Apple không quan tâm đến gaming!!!

Pnghuy
12/12/2021 8:2Phản hồi: 110
Apple không quan tâm đến gaming!!!
Đó là nhận định của Dave 2D và mình cũng cảm thấy đúng nên chia sẻ lại với anh em về việc: Apple không thèm quan tâm đến gaming, hay Apple không thèm làm ra một chiếc MacBook chuyên cho chơi game hoặc một chiếc console để cạnh tranh với Sony, Microsoft hay Nintendo, Apple thậm chí còn không cần phải là hãng chuyên về game để có thể có doanh thu về game bằng tất cả những ông lớn trên cộng lại.



Apple không cần phải làm phần cứng gaming


[​IMG]

Nhìn vào những gì chiếc MacBook Pro với M1 Pro và M1 Max làm được, về mặt lý thuyết Apple hoàn toàn có thể sản xuất ra một chiếc laptop gaming cực kì mạnh mẽ hay một chiếc console đỉnh cao để cạnh tranh với PS5, Xbox Series X hay một chiếc máy chơi game cầm tay để làm đối trọng với Nintendo Switch.

Screen Shot 2021-12-12 at 15.12.16.png

Đó sẽ là viễn cảnh vô cùng thú vị không chỉ với những fan của Apple mà còn cả với giới game thủ, các nhà phát triển game và cả các đối thủ cạnh tranh nữa. Sức mạnh từ GPU của M1 Max hay M1 Pro và những thông số kỹ thuật phần cứng của hai con SoC này là minh chứng cho việc Apple hoàn toàn có thể tạo ra một chiếc máy chơi game mạnh mẽ. Trong video Dave có dẫn chứng về sức mạnh xử lý TFLOPs của M1 Max là 10.4, cao hơn so với PS5 chỉ 10.3 hay mạnh mẽ ngang ngửa đa số những chiếc laptop gaming trang bị RTX 3070 dao động từ 8-12 TFLOPs, chỉ thua mỗi chiếc Xbox Series X là 12.1 TFLOPs. Vậy tại sao Apple không làm phần cứng gaming?

[​IMG]

Có hai lí do, hay hai giả thuyết mà Dave đưa ra dẫn chứng cho việc Apple sẽ bước vào thị trường game như thế nào, một là Apple làm ra hẳn một "thiết bị gaming" như một chiếc console trong hình hài một chiếc Apple TV chẳng hạn, hoặc một thiết bị nhỏ gọn cầm tay giống như Switch. Hai là Apple sẽ thúc đẩy những tựa game hot, những game AAA lên trên nền tảng Apple Silicon của mình.

Về giả thuyết thứ nhất, đã có nhiều tin đồn về việc Apple trước sau gì cũng sẽ làm một chiếc console cho những fan của mình, những người mong muốn chơi game trên thiết bị của Apple. Nhưng nhìn vào thị trường console hiện tại, Apple sẽ làm gì để cạnh tranh lại với những ông lớn kia: Sony, Microsoft hay Nintendo có quá nhiều kinh nghiệm về những chiếc máy console, thị trường đã là của họ trong một thời gian quá lâu và những tựa game trên những chiếc console đó sẽ là vũ khí giết chết chiếc console của Apple. Hệ sinh thái trò chơi chính là thứ Apple đang rất thiếu nếu như họ ra mắt chiếc console và Dave tin rằng Apple sẽ không làm vậy nếu như chưa đảm bảo về hệ sinh thái game xoay quanh (chưa kể giá cả đắt đỏ từ những thiết bị mà Apple bán ra, đặc biệt nếu Apple ra mắt chiếc console đầu tiên của họ).

