Apple phủ nhận việc cho phép NSA có quyền truy cập vào iOS để giám sát người dùng iPhone

ND Minh Đức
25/1/2014 12:22Phản hồi: 63
Apple phủ nhận việc cho phép NSA có quyền truy cập vào iOS để giám sát người dùng iPhone
banner_Tim_Cook.jpg

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp với hãng tin ABC, CEO của Apple, Tim Cook đã lên tiếng phản đối tin đồn Apple cho phép cơ quan an ninh quốc gia NSA xâm nhập vào hệ điều hành iOS để giám sát trái phép người dùng.

Phản ứng trước tin đồn, Tim Cook cho biết đó chỉ là những lời đồn thổi và không thể thực hiện được. Cook tuyên bố không hề có mã độc nào có thể truy cập trái phép vào iOS. Cook còn cho biết: " Chính phủ không có quyền truy cập vào các sản phẩm của chúng tôi. Họ chỉ có thể làm điều đó sau khi biến toàn bộ nhân viên của tôi thành thịt hộp mà thôi."

Gần đây đã có báo cáo về việc NSA có thể truy cập vào tất cả các iPhone để theo dõi và giám sát các hoạt động của người dùng. Thậm chí một vài tin đồn còn cho rằng Apple đã hỗ trợ cho NSA có thể truy cập vào các thiết bị để cài phần mềm gián điệp.

Được biết, theo quy định về các quyền hạn của NSA, cơ quan có quyền thu thập dữ liệu mà không cần sự chấp thuận từ phía công ty (hoặc thậm chí là cho công ty biết). NSA cho rằng dữ liệu thu thập được chỉ là các thông tin bắt được thông qua các trung tâm kết nối Internet.

Theo: Techcrunch
Nguồn: ABCnews
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

liminzun
TÍCH CỰC
10 năm
tin đồn của bọn dìm hàng á mà
chẳng cần phải thông minh như Cook, con nít lớp 1 cũng biết là k được thừa nhận cái vụ này =]]. mà mình thấy cũng có sao đâu, chẳng lẽ chính phủ lại ăn cắp tài sản của người dân sao mà lo. chỉ sợ bị rơi vào tay người xấu hoặc nhóm lợi ích để cạnh tranh k lành mạnh trong kinh doanh thôi. chứ còn dùng để chống khủng bố thì ủng hộ 2 tay
@cuongfanandroid gì vậy ? :eek: không hiểu ???







Gửi đi từ "bom xịt" làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
@tinhlabui-phuilabay nghĩa là tem trước edit sau đấy bác =]]
@cuongfanandroid bạn nói đúng đấy, 1 công ty lớn như Apple không thể nói công khai việc này, bởi sẽ ảnh hưởng đến uy tín rất lớn, nhưng dù sao người sử dụng cũng ngầm hiểu vấn đề rồi, mấy thông tin này rơi vào tay chính phủ tuy quyền riêng tư của người sử dụng bị ảnh hưởng nhưng dù sao những thông tin ấy cũng được sử dụng đúng lợi ích, đặc biệt là để chống khủng bố. Chỉ sợ là những thông tin này rơi vào tay kẻ xấu hay được dùng để đấu đá lẫn nhau giữa phe cộng hòa và phe dân chủ 😁
@tinhlabui-phuilabay
Tất nhiên là phủ nhận rồi.


