Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple liệu có đang o ép những ứng dụng kiểm soát thời gian dùng iPhone trên App Store?

P.W
27/4/2019 17:15Phản hồi: 54
Apple liệu có đang o ép những ứng dụng kiểm soát thời gian dùng iPhone trên App Store?
Câu chuyện rất đơn giản, nhưng đã diễn ra từ lâu: Một startup tạo ra một ứng dụng giúp những ông bố bà mẹ quản lý thời gian con cái mình dùng iPhone và iPad. Sau đó Apple cũng tạo ra tính năng Screen Time riêng để kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của họ, và cùng lúc o ép những bên thứ 3 làm ứng dụng với công dụng tương tự. Theo The New York Times và Sensor Tower, trong năm vừa rồi, Apple đã xóa bỏ hoặc giới hạn ít nhất 11 trong số 17 ứng dụng quản lý thiết bị dành cho phụ huynh được tải về nhiều nhất trên App Store, cùng với đó là nhiều ứng dụng có chức năng tương tự nhưng ít lượt tải hơn.

Tinhte_Apple1.jpg

Một số trường hợp, Apple yêu cầu bên phát triển ứng dụng bỏ đi những tính năng cho phép các bậc phụ huynh kiểm soát thời gian dùng máy của con em mình. Một số khác thì đơn giản là Apple gỡ luôn app cho nhanh. Vì thế, không ít studio làm app với hàng nghìn khách hàng trả phí đã bị gỡ ứng dụng, khiến cho tương lai của họ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Amir Moussavian, CEO OurPact, đơn vị sở hữu ứng dụng cùng tên, cho phép quản lý thời gian sử dụng thiết bị với hơn 3 triệu lượt tải trên App Store cho biết: “Họ gỡ app của chúng tôi mà không thèm thông báo trước.” Ứng dụng này bị gỡ vào tháng 2 vừa rồi, và đó là ứng dụng đem về cho OurPact khoảng 80% tổng doanh thu. “Họ đang o ép ngành ứng dụng một cách vô cùng có hệ thống.”


Với tính năng screentime trên iPhone, các bên viết ứng dụng vô tình cạnh tranh trực tiếp với Screen Time của Apple chứ không chỉ còn cạnh tranh với nhau trên App Store nữa. Việc kiểm soát App Store cho thấy Apple đang nắm trong tay một thứ quyền lực rất lớn và vô cùng bất thường, có khả năng kiểm soát luôn cả doanh thu của những công ty khác “chơi” với họ.


Tinhte_Apple3.jpg

Theo những người làm ứng dụng, Screen Time của Apple hoàn toàn chỉ có tác dụng theo dõi xem thời gian sử dụng thiết bị của người dùng là bao lâu, chứ không thể kiểm soát thời gian một cách chặt chẽ như những ứng dụng trên App Store. Cũng theo họ, việc tạo ra những app kiểm soát thời lượng dùng máy đang ảnh hưởng tới Apple.

Fred Stutzman, CEO của Freedom, ứng dụng có hơn 770.000 lượt tải về từ App Store trước khi bị Apple gỡ vào tháng 08/2018 cho rằng: “Tính năng của họ thực sự không hề giúp người dùng giải quyết vấn đề. Mọi người có thực sự tin Apple rằng họ muốn khách hàng của họ bớt dán mắt vào iPhone hay không?”


Tinhte_Apple2.jpg

Về phần Apple, Tim Cook mới đây đã cho biết Apple sử dụng công cụ theo dõi thời gian dùng máy để giúp ích cho người dùng. “Chúng tôi không muốn mọi người dán mắt vào điện thoại mọi lúc mọi nơi. Đó chưa bao giờ là chủ đích của chúng tôi cả.” Hôm thứ 5 vừa rồi, hai ứng dụng Kidslox và Qustodio đã gửi đơn khiếu nại với Ủy ban Châu Âu về vấn đề cạnh tranh không lành mạnh. Trước đó Kidslox tố cáo Apple bắt họ thay đổi kết cấu ứng dụng của họ để nó trở nên bớt tiện dụng như Screen Time tích hợp trong iOS. Chưa dừng lại ở đó, Kaspersky cũng đệ đơn khiếu nại vì lý do tương tự.

