Tòa án Tối cao Mexico mới đây cho biết họ đồng ý với quyết định của một tòa địa phương rằng Apple không được quyền đăng kí thương hiệu "iPhone" ở mảng dịch vụ viễn thông tại nước này. Tòa đứng về phía iFone, một công ty nhỏ cung cấp giải pháp trung tâm gọi điện (call center). iFone kì vọng chiến thắng này sẽ hỗ trợ cho một vụ kiện khác mà hãng đang kiện Apple và ba nhà mạng ở Mexico vì vấn đề vi phạm thương hiệu. Hiện chưa rõ số tiền đền bù mà iFone kì vọng là bao nhiêu, tuy nhiên luật sư của công ty nói họ muốn Apple phải trả ít nhất là 40% doanh thu của các dịch vụ bị vi phạm thương hiệu.
Mặc dù thua trong vụ kiện lần này nhưng Apple vẫn có quyền bán iPhone tại Mexico. Một số thông tin trước đây cho rằng iPhone bị cấm bán tại Mexico là không chính xác và nguồn tin của The Verge nói là không có lệnh cấm nào được đưa ra cả, iPhone 5 vẫn đang xuất hiện tại nhiều nhà mạng lớn của Mexico như bình thường. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu?
Thông thường, một công ty đi đăng kí thương hiệu thì sẽ họ đăng kí theo từng thể loại sản phẩm (gọi là các class). Tại Mexico, Apple từng nộp đơn bảo hộ cho chữ "Apple" và "iPhone" ở Class 9, thể loại này bao gồm các sản phẩm máy tính, phần mềm, máy ảnh và điện thoại di động. Cái tên "iPhone" cũng được Apple ghi vào Class 28 liên quan đến các thiết bị chơi game điện tử. Trong khi đó hãng iFone thì đăng kí tên của mình trong Class 38, tức thuộc về mảng dịch vụ viễn thông, cùng loại hình sản phẩm mà iFone đang cung cấp ở Mexico.
Quay trở lại năm 2009, luật sư của Apple nói rằng tên iFone không được sử dụng một cách "tích cực", do đó hãng muốn tòa hủy bản quyền thương hiệu này để Apple có thể đăng kí chữ "iPhone" vào Class 38. Nói cách khác, Apple là người khơi mào cho vụ kiện. iFone thì hiển nhiên không đồng ý và họ đã thuyết phục thành công tòa án rằng thương hiệu này vẫn còn đang sử dụng cho mục đích thương mại. Như vậy, kết quả vụ án chỉ khiến Apple không được phép đăng kí thương hiệu vào Class 38 chứ không liên quan đến việc cấm bán iPhone tại Mexico.