Apple sẽ ra mắt SiriOS - nền tảng phát triển tính năng dành riêng cho Siri vào năm 2020?

bk9sw
20/7/2019 18:19Phản hồi: 60
Apple sẽ ra mắt SiriOS - nền tảng phát triển tính năng dành riêng cho Siri vào năm 2020?
Apple được cho là sẽ phát hành SiriOS - một hệ điều hành của riêng Siris nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng các tính năng cho trợ lý ảo này. Nền tảng này sẽ xuất hiện ngay trong năm 2020 và nó hứa hẹn sẽ đưa trải nghiệm trợ lý ảo Siri lên một tầm mới.

Thông tin trên được tiết lộ bởi công ty đầu tư về công nghệ nhận dạng giọng nói Mangrove Capital Partners. Theo đó, cộng đồng các nhà phát triển tính năng nhận dạng giọng nói kỳ vọng SiriOS sẽ được Apple công bố tại hội nghị WWDC 2020 nhằm tăng cường sự cải tiến và tiếp nhận. SiriOS được phát triển theo tham vọng "mang lại sự đổi mới và được nhiều người dùng đón nhận hơn từ đó có thể bắt kịp tiến trình mà Amazon và Google đã thực hiện với các trợ lý ảo của họ."

SiriKit.jpg
Chưa rõ SiriOS sẽ xuất hiện dưới dạng gì nhưng khả năng nó sẽ giống như Alexa Skill Kit hay Actions - 2 môi trường phát triển dành cho Alexa và Google Assistant. Thay vì trở thành một phần của các nền tảng OS hiện có, bị chi phối và giới hạn bởi các nguyên tắc và quy tắc như những gì giới phát triển ứng dụng phải tuân theo với SiriKit thì SiriOS sẽ là một hệ điều hành độc lập với hệ điều hành của thiết bị.

Siri_on_mac.jpg
Với việc tách SiriOS ra thì các chức năng và tính năng của Siri sẽ có thể xuất hiện trên tất cả các nền tảng của Apple, không còn chuyện trên iOS có nhưng macOS lại không như hiện tại. Thêm vào đó những thay đổi sẽ có thể được thực hiện đồng thời trên tất cả các thiết bị. Đối với các nhà phát triển thì SiriOS sẽ là giải pháp lý tưởng để giải quyết các hạn chế của SiriKit và họ cũng không nhất thiết phải có kiến thức sâu về cách mỗi thiết bị sẽ thực thi một tính năng cụ thể của Siri ra sao.

Apple_Shortcuts.jpg
Tóm lại theo Mangrove thì lợi ích lớn nhất của Apple đó là mở cửa Siri để nhiều nhà phát triển có thể tiếp cận hơn thay vì tình hình hiện tại. Tính đến nay thì giới phát triển phải sử dụng SiriKit để khai thác hệ thống Shortcuts. Liệu Apple sẽ tạo ra một SiriOS để có thể cạnh tranh tốt hơn với các giải pháp của Amazon và Google và liệu táo mẻ sẽ nhượng quyền kiểm soát trợ lý ảo biểu tượng và đầy tự hào của mình cho một bên thứ 3? Năm sau sẽ rõ!


Về phần Mangrove thì trong báo cáo Voice Tech 2019, công ty đầu tư này cho biết đang tham gia vào một cuộc chuyển dịch lớn về công nghệ nhận dạng giọng nói trong thập niên tới với việc sử dụng các hệ thống hoạt động dựa trên AI và máy học (Machine Learning - ML) cũng như một "thế hệ công nghệ nhận dạng giọng nói mới được khai thác bởi nhiều công ty ở nhiều lĩnh vực."

Alexa_vs_Google.jpg
Mangrove nhận định với tỉ lệ nhận dạng chính xác từ ngữ đến 95%, công nghệ này đã được đặt ngang hàng về khả năng nghe hiểu ngôn ngữ với con người. Công ty cho biết "giọng nói là "hình thức giao tiếp tự nhiên, thuận tiện và hiệu quả hơn" trên một thiết bị thay vì nhập liệu trên phím và sẽ trở thành giao diện giữa người và máy chính trong tương lai. Sự nổi lên của các thiết bị IoT và đồ gia dụng thông minh với hệ thống nhận dạng giọng nói bên cạnh việc Amazon và Google liên tục hỗ trợ các ngôn ngữ mới, tăng tính linh hoạt về kỹ năng cho các trợ lý ảo đang vẽ ra viễn cảnh cho công nghệ này.

Những tiến bộ của công nghệ AI đã góp phần xây dựng các tính năng của trợ lý ảo với làn sóng đầu tiên là các thuật toán, làn sóng thứ 2 là cải tiến khả năng đưa ra quyết định và làn sóng thứ 3 sẽ là AI thu thập dữ liệu từ các cảm biến và có thể tự động hóa nhiều quy trình phức tạp hơn. Những cải tiến này tác động đến cách người dùng tương tác và sử dụng thiết bị cũng như khiến các công ty "nghĩ lại về cách tương tác với người dùng", sử dụng các "giao tiếp bằng giọng nói nhận biết ngữ cảnh" thay vì dựa vào kỹ thuật phản hồi theo kịch bản dự đoán như hiện tại.