Nữ phát ngôn viên của Apple, Tammy Levine cho biết: “Chúng tôi đối xử bình đẳng với mọi ứng dụng trên App Store, bất kể chúng có cạnh tranh trực tiếp với dịch vụ của Apple hay không. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái ứng dụng đa dạng cho khách hàng tiếp cận càng nhiều ứng dụng chất lượng càng tốt.” Cô cho biết, Apple gỡ bỏ hoặc yêu cầu thay đổi những ứng dụng kể trên vì họ lo ngại những ứng dụng đó có khả năng thu thập rất nhiều thông tin trên thiết bị của người tải về và cài đặt sử dụng. Thời điểm Apple gỡ bỏ những ứng dụng đó "hoàn toàn không trùng lặp với thời điểm Apple cập nhật Screen Time trên iOS."

Trước đó, Spotify cũng đã tung ra một đoạn video gây rất nhiều tranh cãi cho rằng Apple cạnh tranh không lành mạnh, tố cáo Apple sử dụng App Store để khiến Apple Music có lợi thế trước Spotify. Các nhà cầm quyền tại Hà Lan mới đây đã tuyên bố sẽ điều tra xem Apple có lạm dụng khả năng kiểm soát App Store hay không. Clip này anh em có thể xem ngay dưới đây:

Quảng cáo


Đầu năm 2018, hai nhà đầu tư tại phố Wall thúc giục Apple làm gì đó với việc người dùng iPhone đang trở nên phụ thuộc quá mức vào chiếc smartphone của họ. Tháng 6, Apple giới thiệu công cụ mới kiểm soát thời gian dùng máy và đặt ở trong phần Settings của điện thoại. Chỉ ít lâu sau đó, cụ thể hơn là chỉ 2 tháng đối với trường hợp của Freedom, Apple bắt đầu loại bỏ dần những ứng dụng có tính năng tương tự trên App Store. Họ cho biết những ứng dụng này vi phạm quy định của App Store, ví dụ như cho phép một chiếc iPhone kiểm soát một chiếc khác, dù nhiều năm qua đã làm ngơ cho tính năng này.

Tinhte_Apple4.jpg

Về phần các ông bố bà mẹ thì sao?

Bruce Chantry, một ông bố ở Cleveland, Mỹ cho biết vài năm qua ông đã dùng OurPact và Mobicip để kiểm soát những nội dung không lành mạnh mà con cái ông có thể sẽ truy cập. Ông cho rằng công cụ Screen Time của Apple gần như không có tác dụng, và đám trẻ thừa đủ khả năng qua mặt những công cụ lọc nội dung trình duyệt web, không như những ứng dụng trước đó ông dùng.

Thậm chí tính năng kiểm soát ứng dụng của Apple trông vô hại hơn nhiều so với anh em tưởng tượng. Lấy ví dụ một đứa trẻ chơi game quá thời gian cho phép của cha mẹ, bảng thông báo hiện lên, và chúng hoàn toàn có thể chơi tiếp sau khi ấn nút “Ignore Limit”.

Nếu là một bậc làm cha làm mẹ, hẳn các anh chị em luôn có tư tưởng bảo vệ con hết mức có thể, khi các em còn quá nhỏ để biết cái gì nên xem, cái gì không nên xem trên mạng internet. Chúng ta chưa bàn tới việc bảo vệ con tới mức kiểm soát thiết bị của con cái, mà hãy chỉ dừng cuộc tranh luận ở việc Apple cạnh tranh với những ứng dụng được nhiều ông bố bà mẹ khác cho là hữu ích. Apple làm như vậy liệu có đúng?

Quảng cáo

54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xchauchaux
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vì con cái chưa đủ ý thức để quyết đinh nên cha mẹ có quyền kiểm soát nó . Bao giờ nó đủ tuổi trước pháp luật thì ko ai động vào ca
@xchauchaux Đọc bài chưa mà cmt chẳng liên quan gì vậy?
HNC001
TÍCH CỰC
5 năm
@Tạ Quang Tùng Bác ấy nói vậy là do ông Mod dùng từ ko chính xác. O ép dùng trong trường hợp cha mẹ uốn nắn con cái, hướng tới cái tốt. Trong trường hợp này phải là chèn ép mới đúng. iTinhte mà.
Sison
TÍCH CỰC
5 năm
@Tạ Quang Tùng Người ta nói có ý liên quan đấy, đừng chèn ép ng ta
Kiếm tiền trên App Store mỗi năm mất 99$ cho Apple lại còn bị chèn ép đủ kiểu.
@nguyenminh56547 Chuẩn rồi bạn. Không phải người dùng Android nào cũng thích xài chùa nhưng những người tìm cách xài chùa chắc chắn thích xài Android 😃. Rồi bảo iOS tù túng. Dev khổ vl
@nguyenminh56547 Tự dưng lôi Android vào đây là sao, Android xấu hay đẹp như thế nào thì có liên quan tới việc này ko. Những nhà phát triển các ứng dụng phi lợi nhận thì sao, MacOS cũng cr-ack ứng dụng đầy, Safari chặn quảng cáo, iOS cũng có jailbreak hay các ứng dụng chặn quảng cáo, vấn đề cr-ack hay chặn quáng cáo là do đạo đức con người ko liên quan việc tôi đang nói tới.

