn nhận đúng như những gì thuộc về nó: một số lượng nhỏ những bên tham gia, vốn cùng hoạt động trong một nền công nghiệp có tính cạnh tranh cao và sáng kiến thì diễn ra với tốc độ ánh sáng, bị khóa lại trong một trận chiến tàn bạo để thiết lập vị trí thị trường cho việc cạnh tranh giữa các hệ điều hành với nhau, và việc kiện tụng là một khía cạnh bên lề của trận chiến này".

BBC nói rằng phóng viên sẽ được tham dự hội thảo, do đó chúng ta sẽ sớm có thêm thông tin trong thời gian tới.

Cập nhật: Theo ZDNet, cuộc gặp gỡ này chưa mang lại một giải pháp cụ thể nào cho tình hình bản quyền hiện nay, tuy nhiên Malcolm Johnson, giám đốc ITU, có nói rằng: "Sự kiện ngày hôm nay đã đi một bước dài để giúp làm rõ hơn vị trí của những người có liên quan (stakeholder) trong việc quyết định tính hiệu quả của các chính sách theo tiêu chí FRAND (giống RAND, có thêm Fair - công bằng) và ảnh hưởng của các vụ kiện xoay quanh những bản quyền cơ bản".

ZDNet cũng cho biết Motorola đã tranh luận rằng: "Apple đã hiểu lầm cách mà FRAND hoạt động trong nền công nghiệp viễn thông". Ray Warren, đại diện pháp lý cho Motorola, phát biểu: "Trong 20 năm qua, việc những nhà sáng chế cấp giấy phép sử dụng bản quyền theo tiêu chí FRAND trong nền công nghệ truyền thông đã rất đủ để chứng minh hiệu quả của nó". Ông nói thêm: "Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy FRAND đã tỏ ra hiệu nghiệm... tuy nhiên điều này không có nghĩa là không còn chỗ để cải thiện tình hình hiện nay".
160 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

khongtuvt
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bản quyền, 1 vấn đề nhức nhối 😔
Vấn đề đang hót từ vài năm trước
bớt kiện cáo đi là ok.
mjhungvit
TÍCH CỰC
12 năm
hehe kêu là không thông qua việc cấm bản nữa như vậy thì trường sẽ sôi động hơn không biết apple có đồng ý không mới là vấn đề
Từ xa xưa đến nay..ai biết kiện cáo bản quyền là kái gì đâu? Từ khi apple ra đời cái hình chữ nhật bo tròn bốn góc thỳ mới có kiện cáo..cái gì cũng to mồm mạnh miệng "của tôi nhất,vô đối" cái gì cũng nằng nặc "đi tiên phong" cha đẻ nghành di diện di động motôrôla cũng không mạnh mồm như thế...trẻ trâu nhà giàu mới nổi mà ăn nói hồ đồ..

Về bản quyền thỳ thấy ông m$ là khôn nhất..khôn nhất trong các loại khôn không như apple ông ấy cho đối tác mua và sử dụng trả tiền trên 1sp bán ra

Apple thỳ: muốn cấm..và muốn huỷ diệt thằng nào nhai nhầm xương chó của mình để rồi bây giờ ra cái hội nghị chuẩn chung này..thấy ngu chưa...ăn ít nhưng đc mãi ko.thích thích ăn miếng lớn sao chả hóc..

buồn 5s


P/s: em đang bùn bác nào gạch đá e nhai hết😁
***khi VẬT CHẤT lên tiếng thì TÌNH YÊU cũng phải Câm mồm ***
***khi Tình Yêu đã cạn thỳ Khốn Nạn lên ngôi =)))
@banchat9x Motorola là cha để ngành di động, nhưng apple là cha để ngành kiện cáo cơ. Mà kiện cáo bây giờ hot hơn 🆒
@mickylovely Khi bạn nói chuyện với ifan bạn phải xác định tâm lý với họ apple là thần thánh, dù apple có làm chuyện gì khó coi đến đâu chăng nữa nó vẫn là hành động "vì sự sáng tạo" hay "vì nhân loại" nên lời nói của bạn dù có phân tích lý lẽ cũng rất khó lọt vào lỗ tai họ.