Screen Shot 2021-12-12 at 15.12.24.png

Giả thuyết thứ hai có vẻ hợp lý hơn, đó là hỗ trợ tốt nhất cho các nhà phát triển để đưa những tựa game AAA lên nền tảng Apple Silicon. Tưởng tượng các tựa game từ những nhà phát triển đình đám như SquareEnix, Blizzard, Rockstar, SEGA, EA...được phát hành chính thức cho nền tảng Apple Silicon thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng, kiểu gì cũng sẽ có nhưng, đó là lượng người dùng MacBook để chơi game so với Windows là quá thấp và các nhà phát triển sẽ không bỏ một số tiền không nhỏ để tối ưu game cho Apple Silicon mà không thu lại được lợi nhuận lớn. Hơn nữa, Apple sử dụng bộ thư viện đồ hoạ Metal, thay vì Vulkan hay DirectX như trên những chiếc máy Windows và việc chuyển sang Metal chẳng khác gì build lại từ đầu.

[​IMG]

Quảng cáo


Dave mình chứng bằng một tựa game tối ưu native cho macOS đó là Rocket League, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì nhà phát triển đã chính thức ngưng hỗ trợ cho nền tảng của Apple vì...quá ít người chơi (chỉ 0.3% người dùng tích cực). Hay một tựa game nổi tiếng khác là Genshin Impact, tựa game được phát triển dựa trên Unity, cũng có mặt ở hầu hết những nền tảng phổ biến hiện tại như Windows, Android, PS5/PS4 hay thậm chí là iOS, nhưng lại không có phiên bản cho macOS. Với việc phát triển dựa trên Unity, nhà phát triển của Genshin Impact hoàn toàn có thể dễ dàng hỗ trợ native cho macOS hay cho những chiếc máy Mac M1, nhưng lượng người dùng Mac chơi game quá ít và họ cảm thấy không nhất thiết phải làm thế, vấn đề kinh doanh lợi nhuận cả thôi.



Lợi nhuận khổng lồ từ mobile gaming là thứ khiến Apple không mặn mà với “gaming thực thụ”


Mobile gaming là điểm vượt trội thực sự của Apple so với tất cả những hãng làm game lâu năm kể trên. Dave dẫn chứng về lợi nhuận từ game của Apple năm 2019 là 8.5 tỷ đô la, bằng cả Sony, Nintendo và Microsoft cộng lại...Một con số khủng khiếp và nếu so với vị thế trong làng game lâu năm của ba ông lớn kia thì thực sự choáng.

en-lockup-hero-large_2x.png

Nó đến từ App Store, nơi Apple giữ lại 30% giá trị của bất kì một giao dịch nào được thực hiện thông qua cổng thanh toán của riêng họ, chưa kể dịch vụ game của riêng Apple là Apple Arcade. Một điều có thể chắc chắn là họ đang làm ăn quá tốt trên nền tảng App Store của mình.

Quảng cáo



Có rất nhiều thiết bị Apple đang được sử dụng trên thị trường, từ iPhone đến iPad, họ không cần quan tâm đến những "gaming product" hay những tựa game triple A đình đám, họ chỉ có những tựa game di động bình thường nhưng vẫn có lợi nhuận bằng ba ông lớn làng game cộng lại, và "in-app purchase" chính là thứ đang mang lại rất nhiều tiền cho Apple. Apple thừa tiền để họ có thể hỗ trợ tốt nhất cho các nhà phát triển để đưa những tựa game AAA lên Mac, nhưng họ không làm vậy thì những tựa game AAA đó không đem lại cho Apple tiền nhiều như mobile gaming, và cho cả nhà phát triển nữa, nói chung đó không phải là một sự hợp tác win-win.

Tổng quan lại, Apple không quan tâm đến gaming một cách nghiêm túc, họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà họ hiện có từ App Store, từ những lần mua vật phẩm trong game của người dùng là đủ. Có thể trong tương lai, khi AR phát triển hơn và nhu cầu chơi game thực tế tăng cường, Apple sẽ nghĩ khác khi có tin đồn họ phát triển một chiếc kính AR để thay thế iPhone trong tương lai. Nhưng đó là câu chuyện của thì tương lai, còn hiện tại, Apple không cần là hãng game đình đám, không cần những tựa game AAA cho các nền tảng của mình nhưng vẫn là hãng kiếm nhiều lợi nhuận nhất từ game.
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đừng nói là ko làm, sau này khó nói lắm khi miếng bánh iphone đã ăn hết và phải kiếm 1 nhánh mới để kiếm thêm, ai chứ táo mẻ mê tiền lắm kiếm ra tiền mà anh chê à 😆
@boyngo1988 sẽ biến Apple TV thành thiết bị chơi game console (một thiết bị giải trí đa năng) cạnh tranh với PS5 hay XBox thôi và cộng với thiết bị thực tế tăng cường kèm theo. Còn với một cty chú trọng đến trải nghiệm người dùng thì phát triển Macbook thành thiết bị chơi game là điều ngu ngốc, nó nên là thiết bị cho công việc hàng ngày. Người dùng Macbook dư sức mua thêm Apple TV chơi game console hoặc đã có iPad, iPhone chơi game mobile rồi.

