Theo Strategy Analytics, Apple chiếm 79,2% lợi nhuận của toàn ngành smartphone toàn cầu hồi năm ngoái, tính ra là khoảng 44,9 tỉ USD. Đây vẫn là một con số lớn và cao nhất thị trường nhưng nó đã giảm so với con số hơn 92% của năm 2015. Trong khi đó, Samsung lại tăng nhẹ tỉ trọng lợi nhuận từ 14% của năm trước lên thành 14,6% trong năm 2016, tương đương 8,3 tỉ USD. Biên độ lợi nhuận (tỉ lệ cho biết mỗi đồng doanh thu thu về thì tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận - thu nhập) của Apple vẫn ở mức cao với 32,4%, Samsung là 11,6%.
Với các nhà sản xuất Trung Quốc, Strategy Analytics nói rằng lợi nhuận của họ vẫn nằm ở mức thấp mặc dù điện thoại tầm trung và giá rẻ đang ngày càng bán ra nhiều hơn. Như Huawei, họ kiếm được 929 triệu USD tiền lời từ smartphone trong năm 2016, tỉ trọng 1,6%. Oppo thì chiếm 1,5% trong khi Vivo là 1,3%.
Hồi quý 3 năm ngoái, Apple từng chiếm 103% lợi nhuận toàn thị trường, cho thấy rằng các công ty khác đang bị lỗ trong khi Apple lại tăng mạnh. Mới đây Apple đã ghi nhận doanh thu và số lượng bán iPhone cao kỉ lục sau hai quý iPhone bị sụt giảm.
Với các nhà sản xuất Trung Quốc, Strategy Analytics nói rằng lợi nhuận của họ vẫn nằm ở mức thấp mặc dù điện thoại tầm trung và giá rẻ đang ngày càng bán ra nhiều hơn. Như Huawei, họ kiếm được 929 triệu USD tiền lời từ smartphone trong năm 2016, tỉ trọng 1,6%. Oppo thì chiếm 1,5% trong khi Vivo là 1,3%.
Hồi quý 3 năm ngoái, Apple từng chiếm 103% lợi nhuận toàn thị trường, cho thấy rằng các công ty khác đang bị lỗ trong khi Apple lại tăng mạnh. Mới đây Apple đã ghi nhận doanh thu và số lượng bán iPhone cao kỉ lục sau hai quý iPhone bị sụt giảm.
Nguồn: Korea Herald