Apple làm chuyện gì, có lố bịch hay ko rất nhiều người đã thấy được đó là lý do vì sao sau các vụ kiện cáo vớ vẩn lượng anti tăng lên đáng kể. Nhưng 1 bộ phận khác thì cho đó là hợp lý, và muốn họ nghe lời bạn nói là điều gần như không tưởng (giống như iOS mà là hệ điều hành mở vậy) o_O
@mickylovely Cái mà bạn bôi đen ấy, thật sự cho mình hiểu rằng bạn chưa hiểu rõ thế nào là "out source". Nói nôm na thế này, Apple là ông chủ cửa hàng, các công ty sản xuất phụ kiện cho Apple là nhân viên được ông chủ cửa hàng thuê để làm ra bát phở, khi người ăn thưởng thức bát phở ngon, người ta nhắc đến ông chủ quán, chẳng ai nhắc đến nhân viên quán làm gì. Iphone là do Apple thiết kế ra, các con chip A5,A6 là do kĩ sư Apple làm ra, Iphone cũng được Apple làm ra rồi "out source" cho các công ty như Foxconn sản xuất để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, bản thân Apple thừa sức sản xuất hàng loạt Iphone. Nhưng chi phí sẽ cao hơn so với việc thuê nhân công giá rẻ từ TQ và các công ty gia công từ châu Á.

Còn mua lại công ty công nghệ để sáp nhập nhằm đưa sản phẩm của công ty đó lên các sản phẩm của Apple thì có gì lạ? Chẳng phải Youtube cũng được Google mua lại đó sao? Chẳng phải skype cũng được Microsoft mua rồi tích hợp dần dần lên các sản phẩm của họ đó sao? Facebook bỏ 1 tỷ $ để mua instagram? HP cũng mua lại Palm, Compaq kìa..

Quy luật thị trường rất khắc nghiệt, nếu bạn nói rằng ko có lợi cho người tiêu dùng, mình nghĩ không đúng, việc không sao chép cách thiết kế của Apple sẽ bắt buộc các công ty sản xuất điện thoại hàng loạt như Samsung, HTC phải tìm ra các mẫu thiết kế mới so với kiểu dáng của Apple, từ đó thị trường có những sản phẩm điện thoại đa dạng, nhiều màu sắc hơn. Nếu bạn đi vào một cửa hàng và thấy cái tivi nào cũng na ná giống nhau so với việc đi vào cửa hàng thấy hàng loạt các tivi với mẫu mã khác nhau, tính năng khác nhau, màu sắc bắt mắt hơn cho bạn lựa chọn thì bạn thích cách nào hơn?

Bạn mất 2.5 năm để giới thiệu 1 sản phẩm ra toàn thế giới, thay đổi khái niệm của một chiếc "smart phone" cũng như thay đổi cách con người kết nối với nhau. Bỗng dưng có một ngày có 1 người đến vỗ vai bạn và nói: "sản phẩm của bạn là chuẩn chung và tôi được phép sao chép nó". >"<
mickylovely
ĐẠI BÀNG
12 năm
@gauto988 cho mình đổi lại ví dụ của bạn nhé, ở đây Apple là người bỏ tiền xây 1 cái nhà, kiến trúc sưthuê Quallcomm sản xuất chip A6, camera thuê Sony sản xuất, Ram, board củng thuê hãng khác thiết kế, và Apple cần "gạch" để xây nên cái nhà đó , và trên thế giới ai có đủ khả năng cung cấp "gạch" cho Apple, vâng, ko ai khác đó là SamSung-nhà cung cấp "gạch" lớn nhất thế giới, vậy mình hỏi bạn SamSung có phải đóng cửa ko khi hãng nào củng cần đến gạch của Samsung , Apple chỉ là 1 người đi mua "gạch" ko hơn ko kém và ko có Samsung thì Apple sản xuất Iphone 5 bằng mông, chính xác ví dụ là phải như thế.

Còn chip A6 Apple sản xuất nên ??? Apple đi mua công nghệ của Qualcomm mới đúng chứ, nguồn gốc sự việc là Qualcomm, nếu Apple ko bỏ tiền ra mua công nghệ thì cả đời, apple củng ko sản xuất đc con chip A1, mình lập luận đúng 100% chứ ?

