Apple lại "quay xe", cho phép vài ứng dụng dẫn link thanh toán ngoài ngay bên trong app

P.W
2/9/2021 12:5Phản hồi: 81
Apple lại "quay xe", cho phép vài ứng dụng dẫn link thanh toán ngoài ngay bên trong app
Hiện tại vẫn có nhiều người đang phàn nàn quyết định gần đây của Apple, cho phép các nhà phát triển ứng dụng nhỏ gửi thông báo ngoài ứng dụng để hướng dẫn người dùng về những giải pháp thanh toán ngoài App Store, cho rằng quyết định đó không giải quyết được gì. Giữa thời điểm đó, Apple lại đưa ra một thay đổi khác, cho phép các ứng dụng “xem nội dung số”, ví dụ như Netflix, Spotify, hay Amazon Kindle có thể đặt thông tin hướng dẫn thanh toán ngoài App Store ngay trong ứng dụng trên iOS của họ. Và dĩ nhiên khi thanh toán thông qua giải pháp như vậy, các ứng dụng sẽ không phải trả cho Apple 30 phần trăm khoản phí chia sẻ doanh thu nữa.

Apple cho biết, thay đổi này được đưa ra để dừng cuộc điều tra từ phía ủy ban công bằng thương mại của Nhật Bản (JFTC), và cho biết quyết định mới này sẽ chỉ cho phép các ứng dụng “xem nội dung số”, một dạng ứng dụng được App Store liệt kê để mô tả những công ty như Netflix, Hulu hay Spotify. Với những ứng dụng như thế này, người dùng sẽ được đăng nhập tài khoản của họ, đăng ký và thanh toán ở chỗ khác chứ không phải đăng ký gói cước thanh toán qua App Store nữa. Thật ra trên quan điểm của mình, những dịch vụ như thế này cho phép đăng ký ngoài từ lâu rồi, nên không rõ “thay đổi” này có tác dụng gì khác. Lấy ví dụ tài khoản Netflix của mình đăng ký trên web, thanh toán cũng nhập số thẻ tín dụng trực tiếp trên đó luôn, rồi mang tài khoản đấy đăng nhập vào ứng dụng iOS. Tương tự là tài khoản Tidal, cũng đăng ký thanh toán trên web luôn.

Trong khi đó, JFTC cũng có thông cáo báo chí riêng về sự kiện này, họ cho rằng quyết định mới của Apple “sẽ xóa bỏ nghi vấn vi phạm Điều luật Chống độc quyền của Nhật Bản.” Ủy ban này đã bắt đầu điều tra Apple suốt từ năm 2016, và cho biết tập đoàn khổng lồ cam kết sẽ báo cáo tình trạng minh bạch ứng dụng mỗi năm một lần trong vòng 3 năm tới. Theo JFTC, Apple cũng chấp nhận thay đổi hướng dẫn xét duyệt ứng dụng để xoa dịu cơ quan quản lý Nhật Bản.

Quay lại “thay đổi” kể trên. Hiện tại trên iOS, tải ứng dụng như Netflix hay Spotify gần như vô dụng nếu anh em chưa có tài khoản với gói cước đã đăng ký và thanh toán trước đó. Trên cả hai ứng dụng kể trên, khi mở ra đều không có tùy chọn đăng ký tài khoản mới. Còn với ứng dụng đọc ebook Kindle, Amazon cho phép anh em đăng ký tài khoản mới nhưng không cho mua sách trực tiếp qua ứng dụng, mà phải làm 1 bước nữa là mở trang web bằng Safari để thanh toán.

Thay đổi trong quy định thanh toán này có quy mô rất rất nhỏ, khi Apple cho biết cụ thể là chỉ cho phép những ứng dụng “xem nội dung số” kể trên “chia sẻ một đường link dẫn sang trang web của họ để giúp người dùng đăng ký và sử dụng tài khoản.” Apple cũng cho biết họ sẽ “giúp các dev ứng dụng xem nội dung số bảo vệ người dùng khi dẫn đường link ra trang web ngoài trong quá trình thanh toán,” nghĩa là sẽ có quy chế riêng để quản lý những hướng dẫn thanh toán ấy.

Cũng phải đề cập thêm, đó là đơn vị xác định một ứng dụng là “xem nội dung số” không ai khác chính là Apple. Không loại trừ khả năng rằng Apple sẽ chỉ áp dụng chính sách này cho những ứng dụng chẳng đem về cho họ chút lợi ích gì về mặt doanh thu từ “thuế app”. Dự kiến thay đổi này sẽ không được áp dụng cho tới đầu năm 2022. Nói đến đây thì có một điều rõ ràng, có vẻ như áp lực từ các nhà quản lý các nước đang khiến Apple tìm cách xoa dịu cả họ lẫn các dev.