Ở đây tôi đang nói về vấn đề chính là kiếm tiền App Store mỗi năm mất 99$ cho Apple lại còn bị chèn ép đủ kiểu bởi chính Apple nhé.
@HuuPhongNguyen1507 Đây vừa dev cả 2 Android và iOS nhé, nghe thím bảo mất phí $99 để dev nghiêm túc trong việc làm App là méo muốn comment lại rồi, thím ngờ u hết phần rồi còn phán dev tồi nữa chứ. Dev tồi hay dev tốt thì đều bị Apple chèn ép hết. Và thím bảo Android cho up free là biết thím méo phải dân lập trình rồi, dân ngoại đi chửi dân trong nghề chắc khôn lắm nhỉ?
Bên lề xíu. Nghiện smartphone chỉ là cách nói cửa miệng, thực sự nghiện "sống ảo" là chính. Đọc đâu đó viết về nguyên nhân dẫn đến thích "sống ảo".
- Ít tương tác với người thân trong gia đình.
- Ít bạn bè, thậm chí ngại gặp bạn bè ngoài đời thực.
- Khả năng giao tiếp kém, nói năng vấp váp trái ngược hoàn toàn với vẻ lưu loát khi được "nói" trên mạng.
- Sống nội tâm, thiếu tự tin.
- Bản thân bị khiếm khuyết về một phần nào đó (tế nhị, các bạn tự hiểu).
- Ngại nói về bản thân cho người khác dù là bạn thân.
- Mất quân bình về tâm sinh lý ngoài đời thực.

Vì vậy, họ xem mạng là nơi "cứu cánh".

20190429_084523.jpg
@PHẠM NGUYỄN PMG9 Chắc người ta đi viếng trên face rồi
@PHẠM NGUYỄN PMG9 Người ta bận R.I.P trên fb rồi. 😁
@PHẠM NGUYỄN PMG9 chết rồi còn lo có bao nhiêu người tới viếng nữa thì chịu
Vừa ăn cướp vừa la làng là có thật.
noridomi
TÍCH CỰC
5 năm
@Thành Viên Dấu Tên Ý bạn là ai ăn cướp ai la làng vậy bạn.Táo thúi ah ??
chắc là có rồi
nó o ép để cầu view cho điện thoại nghiện rồi chết ây mà
ko o ép, mà nó cấm mẹ luôn
"Ko có chuyện chúng tôi o ép các đối tác trên chợ ứng dụng," Apple said.

Ôi dào cái bộ mặt "đieems" thúi của ông Apple thì còn ai lạ j nữa. Chơi "chos" vs biết bao nhiêu là đối tác rồi, từ cung ứng linh kiện cho đến bây h là phát triển ứng dụng. Tất cả chỉ để tối ưu lợi ích của bản thân thôi, dek cần bik đối phương cảm nhận ntn.

Đã có nhiều bài học kinh nghiệm rồi, case study đầy ra rồi. Đây ko phải lần đầu bị tố chèn ép nhà phát triển khi cùng tham gia cung cấp 1 tính năng. Mà như trường hợp này thì làm thua cả người ta nữa, nên phải cạnh tranh bẩn.
@AmbitiousMan Giống như ở Tinhte ifan sheeple thoải mái chửi bới cà khịa nhé

Còn mở mồm ra chửi Apple là bị ban nick vô thời hạn ngay 😆
@fujitoshikuda Quy định hay muốn độc quyền, cạnh tranh ko lành mạnh.
@buihai83 Chửi thiếu văn hoá mới bị ban, chửi bình thường ai rảnh mà ban
@Duy Luân Thế bài này có gọi là chửi thiếu văn hoá không @Duy Luân

“Cuhiep đang giao chỉ tiêu câu view dìm thằng Sam cho nó nôn tiền ra nuôi cái động Tinhte toàn lũ trình lùn bồi bút này nhé"