Trên thực tế , kiểu dáng hình chữ nhật 4 cạnh bo tròn đã xuất hiện từ rất lâu rồi , mình chỉ nhớ được là LG có KM900, GS290 , GD900 pha lê , SamSung có dòng corby , samsung star,I900.... Apple chẳng sáng tạo ra cái gì cả , hầu như cả thế giới hiện nay đều biết Apple chỉ là người nhanh chân đi đăng kí bằng sáng chế của những cái mà chẳng ai nghĩ là nó sẽ độc quyền cả , mình hỏi bạn bây giờ bước vào siêu thị điện máy , mình đưa cho bạn 1 dòng TV Led của SamSung , LG , SONY , TCL , TOSHIBA bạn chẳng thể nhìn ra sự khác biệt của nó đâu, bởi vì muốn cho sản phẩm có độ mỏng và đẹp thì buộc nó phải nằm trên 1 mặt phẳng và tận dụng tối đa diện tích để đem lại 1 bề mặt to nhất và chắc chắn nó phải là hình chữ nhật hoặc hinh vuông, bạn có thấy cái laptop nào mà ko có bàn phím + nắp gập ko ? bạn có thấy cái tủ lạnh nào hình tam giác chưa ? Bạn có thấy tên lửa nào hình tròn chưa ? Bạn có biết vì sao máy bay lại hình viên đạn ko ?? Nhân loại đang đi vào giai đoạn tiến hóa cao nhất nên họ biết đc rằng thiết kế nào đem lại sự hiệu quả tối ưu nhất, và thật vớ vẩn khi 1 hãng nào đó tuyên bố rằng mình độc quyền 1 kiểu dáng và cấm các đối thủ khác có kiểu dáng như thế , cái này chắc chỉ xảy ra ở US thôi , ở các nước có nền văn minh và dân trí cao như Châu Âu, tuyên bố của Apple trở thành 1 điều vô cùng lố bịch. Apple ko phải là đấng sáng tạo như bạn đã thường nghĩ , những cái Apple nghĩ ra , tất cả đều hiện hữu trong cuộc sống đời thường của mình, chẳng qua bạn bị cuốn theo trào lưu Ifan nên có những suy nghĩ 1 chiều như thế thôi , mình khuyên bạn nên giữ 1 cái đầu lạnh để có thể đưa ra những suy nghĩ khách quan và chính xác nhất .
Nokia nói hay nhở 😁
Hay rồi , thế là copy and paste tẹt ga luôn rồi hi hi , vì tất cả là chuẩn chung mà . Cái này lợi nhất phải kể đến anh Sam , chuyên gia sao chép và dán 1 cách tinh vi .