Tuy nhiên game của Apple sẽ liên quan đến trải nghiệm metaverse nhiều hơn (đón đầu xu hướng), và Apple còn đẩy mạnh mảng doanh nghiệp, thị trường béo bở để tăng lợi nhuận, ko ngu gì mà đổ nguồn lực cạnh tranh mảng game với Sony, MS... bằng cách làm giống họ lúc này.
@╰‿╯ Macbook mà chơi games nó đốt phần cứng không kém làm việc đâu cụ ạ, bán phần cứng mà có thêm gaming thì thôi rồi. Bản full option bán chạy hơn. Mà ông thần Apple toàn hút máu ở bản max option.
Rồi cụ xem, sang ARM rồi thì đầy games, có chiến lược cả, Arcare ra là một bằng chứng cho việc nó đang lấn sang games, thư viện chưa đủ thôi. Từ từ nó mua vài công ty games cho xem. Bạo vì tiền mà.
cái arcade đâu rồi mà nói ko quan tâm gaming?
@Nguyen.Duy.Anh bài nhắc tào lao, lúc arcade mới giới thiệu nói để tránh kiểu nạp tiền nhưngame mobile. giờ ế quay lại nói game mobile mà quên bén arcade của apple.
@ragefighter lâu rồi ko thấy apple công bố số liệu subscirption arcade nhỉ, chắc là ế :v
@ragefighter Thật sự quan tâm nhưng chưa sâu thôi, rồi mấy bữa nữa nó phát triển Arcade cho mà xem, chuẩn bị vài chục tỷ thâu tóm công ty games. Chuyển games sang Macbook, bán thêm phụ kiện để chơi games 😁
Lại kiểu con cáo và chùm nho.
làm game console hay pc nó khác với đt nhiều. Phần cứng khỏe mà ko có nhiều studio buff game cho thì có mà ăn cám, mạnh để ngồi ngắm? Sony chả nuôi cả 1 đám studio làm game exclusive thì dòng PS mới có chỗ đứng như bây giờ
Cười vô mặt
@Moon_Chevalier Cáo với nho cái gì? Có đọc bài k thế?
@Moon_Chevalier Kiểu nhét chữ vào mồm bạn nhỉ . Thèm bỏ mẹ
@thanh_nhan Nghĩ gì apple chê tiền? Bỏ sạc để hút thêm máu còn làm đc chứ nói gì cái ngành công nghiệp game trăm tỉ đô. Bài viết biện minh cho apple theo kiểu con cáo và chùm nho thôi. Thèm chết cha đi đc nhưng đâu dễ chinh phục như smartphone hay máy tính. Nhìn con arcade thì rõ
@Moon_Chevalier Nó mà quan tâm thì cũng không khó lắm đâu, bơm vài chục tỷ đô ra là ngon lành. Chẳng qua cũng quan tâm nhưng chưa tới thời điểm, hoặc đang âm thầm. Chỉ cần cho vài games hot hot lên là đã đủ xài, như liên minh, pes thôi thì thị phần cũng tăng ác luôn rồi chứ lại.
Thị trường gần 200 tỷ đô mà chê à. Nói trắng ra phần cứng thì có mà phần mềm thì không 😁
@ntroppld Đúng rồi, tôi nghĩ nó cũng đang chuẩn bị tung chưởng rồi, nên tảng giờ đồng bộ CPU ARM hết chuyện ra các sản phẩm gaming, đốt phần cứng đâu kém làm đồ họa đâu =)))) vừa bán thêm phần mềm vừa thêm phần cứng. Còn gì ngon hơn :v.
Làm cái thùng rác bèng bèng 100 củ chơi games 😁 đầy người sẵn sàng mua nếu nó hỗ trợ thêm gaming. Toàn các bố phải dùng Mac mà vẫn phải mua thêm PC Win.
@hieu ngoduc Thế ông Nghĩ PS5 nó dùng phần cứng gì ? Mac Pro sắp tới dùng phần cứng gì ? Cùng 1 loại thôi. Bơm cho vài chục tỷ đô là ngon ngay, chỉ cần up vài games như PES là đủ nhiều ông chi thêm tiền mua Mac thay vì Win :v. Giờ các bố toàn mua Mac mà vẫn phải build thêm Win, cộng tiền lại đập 1 con duy nhất max option thì doanh số tăng ác.
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Delicate14 thằng chó điên này mày ngáo ah. tao 3x tuổi nhà có xe có 1 vợ 1 con chứ giống thành phần như mày sủa ẳg ẳng cái gì thế 😆)
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
2 năm
@bomduc 😆) có hiểu thằng chủ commnet nó nói gì ko mà tlou lạc đề thế