Theo The Verge
81 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chắc app lớn thui, app nhỏ nó vẫn chèn ép
Ăn nhiều đơn kiện thế kia không quay xe mới lạ 😆
Nên thế.Chứ Ăn dày quá
n.kien
TÍCH CỰC
3 năm
@P.W chính xác là cho dẫn link đăng ký thôi.
Ảnh chim-cúc quay xe Apple 😄
image.jpg
anh Hàn Quốc vừa thông qua luật rồi, không chịu nó vã cho sml
@thangngocit Kinh tế luôn đi đôi với chính trị. Hôm trc mấy bác bên thớt chửi mình kinh lắm. Nào là HQ cấm các kiểu, nào là HQ là cường quốc công nghệ 😆
@thangngocit Áo sao mặc qua khỏi đầu 😆
@thangngocit Mỹ bật đèn xanh HQ nó mới dám làm đấy. H Mỹ, Âu cũng rục rịch làm mọi cách ngăn mấy ông lớn độc quyền rồi. Tập đoàn quá lớn có sức ảnh hưởng mạnh chính phủ nó cũng ngán luôn ấy chứ. 😃
@thinhnguyen1004 Chư hầu phải ngoan. Ko anh tăng cống phẩm thì mệt
Mình đến hơi sớm, đang chờ các luật sư, thẩm phán online vào phản biện
Apple càng nhân nhượng, dev càng lấn tới
OruK
ĐẠI BÀNG
3 năm
chơi game cloud cũng tính là "xem nội dung số" ko ta !? vì chỉ stream hình ảnh về thôi mà :v
duongdoi
ĐẠI BÀNG
3 năm
@OruK Ai cho Chim-cút lương thiện
- Dạ thưa: đơn kiện
fancy90
CAO CẤP
3 năm
app nhỏ lẻ chăng, app lớn ăn lãi lớn thì đập
Phải thế chứ, nhiều khi ifan lại cảm thấy oai như cóc vì apple độc quyền với chính người dùng.
@Hoang_HaoMinh Thằng dev nó sẽ không ngu như mày đâu, vì nếu nó không giảm giá cho người sử dụng khi thanh toán ngoài so với thanh toán qua Apple thì tội gì người dùng lại chọn cách thanh toán phức tạp đó.
@Lựu Đạn Điển hình của sự mù quáng 😂
@Hoang_HaoMinh quote nhầm =))
Định nói thằng ở #2 kìa bác
@Lựu Đạn Vãi cả shit 🤣🤣🤣🤣
Ơ thế thằng sản xuất game gì ngày xưa bị cấm, bị chửi sml giờ có được hồi sinh không?
@ncn_nguyen Thì trả giá cao hơn 30% thôi có gì đâu :v
30% thuế của store đổ lên đầu người dùng hết mà. Cùng số tiền ông nạp ở ngoài sẽ đc nhiều hơn.
@ncn_nguyen Tào lao.
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
3 năm
@Trung Kiên7 Chỉ có mấy game vn mới chơi trò bán hai giá thôi nhé
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
3 năm
@kkzbanana Gà. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-50810005.amp
Đọc đoạn "Biến hóa trong não bộ"
xuantien2212
ĐẠI BÀNG
3 năm
😢
Hút thêm ít
Im lặng đi
xloopdoggy
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hóng súc vật google làm theo. Nghĩ sao google cũng ăn 30%. Doanh thu tháng rồi bên mình android 2 tỷ còn ios sấp sỉ 3 tỷ. Chúng nó ăn mất mịa 1,5 tỉ. Chán thật làm toàn cho google với Apple nó ăn. Bên google android thì toàn súc vật cr@ck app. Bó tay.
@xloopdoggy Mình tưởng là phải có phương thức để khi mở app nó xác định được app đang mở được cài qua Google Play hay APK chứ? Nếu xác định app được cài qua Google Play thì ok cho sử dụng, còn APK thì đưa ra thông báo & disable toàn bộ tính năng.