Mong rằng tương lai sẽ có nhiều đột phá dẫn đến " đột quỵ " luôn haha .
ACuoon
ĐẠI BÀNG
12 năm
ngồi chung lại tìm giải pháp cũng tốt
Họp vào để vơ vét túi tiền của người dùng ý mà.
Vấn đề này khó nhằn lắm đấy !
nơi hội tụ những anh hùng "kiện cáo"
mình nói thật lòng thì khó nghe nhưng cũng dễ nghe với một số bạn
- vấn đề bản quyền thì chẳng ai nhường nhịn ai hết, dám chắc một câu
tọa đàm thì tọa đàm vậy thôi, giống như tào khựa với vn nè, ký "thỏa thuận hòa bình" rồi bọn khựa vẩn cố tìm cách chiếm đảo đấy thôi
- tụi đại gia ở làng công nghệ tranh giành nhau bằng sáng chế như là giành đất ấy, như vậy thì làm sao có thể không sảy ra kiện cáo dc chứ?
trừ khi thằng cha APPLE "hiền" lại một chút bớt hung hăng đi
MRS
"Chúng tôi đã đưa ra quan điểm của mình rằng bất kì bên nắm giữ bản quyền nào hứa sẽ mở bằng sáng chế ra cho mọi người trên nguyên tắc hợp lý và đối xử không phân biệt thì hãy cứ làm đúng như vậy"
câu này đáng suy nghĩ,
một nhà phát triển phần thông minh mềm luôn đứng sau quan sát???
crabs
CAO CẤP
12 năm
Nếu bỏ đc vụ cấm bán thì tốt cho người tiêu dùng. Chỉ nên phạt trên lợi nhuận của bên xài bản quyền hoặc bên ko chịu thương lượng hoặc ko hợp tác
der_titan
TÍCH CỰC
12 năm
ăn cắp thì phải bị kiện thôi
@der_titan LoL
Vậy chắc cả topic này ít nhất những ng` quote cái reply đó thiểu năng hết rồi. Thôi kiếu, gặp thể loại này thì ko nên tự hạ mình xuống bằng =))
@der_titan vâng! bạn nói đúng, nhưng trong topic này thì tôi nghĩ bạn ko nên cm như vậy, sr nhé.😁
der_titan
TÍCH CỰC
12 năm
@Long_Xuyen_Boy Em có bảo bác quote đâu! cái thiểu năng là bác nói trước nha =))
der_titan
TÍCH CỰC
12 năm
@कट्टर Chắc tại cái avatar của em! Xin rút kinh nghiệm 😃
tanthanhsgu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Apple là trùm trong việc lấy cái chung về làm bản quyền riêng của mình. Còn Samsung là trùm chôm chỉa của Apple 😁
@tanthanhsgu chuan:D
@tanthanhsgu Đơn giản là với 1 thằng vừa ăn cắp vừa la làng thì mình chả cần đóng vai quân tử.
bboyleeu
TÍCH CỰC
12 năm
nếu Apple hợp tác thì tin tốt đây.còn không thì.như bây giờ thôi.
Chắc anh Apple khó chịu lắm khi làm phải làm việc này !!! ;)
@tuanmeo991 ko làm thì sau này chả có gì trong tay để phát triển đâu bác ơi
vitkon
CAO CẤP
12 năm
@tuanmeo991 Khó chịu con khỉ. Cha đứa nào ăn trộm cái giao diện GUI. Bố đứa nào ăn trộm cái con chuột. Tablet mà không được anh Bill Gates khai sáng cho thì vẫn ngồi mà lảm nhảm "tương lai điện toán cá nhân nằm ở PC"
Hay cầm dao đâm người đâu có phải là sư phụ kiếm pháp :p
Thiencl
TÍCH CỰC
12 năm
bản quyền phát minh ra máy tính-internet là ai ...? tất cả các hãng sẽ phải trả bản quyền nếu như thế thì.....?? chết...Bản quyền phát minh ra điện năng nữa vì các sản phẩm công nghệ hầu như toàn bộ đều sử dụng điện năng hết...? tất cả sẽ phải trả tiền bản quyền ak?
Thiencl
TÍCH CỰC
12 năm
@dangdinhgiang Apple phát minh ra điện thoại hình chữa nhật được đăng kí bản quyền mà hãng nào sao chếpx bị phạt ấy thui
quanbhvn
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Thiencl Còn phát minh cái bánh xe hình tròn nữa. Nếu bây giờ người cháu "8 đời" của người phát minh bánh xe mà đòi bản quyền thì có mà tất cả các hãng phải vác hàng chạy bộ nhé nếu không chịu nộp tiền.
Thiencl
TÍCH CỰC
12 năm
@quanbhvn Nhưng sao apple lại đăng kí được bản quyền điện thoại iPhone hình chữ nhật..
phatwin2004
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Thiencl Bởi vậy mới nói. Nền công nghiệp tư bản là vậy, nó phải hỗ trợ cho các công ty nước nó mới sống được chứ, giờ Mẽo đang ngáp ngáp rồi. Vớt được cái gì thì nó đớp ngay. Mà cũng phải công nhận App hay thiệt, những bằng *sáng chế* của nó ai cũng nghĩ là chuẩn chung, hay phát triển thêm tí đăng ký làm đ3'o gì. Vậy mà nó vẫn vác mặt mốc đi đk, thằng cấp bằng thì cứ nghĩ thằng này hay, sáng chế lắm thế. Chả biết trong số bằng đó được bi nhiêu cái là thực sự nó nghĩ ra và làm hay 90% là phát triển thêm rồi đi đăng ký??????????😕😕😕😕😕
Sent from my N7100 using Tinhte.vn
Các ông lớn nên ngồi lại với nhau và việc cần làm là vứt mn mấy cái bản quyền đi. Cùng chia sẻ và kẻ mạnh - công ty làm cho người tiêu dùng hài lòng nhất và các công ty khác phải cạnh tranh. Có thế thế giới công nghệ mới đi lên được. Không như hiện nay, cá nhân mình cho rằng tiền kiện cáo và tiền thua kiện đều là thiệt hại chung cho sự phát triển của làng công nghệ, một sự lãng phí
@dong_tuyet93 Bạn này mới vào đời này. Mầu hồng nghê
@dong_tuyet93 nói thế thì nó đã không phải bỏ bao nhiêu tiền ra mà kiện nhau.h ông nghĩ ra 1 phát minh ông có muốn mấy thằng khác cũn có để giành khách của ông không .trả tiền bản quyền là hợp lý rồi muốn dùng p có tiền

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019