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
chẳng lẽ đi thừa nhận để bị truy nã à @@ Mà thiệt sự thì dù có cho hay không cũng thế thôi. Bây h dữ liệu bị lấy từ tận nguồn truyền tải vs cáp quang biển luôn chứ cần quái gì thông qua NSX nào cho mệt
Luigi_2
TÍCH CỰC
10 năm
@westlifeplaywar Lay tu nguon day thi toan dc du lieu ma hoa lay gi ma doc ban, nan
@Luigi_2 viết có dấu đi nhé. Và cập nhật thông tin trước khi phát ngôn http://vn.news.yahoo.com/tình-báo-mỹ-theo-dõi-hệ-thống-cáp-041513346.html
APPLE QUYỀN TO DỮ, DÁM CẤM CHÍNH PHỦ TRUY CẬP VÀO SẢN PHẨM
Nếu có cũng chẳng dại gì mà thừa nhận 🆒
chẳng nhẽ anh cook lại nói đã bị hack từ lâu nhưg mọi ng cứ an tâm
Nếu có cũng chả sao, dù sao cũng là hoạt động chống tội phạm của chính phủ. Như nghe lén phá vụ Việt kiều ở Seattle chỉ đạo ám sát 9 người ở VN ấy.
tretoday85
ĐẠI BÀNG
10 năm
haha...nhận nhận và nhận..........có ai dỗi mà nhận cái rắc rối
Ai biết dc ~.~ Thấy mặt nghiêm nghị vậy chứ ông lớn mà vịnh vai thôi cũng mồ hôi ướt áo ràu 😆
@baotam2101 ông lớn ở đây là ai bạn 😃) Chỉnh phủ MỸ đc thành lập và điều hành từ ai ? từ những công ty như thế này đó bạn, nó chính là ông lớn rồi đấy bạn
@baotam2101 Obama cũng nhờ mấy bố này chi tiền tranh cử thôi chứ tiền đâu mà đi khắp nơi chém gió,ăn ở 5 sao...
@Iphone_mario Nói chung ai cũng có suy nghĩ riêng. Ý của bạn cũng là 1 ý. Tùy
Cái vụ này nghe cũng lâu rồi mà không biết ông nào đang nói dối nữa
@kenny81_hp Vậy mà cũng phải hỏi tim cook nói trá trẩn chứ gì nữa không lẽ 1 hãng công nghệ như apple đủ sức áp đặt quyền cho chính phủ chắc
Chẳng nhẽ lại thừa nhận
chừng nào có quyết định yêu cầu hợp tác với việc điều tra theo dõi tội phạm thì mới cho phép còn lại thì phải riêng tư.
việc theo dõi có hại :
- ca sỹ nghệ sỹ nổi tiếng bị săm soi quá đáng bởi các phần tử quá khích
- doanh nghiệp có các đầu mối bị đối thủ cạnh tranh biết . nhảy vào bán phá giá
-
Tất nhiên là ông ta sẽ không thừa nhận. Và mình thì ủng hộ NSA. Họ là cơ quan an ninh nội địa, họ có quyền giám sát mọi công dân để tìm ra mọi mầm mống khủng bố. Dân thường nhưng sống lương thiện và làm việc theo pháp luật thì có cái gì mà sợ.
@nguyenduythuc vấn đề là nếu quá lạm dụng thì sẽ nguy hiểm cho các phong trào đấu tranh, cho việc kiện cáo chống quan chức chính phủ...( hoàn toàn có thể vu cho tội khủng bố) Và ai cũng biết là xã hội nào cũng tồn tại bất công, nếu kìm hãm đấu tranh phát triển thì sao tiến bộ được 😁.

Còn nếu chỉ dùng để chống khủng bố, bảo vệ người dân thì quá tốt rồi. Chắc cũng có 1 ban bệ riêng để giám sát NSA.
Phải phủ nhận thôi!!!
Apple phải hợp tác với chính phủ thôi thông qua động tác a Obama bác lệnh cấm bán sản phẩm Apple trên toàn nước US vì vi phạm bản quyền SS.
Phải có qua có lại chứ!!! 😃
pikachu3d
TÍCH CỰC
10 năm
Được chính phủ đỡ thì phải phục vụ lại có gì lại đâu
tất nhiên là phải phủ nhận hoàn toàn r ,phủi như phủi bụi ấy 😁
Như thế này đôi lúc lại hay.Lở có chuyện gì cảnh sát tới liền.Như nơi mình ở có chuyện khẩn cấp cầm cái điện thoại bàn ném thật mạnh xuống đất thì 2-3 phút sau cảnh sát,cứu thương,cứu hoả đã ập tới.Còn gọi 911 thì trong lúc đang nói chuyện với bên kia thì họ đã tới trước cửa nhà rồi.Phản ứng trong chưa đầy 4 phút nếu ở trong thành phố.Còn trên đường cao tốc khoảng 7-8 phút
@chumzuizui Gần nhà mình có vụ chém nhau,gọi cách 15p chả thấy tới. tới khi vô bệnh viện hết rồi thì mấy ổng mới đi tới dọn hiện trường =)) !
@chumzuizui Minh hôm qua bực mình ném cái đt của thằng Nokia. May mà Nokia không có vụ giám sát. Không thì giờ đang ngòi tám với cán bộ rồi :v
@Kháu Khỉnh Chỉ có điện thoại bàn thôi bạn.Vì nó đã được nối với đường dây khẩn cấp trong khu rồi.Chứ điện thoại di động mà làm được thế thì nước Mỹ có loạn :pNếu không làm gì xấu thì giám sát này lại tốt hơn đấy chứ
@chumzuizui Oh, ra vậy :p.
Apple cũng như Microsoft, IBM, Google và nhiều công ty khác làm gì có quyền lựa chọn..

Có vài tỷ cuộc gọi bị nghe lén mỗi ngày và hàng trăm triệu email bị theo dõi, vấn đề là đâu là cái thông tin họ cần thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019