Mangrove tin rằng mức đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ nhận dạng giọng nói sẽ đạt 768 triệu đô trong năm nay, trên mức dự đoán 581 triệu đô năm 2018 và 298 triệu đô năm 2017. Hơn một tỷ đô được cho là đã được rót vào các startup như vậy ở Mỹ và hơn 118 triệu tại châu Âu.

Alexa_listen_me.jpg
Tuy nhiên, trong báo cáo Voice Tech 2019 cũng nói về các vấn đề về sự riêng tư và hệ sinh thái. Một khảo sát của Microsoft cho thấy 41% người dùng quan ngại về khả năng họ đang bị nghe lén, dẫn chứng từ việc microphone tích hợp trên Google Nest và một sáng chế của Amazon "cho phép thiết bị nghe được tất cả các hội thoại trong phòng." Apple đến nay vẫn chưa có "phốt" nào liên quan đến Siri nghe lén người dùng và Mangrove gợi ý nhiều công ty công nghệ sẽ theo chân Apple nhằm giải tỏa tâm lý lo lắng này.

SilkLabs.jpg
Năm ngoái Apple đã mua lại SilkLabs - một công ty khởi nghiệp phát triển giải pháp AI nội trú trên thiết bị, có thể xử lý các tác vụ thông qua giọng nói mà không cần đến giao tiếp với các máy chủ đám mây. Thương vụ này được giới chuyên môn đánh giá là rất "khôn ngoan". Tuy nhiên, Apple được cho là "kém hiệu quả trong việc xây dựng hệ sinh thái xung quanh trợ lý ảo Siri."

Theo: AppleInsider
60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Apple nay đẻ ra nhiều thứ nhỉ
sao lắm loại thế
Nhìu OS quá 😃
@vn_ninja Chơi smarthome, IoT mới thấy sự cần thiết của trợ lý ảo. SiriOS mình nghĩ là bước đi đúng đắn của Apple.
Mong nhất là tiếng Việt.
iolna
TÍCH CỰC
5 năm
@dualshoсk Mình cũng mong được cập nhật tiếng Việt. Khi đấy, nói càng nhiều thì Siri sẽ càng khôn ra. Từ đó làm được nhiều việc hơn.
@iolna Nó không nói được tiếng Việt chắc là nó ngu
iolna
TÍCH CỰC
5 năm
@thienvk Nó chưa thèm nói thôi 😃
Mew2
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chỉ mong Apple ra ngôn ngữ em đã học thôi 😔
Rõ khổ kiếp ăn theo tai trâu của androi. Bây giờ ,vẫn còn hàng triệu triệu cái tai trâu đang bày bán ế sưng trên toàn cầu. Không biết bao giờ mới lột hết được cái thiết kế tiên phong ngờ ngẩn này.
@anhmutcobedi1990 Cần gì vươn, cứ tà tà như vậy khối hãng Android cay cú rồi
minhmoc0710
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Bình luận rất liên quan tới bài viết
@QuanLyNhaNghi Sao phải cay cú chứ . chỉ có bạn như vậy mới nghĩ ea như thế.cái điện thoại thông minh nào cuối cùng là vẫn phục vụ mọi nhu cầu của con người. Bạn nên nhớ là dùng điện thoại đẳng cấp chứ cái điện thoai ko làm cho con người đẳng cấp hơn đâu nhé. Nhớ kỹ đó.
BongHoaSen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 1 bạn thiếu kiến thức đi tuyên truyền cho adr chia sẻ. Cái thiết kế tai thỏ nó khác với thiết kế adr. Đếm xem adr có bao thằng có bảo mật khuân mặt 3D. Chắc trên đầu ngón tay. Nếu để thiết kế cũ thì giờ giống bphone và chả mang riêng nét đâu. Tuy adr ra trk nhưng ko có điểm khác biệt đều chỉ nhét cảm biến,loa và cái cam. Và đáng tiếc là nền tảng ko đi đôi với nhà sản xuất còn khiến khối thiết bị bị phân mảng ko update, ko vá lỗi. Iphone nó ế doanh số chứ không ế doanh thu 😃
Tim cook màu mè y như sự đàn bà trong người cô ấy. Lắm thứ rối rắm.
conghoda5
TÍCH CỰC
5 năm
Đọc xong rất phấn khích
vailin
CAO CẤP
5 năm
Lại chuẩn bị cho hãng khác ngửi khói rồi
dbcgd74
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình còn chưa buồn lên mấy cái os mới nữa
Mong nó biết tiếng việt
@Akay Nhím Tách ra vậy tâph trung vào ngôn ngữ hy vọng có sớm hơn để chung
Hóng có tiếng việt thôi
Ngọc Khuê
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình hy vọng sau này người Việt dùng trợ lý ảo như người Mỹ ấy, hay biết mấy.
t2ncorp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Người cố hợp nhất, kẻ lại tách ra. ;)
Thiếu gì bù đó cũng phải
theladu
CAO CẤP
5 năm
Hóng có tiếng việt...
Evan Phan
ĐẠI BÀNG
5 năm
Quan trọng có hỗ trợ tiếng Việt ko
Có tiếng việt nữa là hợp lý

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019