Ủa thế cái Apple Arcade là cái gì vậy ?
Cười vô mặt
@zipder nó là cái phế vật mà ifan tung hô sẽ làm cho console chết.
@angle_squall Arcade nó là cái kho games thôi, vấn đề là kho games đểu quá chứ sao. Nếu mà nó chịu bơm vài chục tỷ đô thôi, thì khác ngay, cho vài games Như PES vs LOL là ổn. Mac Pro sắp tới lại cháy hàng chứ chả chơi :v
không phải là không quan tâm mà mình nghĩ do cảm thấy nhảy vào thời điểm này là hơi muộn rồi, kiếm tiền qua game thông qua dạng in app purchase thôi thấy cũng đủ nên không đầu tư mạnh mẽ vào mảng console hay chip chủng hay phần mềm phục vụ gamming nữa thôi cho đỡ tốn resource thì có. Chả bao giờ có chuyện mảng gì kiếm nhiều tiền mà Apple "không quan tâm" đâu =))) Hoặc có thể chiến thuật của apple của Apple là cày tiền rồi mua lại mảng game của 1 ông lớn khác chăng? Cảm thấy trong mấy ông lớn về game nintendo có vẻ là phù hợp nhất, một thiết bị cầm tay nhỏ gọn có vẻ rất phù hợp với phong cách thiết kế và hệ sinh thái của apple, chỉ là có mua nổi hay không hoặc Nintendo có chịu bán không.
@Xuân Híu Nhật thì chỉ có khi nào phá sản mới bán thôi
@Ninh Thái Bình Bơm tiền mua Nintedo thì dễ mà, chỉ có điều nó có chịu bán không thôi. Mua xong cho ra loạt games độc quyền thì ngon. Doanh số Iphone Ipad, Mac, Apple Tivi mà tăng, thì mấy con switch thấm vào đâu, bỏ luôn cũng được :v chuyển bán phụ kiện 😆 có khi doanh số đã vượt mấy con switch rồi. Giờ nó đồng bộ CPU giống nhau việc chạy games 1 nền tảng dễ làm hơn.l
Tiêu đề muốn sát hơn đỡ bị bắt bẻ thì nên đặt là Apple không muốn làm máy Gaming. Chứ thực sự là Apple có quan tâm đấy chứ!
Làm game đâu phải cứ nhiều tiền là ăn =)) không phải dân chuyên game thì tốt nhất là ngồi vậy ăn lãi qua appstore thôi. Làm máy console quan trọng nhất là nội dung. Chứ làm console xong đưa apple arcade với appstore vào đó thì làm đ gì =)) cái arcade quảng cáo cho lắm vào chơi thử toàn game như cứt 4/10 =))
@HaoTran20 4/10, nhiều vậy sao? cứ tưởng nó chỉ là 3/10 thôi.
canon2004
TÍCH CỰC
2 năm
@angle_squall 3-10 nhiều vậy sao mình cứ tưởng 2-10 thồi =))
@HaoTran20 Bây h nó nằm ở xó nào r 😆
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
2 năm
@canon2004 t cứ tưởng 1|10
binhcerato
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bây giờ bất đầu chạy đua thì hơi căng. Chứ tiền ai chẳng muốn, thớt ko chơi game không có nghĩa là người dùng ko cần
game thì cứ ps5 vs xbox, màn hình 55 4k mà chơi, đau đầu build cấu hình tốn kém gấp 4-5 lần chơi chưa chắc mượt???
@abc_8989 Gấp 5 tức là dàn PC 70 củ , chắc cũng phải đc 3080 hoặc 6800XT + 5950x , còn bèo cũng phải 3070 (Ti) rồi đó nhỉ ? Ko biết tầm đó mượt ko nữa
Cười vô mặt
@zipder đấy 70 củ để mượt bằng cái máy gọn hơ ps5, ps5 ra mua về cắm chơi liền
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
2 năm
@zipder nhiêu đó tiền build máy để mua cái ps5 dư ra cả đống mua game chơi
@zipder Nếu nó là thùng rác thì nhiều người chi lắm 😁 chỉ cần chơi bằng thôi :D :D lời to. Vừa làm việc vừa games. Mấy ông dùng Mac vẫn phải build thêm PC, hay PS5
Từ từ rồi Apple cũng làm thôi à, lợi nhuận game trên di động ngày càng thấp đi vì nhiều nước đã yêu cầu Apple cho phép thanh toán bên ngoài hay áp lực tăng trưởng cũng là thứ khiến Apple phải nhảy vào nhiều ngành hơn nữa.