Ví dụ như lib này, mình ko làm android nên ko chắc lắm:
https://github.com/javiersantos/PiracyChecker
@gauto988 Trong link cũng có nói chỉ làm khó thêm cho giới bẻ khoá một chút thôi chứ chúng nó quyết tâm thì khóa nào cũng gãy thôi.
xloopdoggy
ĐẠI BÀNG
3 năm
@gauto988 Đến PS4 Pro hay Nintendo hay cái Denuvo chống ..... game pc còn bị ..... thì cái này là gì đâu bạn. Nên ưu tiên xài các app free để nhà phát triển đỡ thiệt hại
Đấy! Nó phải thế chứ 😃 Không có những cuộc khởi nghĩa, không có những vụ kiện tụng đi đầu bởi Epic game thì làm sao Apple chịu nhượng bộ chính sách thanh toán. Ông Hiệp bảo hôm nọ không cần, nhưng thực tế rõ rành thanh toán không qua nền tảng thanh toán của Apple nó rẻ hơn thấy rõ, đành rằng các dịch vụ thanh toán khác có thể nó không phục vụ đủ tốt như Apple nhưng phải cho người dùng quyền lựa chọn thanh toán qua nền tảng nào và giữa các nền tảng thanh toán phải có sự cạnh tranh.
@gauto988 Thực ra Apple cho thanh toán ngoài store mà, chỉ là không cho quảng cáo cách thanh toán thôi. Các dev hoàn toàn có thể chạy các chiến dịch quảng cáo để khuyến dụ người dùng thanh toán qua cổng của họ. Nhưng đa phần muốn Apple dọn ổ sẵn cho đẻ luôn 😃
@princez Việt Nam viết luật đi rồi họ sẽ phải tuân theo. Chưa có luật là không điều chỉnh được hành vi kinh doanh của họ. Thế nên, kinh doanh luôn có rủi ro chính sách. Luật thay đổi là có thể phải thay đổi cả mô hình kinh doanh.
princez
CAO CẤP
3 năm
@D.lord Thế bạn nghĩ họ theo luật gì ở VN???
princez
CAO CẤP
3 năm
@vnstockguru Việt Nam đã có luật rồi, thế nên họ mới lách luật bằng cách cung cấp dịch vụ đa quốc gia chứ không đặt trụ sở tại Việt Nam. Đương nhiên luật VN thì chỉ có thể áp dụng cho công ty đăng ký tại VN thôi nên với các công ty cung cấp dịch vụ qua internet này thì cơ bản là chịu thua (hoặc nếu cứng rắn thì chắc chỉ có Trung Quốc, không có công ty đại diện ở đó thì nguy cơ IP cũng bị chặn luôn khỏi cung cấp dịch vụ ở đó luôn)
Apple đang tìm cách để thay đổi tình thế
Lại lươn rồi, khi nào vì sức ép quá mới làm còn không thì quay lại ăn 30% nữa không nhỉ
Vấn đề đặt ra: ai đảm bảo thông tin cá nhân khi đăng ký thanh toán ở web ngoài? Tiki, Lazada, Shopee đã có trường hợp bị rò rỉ thông tin thẻ credit của khách hàng và khách hàng bị charge thẻ khi đang ngủ!
princez
CAO CẤP
3 năm
@thinhnguyen1004 Thế ai đảm bảo là Apple sẽ không làm rò rỉ thông tin, và họ có chịu trách nhiệm hay không?Thế nên các nước thường sẽ tạo ra một cổng thanh toán riêng độc lập và được chính phủ đảm bảo (như Việt nam là Napas), và yêu cầu các doanh nghiệp phải tích hợp vào bên trong (chứ thông tin không được lưu ở máy chủ ở tiki lazada đâu. Cổng thanh toán đó đương nhiên sẽ đảm bảo hơn nhiều so với một công ty tư nhân, mà trong khi cũng đảm bảo được không có vụ độc quyền này như kiểu Apple. Nếu Apple mà bị kiện ở VN đuối lý là cái chắc
@princez Công ty tư nhân cũng trăm ngàn loại. Tư nhân cỡ Apple nó cân luôn mấy quốc gia nhỏ nhỏ về kinh tế và đè đầu đa số các quốc gia về công nghệ. Như kêu tôi thanh toán qua mấy trang web lạ thì cũng phải tìm hiểu về developer cho rõ ngọn ngành rồi mới dám. Còn nếu là thanh toán qua store của Apple thì mối quan tâm chỉ là có đủ tiền hay không thôi.
princez
CAO CẤP
3 năm
@Carl Bạn ah, thế nên người ta mới có cổng thanh toán quốc gia để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên, và khi thanh toán nó chỉ hiện ra trang web của cổng thanh toán được chính phủ đảm bảo đó thôi, trang web của dev là cái gì không quan tâm. Bạn tin tưởng Apple là do bạn chưa gặp vấn đề với họ, chứ nếu đến khi gặp vấn đề thì ai cãi hộ bạn?? họ là công ty nước ngoài không đặt văn phòng tại VN bạn cũng chả thể kiện họ tại nước sở tại (VN), còn nếu bạn ra nước ngoài kiện thì 1 tỷ % bạn thua là cái chắc, méo cần biết bạn đúng hay sai.
@princez Cái cổng bạn nói cũng chỉ đang dần được áp dụng thôi, chứ chuyện thành phương thức phổ quát còn nằm ở tương lai. Mà nhà nước nhiều khi ngâm cho đến khi dự án chết rục luôn, như đường sắt Cát Linh ấy, nên tôi không nín thở chờ đâu. Cả chục năm nay mọi người đều thanh toán qua kênh của Apple, đơn giản, an toàn.

Từ mấy năm trước tôi đã nghe tin Apple có văn phòng đại diện ở Việt Nam rồi mà, bạn thử Google xem sao. Ngoài ra, Apple có đường dây nóng, hỗ trợ tiếng Việt đàng hoàng, miễn phí cuộc gọi. Điện thoại iPhone 6s tôi mua hết bảo hành từ đời nào mà gọi họ còn hỗ trợ thì họ thèm quịt mất đồng lẻ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019