Bị ban nick vô thời hạn luôn đó
Động vào miếng bánh của con buôn Cook thì làm sao nó để yên.
toolkit
CAO CẤP
5 năm
Android sử dụng hay bị ức chế thì nên giới hạn thời gian sử dụng còn iphone iOS mượt mà thì càng xài nhiều càng thoải mái và có lợi ích tốt, không cần thiết mấy app giới hạn thời gian dùng
@toolkit Nói sàm, người ta cần và bỏ tiền ra mua mà. Táo ra tính năng tương tự rồi dùng quyền giữ kho xóa luôn app đối thủ chứ ko phải lad cần hay ko cần. Nhận thức quá kém ko hơn được học sinh lớp 1 cũng học đòi chém gió
kiện đi, ko cần quan tâm tới thắng kiện hay ko? cứ kiện đi, đánh động giới cầm quyền đi
Như Chrome có tính năng chặn quảng cáo, điều này giúp sp cạnh tranh với đối thủ tốt hơn, một mặt tạo hình ảnh tốt nhưng thực sự họ không muốn làm điều đó. Trường hợp của Apple thì quá đáng thực sự, muốn người dùng sử dụng lâu hơn nhưng ngoài mặt lại như một người quan tâm đến khách hàng, đồng thời xóa luôn mấy thằng nào giúp khách hàng dùng ít điện thoại của nó. Mới đầu có tính năng này tui đã nghi rồi.
Hieu123z
TÍCH CỰC
5 năm
@KeniVinh đấy là extension của nó chứ chrome mac nó tích hợp sẵn quảng cáo thì nó đang tự giết chính mình ak 😆
@KeniVinh Chrome nào chặn quảng cáo, chrome android thậm chí ko cho cài extension
@KeniVinh Chrome mà tự chặn quảng cáo thì quá cha tự bắn vào chân mình
tuchangioi
TÍCH CỰC
5 năm
Chơi kiểu bẩn bựa như vậy đó làm gì nhau, thím cúc said. Cơ mà bẩn thật.
Chả có thằng nào làm điện thoại mà ko muốn người dùng dán mặt vào điện thoại cả.
Nếu TC dùng thế độc quyền trên iOS và App Store thì rất là sai lầm. Vết xe đổ của Microsoft với Windows. Nó có thể kéo doanh thu hiện tại nhưng ko bền vững lâu dài
khanh kah
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đến cả người dùng cuối (thượng đế) mà Apple còn o ép mua máy mới (vụ phốt pin - hiệu năng năm nào) thì mấy nhà phát triển này nó có coi ra gì đâu
@khanh kah chứng minh xem. hiện tại thậm chí iphone 5s vẫn dùng tốt và 6s vẫn cân tất cả game nặng thì comment của bác là một kiểu anti rất rõ ràng
ragefighler
ĐẠI BÀNG
5 năm
@khanh kah Có nổ như nổ 7 đâu mà kêu phốt pin hả cưng
khanh kah
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hallobamboo Bình tĩnh bác ơi. Mình không anti đâu. Mình còn là ifan nữa đây (đang 2 ipad pro, iphone, airpods, watch...). Tuy nhiên mình không phủ nhận Apple cũng có những điểm tiêu cực. Vụ pin ngày trước là Apple làm chưa đúng (dù Apple bảo là vì người dùng), nếu không thì họ đâu cần phải viết thư xin lỗi. Nhưng những thứ mà Apple mang lại thì đúng là quá tuyệt, nên đôi khi người ta sẽ dễ dàng xí xoá đi một vài điểm xấu ấy.
Cũng đúng ... kinh doanh mà ...
dxinh89
ĐẠI BÀNG
5 năm
Apple luôn đúng, vì apple như là cha mẹ quản lý con cái vậy.
npdong1994
TÍCH CỰC
5 năm
1 ứng dụng bên thứ 3 có khả năng kiểm soát thời gian sử dụng của ứng dụng khác, có khả năng tắt ứng dụng khác đã rất nguy hiểm rồi.
Tôi thấy không an toàn, các bạn thấy an toàn thì cứ chuyển sang android mà xài.
Tự do nhưng phải trong khuôn khổ.
@npdong1994 Quyền khách hàng được hiêu rõ và chọn lựa. Họ cần tính năng như vậy và bỏ tiền mua chứ mắc gì lý lẽ nhảm nhí rồi nó copy rồi kill vậy đúng
Đã nói là dơ như táo mà. Canh cái nào copy được là ra y chang (thậm chí tệ hơn rất nhiều) xong kill luôn app gốc bất chấp lý do.
đúng táo thúi ăn trên đầu cha của dev mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019