Arcade chính là bằng chứng cho thấy Apple đang muốn kiếm nhảy vào mảng này.
Apple ko nuốt đc mảng Pc với Console thôi, chứ ko còn cái nịt mà ko tham gia vào
sao phải làm game khi bọn làm game vẫn cúng tiền cho apple đều 😆
@tobe2405 Vì người ta nạp tiền game thì apple nó lấy mẹ 30%. mà qua năm sau thì các hãng lớn được chuyển cổng thanh toán ko qua apple nữa rồi.
Apple Sắp cán mốc 3000 tỷ USD rồi !
Elnino242
TÍCH CỰC
2 năm
Cáo lại chê nho nữa à, đầu bài thì ghi éo thèm quan tâm, đến giữa bài thì lòi ngay ra lý do là vì hđh như bòi éo ai thèm chơi nên éo nph nào thèm làm game cho ==> kiếm cớ ko quan tâm, đừng có lôi cái doanh thu mobile rác rưởi vào, mobile gaming nó là đáy của xã hội luôn ấy, đừng có so đống rác ấy với gaming thực sự. Lũ cừu tinhte này lâu lâu lại có mấy bài la liếm cho bọn táo hài vãi.
@sptit_145 Do người viết non thôi, không bàn đến nội dung chất lượng ra sao. Nhưng việc viết bài mà để người đọc hiểu sai ý của mình là dở rồi.
sptit_145
TÍCH CỰC
2 năm
@Pnghuy Vậy tôi có nói sai chỗ nào đâu, phải tới trang comment thứ 2 mới có người nói đúng ý tác giả,
Ah, mà tôi sai thật, cái này phải là 20 người thì mới 1 người hiểu đúng, 19 người còn lại hiểu như tôi.
@Elnino242 Mảng gamming mà tự làm thì khó ăn vì nội dung độc quyền, phải bạo vì tiền thôi, mua nhiều games vào chi ra vài chục tỷ đô là cũng không phải không có cửa. Nếu mầ Mac Pro mà chơi games ngon lành thì nhiều ông đầu tư lắm, đỡ phải build thêm 1 con PC mà nâng cấu hình Mac Pro lên còn hơn.
Còn games Mobile đúng là chơi vui vui thôi. Nhưng tiền nó về không ít đâu cụ ạ, vì cái chơi vui vui thì đại đa số ai cũng đều chơi được, nên là sẽ bán được rất nhiều tiền đó. Đừng có đùa.
@supersheep Chuẩn rồi, tôi dùng đồ apple cũng nhiều, cơ mà PC thì build Win dùng vì nhiều phần mềm không có trên Mac, kể cả gaming nữa 😁 Cơ bản với mình thì Macbook có chơi được games mình cũng không chơi. Nhưng Mac Pro mà chơi được games thì mình chuyển hẳn qua Mac Pro không build Win nữa :D Nếu Apple mà chịu chi tiền thì doanh số Mac Pro mới là cái tăng mạnh. Còn Macbook nếu có chơi được thì nó cũng chỉ cho chơi ở mức setting thấp hơn để ông nào bạo tiền mua Mac Pro :D. Hoặc phải mua bản Max Option, thì bản Max Option trên Macbook chỉ mấy ông làm đồ họa mới hay mua. Người bình thường hay mua dòng Air cho nhẹ gọn pin trâu.
