Trong một lá thư gửi tới Quốc hội Mỹ, Apple nhắc lại rằng server của họ không bị cấy chip của Trung Quốc và họ không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của việc lấy trộm thông tin. George Stathakopoulos, phó chủ tịch bảo mật của Apple, nói trong thư: "Các công cụ bảo mật độc quyền của Apple liên tục scan những luồng di liệu đi ra khỏi máy chủ của hãng bởi nó là dấu hiệu của malware và các hoạt động có hại khác. Và không có gì được tìm thấy cả". Ông cũng nhấn mạnh Apple không liên hệ với FBI về vấn đề cấy chip như trong bài viết của Bloomberg và nếu cần, ông sẵn sàng tường trình với Quốc hội trong những ngày tới.
Apple trước đó đã phủ nhận việc Bloomberg nói rằng server cung cấp bởi hãng Supermicro bị chính phủ Trung Quốc cấy chip để lấy trộm thông tin mật. Ngoài Apple, Bloomberg cho rằng Amazon và nhiều công ty khác sử dụng server Supermicro trong các data center của họ cũng bị ảnh hưởng. Chính phủ Mỹ đứng về phe Apple rằng không có chuyện đó xảy ra.
Apple trước đó đã phủ nhận việc Bloomberg nói rằng server cung cấp bởi hãng Supermicro bị chính phủ Trung Quốc cấy chip để lấy trộm thông tin mật. Ngoài Apple, Bloomberg cho rằng Amazon và nhiều công ty khác sử dụng server Supermicro trong các data center của họ cũng bị ảnh hưởng. Chính phủ Mỹ đứng về phe Apple rằng không có chuyện đó xảy ra.
Nguồn: The Verge