Nhìu bác trong này nghĩ đơn giản kiểu cứ có nhiều tiền là mún lấn sân vô đâu cũng được ấy! Thêm nhiều bác cứ nghĩ cái Arcade của Apple nó thần thánh đỉnh koat lắm vậy ak, u là trời toàn những con game casual indie nhỏ xíu nhỏ xiu, quy mô mỗi game thì vài con người, công nghệ đồ hoạ đơn giản, hạn chế mà sao cứ lấy cớ ra đọ với hệ PC, console cho được ak, lạ thật luôn? Đâu phải trong nhà cứ nuôi 1 con gà là có thể vỗ ngực bảo đây là cái trại chăn nuôi được! =.= Làm kinh doanh mà nghĩ trịch thượng vậy thì có 2 cái Apple cũng đốt sạch tiền! Bản chất của kinh doanh là lợi nhuận và duy trì lợi nhuận, tự nhiên đang kiếm tiền ngon ăn ai lại đi đâm vào cái mảng vừa khó vcl, lại phải vừa mò mẫm bước đi từ con số 0 (Đơn cử như phát triển lại cái cấu trúc đồ hoạ Metal đi là bik tốn time thế nào), hơn cả là có quá nhiều người khổng lồ vẫn đang sống sừng sững đến bây giờ? Cứ nhìn vô cái Apple TV+ là bik mặt nhau ngay chứ ở đó mà cứ có tiền là mún cm j cũng đc! :v
pikupi
TÍCH CỰC
2 năm
@devilending mấy bài sáo rống rống to này thì đọc lướt thôi rồi kéo xuống đọc bình luận. Trong kinh doanh mà có chuyện chó chê mèo lắm lông, chê tiền cơ đấy, thèm lắm mà ko cắn được miếng nào ra hồn thôi. Nếu ko là giờ giật tít Apple thay đổi ngành gaming "thực thụ" như nào bla bla các kiểu. Chỉ bao biện là giỏi!
@pikupi đọc lướt hèn chi cmt là biết, chẳng hiểu gì hihi
Có thể là hiện tại không quan tâm hoặc họ cũng có ấp ủ làm gaming mà chưa công bố, vì gaming là mảng đất mà hãng nào rồi cũng sản xuất 😁
@Kính Cận 0_0 Làm game nó khác với làm ra 1 nền tảng hỗ trợ game và cỗ máy chơi game nghen bác! Apple có thể làm game cho các nền tảng khác như PS, XBX, Nin, PC ko ai nói (nhưng mà bác có nghĩ Apple sẽ chấp nhận việc cho con game của mình chạy trên 1 nền tảng khác mà lão Cook ko thể kiểm soát đc ko?) chứ bảo đi làm ra nền tảng để cạnh tranh vs mí thằng kia thì xin lỗi! Tuổi! =.=
@devilending Như bạn đang nhầm ý mình rồi, ý mình là Apple sản xuất phần cứng cho Gaming như Tai nghe gaming hay các phần cứng khác cho gaming nha
bxv5238
ĐẠI BÀNG
2 năm
Rồi sắp tới bắt kho thanh toán kênh riêng, lợi nhuận giảm sút thì ko biết có quan tâm đến gaming nữa không? Không quan tâm hay ko cạnh tranh nổi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019